Phường Hoàng Diệu: Hàng nghìn cây đào héo rũ, chết hàng loạt
Những gốc đào héo rũ, chết khô trong vườn của gia đình anh Vũ Đình Thăng, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).
Vườn đào của gia đình anh Vũ Đình Thăng cách đây mấy tháng những cây đào còn xanh mướt, lá xum xuê thì giờ đã khô héo chỉ còn trơ lại thân cây và gốc. Theo anh Thăng, tình trạng cây đào bị héo lá và chết đã xuất hiện rải rác từ đầu năm nay. Do thời tiết năm nay bất thuận, nhiều cây đào rừng chuyển về trồng trên đất vườn Hoàng Diệu không thể ra rễ, chết khô nên các hộ dân phải nhổ bỏ. Đến đầu tháng 9 lại xuất hiện tình trạng cây đào bị cháy lá, héo khô, chết hàng loạt. Tiếc nuối nhìn những gốc đào nằm trơ trọi trong góc vườn như củi khô, anh Thăng chia sẻ: Năm nay gia đình tôi đầu tư trồng 250 gốc đào lớn 2 - 3 năm tuổi và 300 gốc đào nhỏ với tổng số tiền đầu tư khoảng 100 triệu đồng. 2/3 số cây đã được tuốt lá để nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán. Nhưng bây giờ đã chết mất quá nửa. Năm ngoái, gia đình tôi thu lãi từ trồng đào 600 triệu đồng, năm nay có lẽ nguồn thu chỉ khoảng 200 triệu đồng mà từ giờ đến tết cũng chưa biết thế nào, còn phụ thuộc vào thời tiết và thị trường.
Cách vườn đào của anh Thăng không xa, ông Vũ Huy Giảng cũng đang “ngồi trên đống lửa” vì tình cảnh chẳng khá hơn là bao. Là người gắn bó với nghề trồng đào từ nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp tình trạng đào chết hàng loạt như thế này. Mặc dù đã thử đủ cách để cứu vãn vườn đào nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Không còn cách nào, ông Giảng đành bất lực nhìn người ta nhổ đào mang về làm củi. Ông chia sẻ: Vườn đào gần 500 cây của tôi bị chết gần hết, giờ chỉ còn khoảng 100 cây. Chắc chắn năm nay gia đình tôi thất thu, giờ chỉ hy vọng thời tiết thuận lợi để gỡ gạc lại chút vốn từ số cây đào còn sống. Sau khi nhổ bỏ các gốc đào chết, diện tích đất trống tôi trồng rau màu ngắn ngày rồi sau đó rồi tính tiếp.
Theo ông Vũ Văn Phiên, Giám đốc HTX SXKD DVNN phường Hoàng Diệu: Trên địa bàn phường có trên 150 hộ trồng đào với tổng diện tích khoảng 13ha. Trong đó, 148 hộ có đào chết với số lượng khoảng 5.000 cây từ 1 - 3 năm tuổi, ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do năm nay thời tiết khắc nghiệt, vừa qua mưa kéo dài trên địa bàn khiến cây đào không thể thích ứng kịp, dẫn đến tình trạng héo lá và chết hàng loạt.
Phường Hoàng Diệu là địa phương nổi tiếng với nghề trồng đào. Nguồn thu từ đào của địa phương mỗi năm hàng chục tỷ đồng, đây cũng là nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, năm nay, nhiều hộ trồng đào có nguy cơ mất trắng. Hiện các chủ vườn đang tập trung chăm sóc những cây đào còn sống nhưng khả năng đào sẽ khó nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán và cũng sẽ không đẹp như những năm trước.
Nguyễn Triệu
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước