Thứ 7, 20/04/2024, 20:11[GMT+7]

Vũ Thư: Khẩn trương sản xuất vụ xuân

Thứ 4, 01/02/2023 | 08:07:05
2,034 lượt xem
Vụ xuân năm 2023, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.500ha, năng suất bình quân đạt từ 70 tạ/ha trở lên. Sau tết Nguyên đán, nông dân trong huyện khẩn trương tiến hành các khâu làm đất, sẵn sàng cho một vụ xuân mới.

Nông dân xã Tam Quang (Vũ Thư) tiến hành làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Vụ xuân năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng cơ cấu giống lúa 100% là giống ngắn ngày, với nhóm các giống lúa thuần chất lượng cao (Bắc thơm số 7, T10, ST25, nếp...) chiếm 65 - 70% diện tích; còn lại là các giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo khá (Đài thơm 8, Thiên ưu 8, TBR225, BC15, TBR-1...). Khung thời vụ gieo cấy lúa xuân của huyện gồm 2 trà, trong đó 250ha lúa xuân trà sớm (là diện tích sẽ trồng cây màu vụ hè và gieo mạ vụ mùa) thực hiện gieo mạ nền từ ngày 10 - 12/1, cấy vào đầu tháng 2/2023, khi cây mạ có từ 3 lá thật trở lên. Lúa xuân đại trà gieo mạ nền từ ngày 29/1 - 3/2 và cấy khi cây mạ có từ 3 lá thật trở lên, kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2. Huyện phấn đấu có 25% diện tích lúa được gieo cấy bằng máy ở vụ xuân này.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, những ngày qua, mặc dù đón tết cổ truyền nhưng các địa phương vẫn tuyên truyền, huy động hơn 1.000 máy cày bừa các loại tranh thủ xuống đồng làm đất; vận động nông dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, tổ chức diệt chuột, gieo mạ nền, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân. Đến nay, huyện đang tiến hành lấy nước đợt 2 trên các xứ đồng; đã làm đất, bừa ngả được 50% diện tích. Ngay sau khi đón tết Nguyên đán Quý Mão, nông dân tiến hành xuống đồng gieo cấy trà lúa xuân sớm (tập trung ở một số địa phương như Song An, Trung An); tiến hành làm đất, ngâm ủ, gieo mạ nền cho trà lúa đại trà. Vụ xuân này, toàn huyện có trên 120 chiếc máy cấy các loại, tăng hơn 30 máy cấy so với vụ xuân năm 2022.

Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) chăm sóc mạ khay để cấy bằng máy.

Dưới nắng xuân ấm áp, cánh đồng thôn Trung, xã Song Lãng rộn vang tiếng máy cày bừa, nhiều nông dân ra đồng đắp bờ, giữ nước, vệ sinh đồng ruộng. Bà Đỗ Thị Oanh, thôn Trung cho biết, mặc dù chỉ có 1 lao động nhưng vụ xuân năm nay, gia đình bà duy trì gieo cấy hơn 1 mẫu ruộng. Bà đã đăng ký cấy 100% diện tích bằng máy của các tổ dịch vụ máy cấy tại địa phương. Không còn lo lắng, vất vả khâu gieo cấy, những ngày này, bà chủ động ra đồng chuẩn bị các khâu làm đất, bón lót, be bờ giữ nước... tạo điều kiện mặt ruộng tốt nhất phục vụ gieo cấy lúa xuân. 

Ông Hoàng Văn Lưu, Giám đốc HTX NN Song Lãng cho biết: Vụ xuân năm 2023, xã viên trong HTX phấn đấu gieo cấy 243ha lúa và gieo trồng 10ha cây màu. Đến nay, các khâu chuẩn bị như lấy nước, gieo mạ nền, làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân đã cơ bản hoàn tất, tuy nhiên, HTX hướng dẫn bà con, chờ sau tiết lập xuân (ngày 4/2) mới tiến hành gieo cấy lúa đại trà để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Song song với gieo cấy lúa xuân, HTX NN Song Lãng vận động nông dân tập trung nhân lực tiến hành gieo trồng kịp thời 10ha cây lạc, dưa chuột xuân, góp phần giành vụ xuân thắng lợi toàn diện.

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Để thực hiện thành công đề án sản xuất vụ xuân năm 2023, hiện nay, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương tuân thủ nghiêm đề án sản xuất đã được phê duyệt, đặc biệt về khung thời vụ gieo cấy. Toàn huyện tập trung lấy nước đợt 2 từ ngày 1 - 8/2, bảo đảm đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy. Dự báo, trong tháng 2 sẽ có một số đợt rét đậm, rét hại, vì vậy, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động chống rét, che phủ cho mạ, gieo tăng từ 5 - 10% lượng mạ để dự phòng bổ sung, cấy dặm khi thời tiết bất thuận, tạm dừng gieo cấy lúa xuân khi nhiệt độ xuống dưới 15oC. Huyện quán triệt các HTX vận động nông dân tuyệt đối không gieo thẳng tại những vùng úng trũng, khó tiêu thoát nước; khuyến khích các HTX và cá nhân đầu tư, đưa máy cấy xuống đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy bảo đảm khung thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Huyện Vũ Thư phấn đấu vụ xuân năm 2023 đạt và vượt mục tiêu diện tích, năng suất, sản lượng đã đề ra.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày