Thứ 2, 01/07/2024, 23:21[GMT+7]

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hải Châu Năng động, đúng hướng và hiệu quả

Thứ 6, 26/04/2013 | 08:07:40
211 lượt xem
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Hải Châu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) có 906 hộ xã viên, quản lý 44,9 ha đất trồng trọt và 130,6 ha đất nuôi trồng thủy - hải sản. Đứng trước mục tiêu chung của xã (xã có 2 HTX DVNN) phấn đấu lên đô thị loại V, hàng năm tăng trưởng kinh tế đạt 15%, những năm qua HTX DVNN Hải Châu đã đề ra các giải pháp cụ thể, hướng dẫn xã viên phát triển kinh tế một cách năng động, đúng hướng và hiệu quả.  

Một ao nuôi cá góp phần tăng thu nhập của người dân Đông Minh.

Trong năm 2012, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Hải Châu đạt 25,3 tỷ đồng. Tuy chỉ đạt 92,8% kế hoạch nhưng trước những khó khăn mà Hải Châu phải đối mặt đã phản ánh nỗ lực của xã viên, sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban quản trị HTX. Trước khi thực hiện dồn điền đổi thửa, đất sản xuất nông nghiệp Hải Châu nhỏ lẻ, manh mún, nhiều diện tích nằm rải rác, xen kẽ trong khu vực dân cư. Hệ thống kênh mương nhiều nhưng lại chưa chủ động được việc cấp nước, trong khi nguồn nước bị dồn chua, mặn kết hợp với nước thải sinh hoạt làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây trồng. Vụ xuân gặp rét đậm, rét hại kéo dài, vụ mùa bị bão số 8 gây thiệt hại gần 50% sản lượng (hơn 100 tấn thóc). Nuôi trồng thủy - hải sản cũng gặp không ít khó khăn: môi trường ô nhiễm, bệnh dịch phát sinh trên tôm sú và cua xanh; nguồn kinh phí ít không đủ nạo vét các tuyến sông nên ách tắc dòng chảy; đường vận chuyển, bờ ao, đầm bị xói mòn; hệ thống điện xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu...

 

Năm 2012 còn là một năm khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, giá cả nguyên liệu tăng làm đội chi phí sản xuất, thêm vào đó cơn bão số 8 khiến tôm, cua chết hàng loạt, thiệt hại trên 70% giá trị dự kiến thu hoạch. Đứng trước tình hình đó, Ban quản trị HTX Hải Châu đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND từng bước có kế hoạch tháo gỡ và động viên, chia sẻ với từng hộ xã viên. Hướng đi đúng, đoàn kết quyết tâm cao nên năm 2012 Hải Châu vẫn thu được từ trồng trọt hơn 2,5 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản (vụ xuân hè và thu đông) hơn 18 tỷ đồng, làm muối hơn 200 triệu đồng và chăn nuôi gần 4,5 tỷ đồng.

 

Hòa chung với khí thế xây dựng nông thôn mới của toàn xã, cùng với lao động sản xuất, Hải Châu bước vào dồn điền đổi thửa với sự đồng lòng cao. Các hộ xã viên đều thấy được tính ưu việt của vùng sản xuất hàng hóa làm tăng thu nhập cho dân. Do vậy chỉ trong gần 1 tháng, Hải Châu đã hoàn thành dồn đổi ruộng phấn khởi bước vào vụ xuân 2013 với bình quân chung 1,5 thửa/hộ.

 

Quá trình chỉnh trang đồng ruộng, Hải Châu đã thực hiện tổng khối lượng đào đắp gần 7.000 m3 cho hơn 2,8 km đường vận chuyển, xây dựng 2 cống thông nước, mua mới 22 cống bi, củng cố 17 điểm cống bi với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức đào mới 350 m, nạo vét 200 m mương dẫn nước cho cánh đồng hai xóm 6 và 10, với kinh phí hơn 11 triệu đồng.

 

Dồn điền đổi thửa thành công, đồng ruộng được chỉnh trang, Hải Châu gieo cấy hết 100% diện tích, thực hiện trồng cây rau màu ngắn ngày 3 vụ/năm, phấn đấu thu nhập 3,5 tỷ đồng từ trồng trọt. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp, HTX  phấn đấu đàn trâu bò đạt 35 con, đàn lợn nái 130 con, đàn lợn thịt 900 con, đàn gia cầm 16.000 con; thường xuyên làm tốt công tác thú y, phòng ngừa và xử lý hiệu quả dịch bệnh để đạt giá trị sản xuất từ chăn nuôi 5 tỷ đồng.

 

Chủ lực và cũng là thế mạnh của Hải Châu là nuôi trồng thủy hải sản, do vậy được Đảng ủy, UBND xã Đông Minh cũng như Ban quản trị HTX DVNN Hải Châu quan tâm chỉ đạo sát sao, nhất là trong tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu phức tạp khó lường, dịch bệnh thủy sản chưa có thuốc đặc trị, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định. Theo kế hoạch,  các hộ xã viên tập trung nuôi thả tôm sú, tôm thẻ, cua và một số giống cá giá trị cao. Trong đó con nuôi chủ yếu là tôm sú thương phẩm ở vụ xuân hè phấn đấu sản lượng 60 tấn, giá trị đạt 11 tỷ đồng. Ngoài ra, tính cả hai vụ, phấn đấu tôm thẻ đạt  1,3 tỷ đồng; cua giống và cua thương phẩm 7,5 tỷ đồng; cá các loại 1,8 tỷ đồng.

 

Ngay từ đầu vụ xuân hè, HTX đã  phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng tích cực phổ biến, tập huấn cho xã viên ứng dụng tốt KHKT, tăng cường biện pháp xử lý môi trường nuôi, cải tạo ao nuôi. Căn cứ vào nguồn vốn phân bổ hỗ trợ kinh phí miễn giảm thủy lợi phí năm 2013, HTX xây dựng kế hoạch nạo vét sông tiêu ven đê từ cống ông Hương đến cầu ông Huy và sông tiêu khu Minh Châu. Trong cung ứng vật tư, sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản, HTX ký kết với các cơ sở có thương hiệu, uy tín để cung cấp cho xã viên từ 25-30% lượng con giống. Theo các hộ nuôi, mặc dù giá giống tôm sú F1 (giống tép) giá 750 nghìn đồng/1 vạn con (loại thường 450 nghìn đồng/vạn)  nhưng nuôi thả yên tâm vì đây là loại tôm có khả năng chống dịch bệnh tốt, sinh trưởng lại nhanh nên được xã viên ưa chuộng.

 

Chủ tịch UBND xã Đông Minh - Vũ Đức Thiện cho biết, năm 2013 HTX DVNN Hải Châu đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất 30,176 tỷ đồng, trong đó từ nuôi trồng thủy sản hơn 21,5 tỷ đồng. Lúa xuân 2013 đang phát triển tốt; hơn 12 triệu tôm sú (tôm pốt), 150 vạn cua giống và 120 nghìn con cá các loại được nuôi thả và kết thúc trước ngày 25/4... hứa hẹn một  năm thắng lợi. Tuy nhiên, xã cũng đề nghị các cấp  đầu tư dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi, đưa nước ngọt ra để xử lý ao nuôi, tìm thêm con vật nuôi phù hợp và hiệu quả kinh tế cao... Từ đó nâng cao thu nhập cho xã viên để họ có điều kiện hơn nữa, phấn khởi góp công, góp của trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

    Bài, ảnh: Phan Anh

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày