Thứ 7, 27/04/2024, 00:04[GMT+7]

Tiếp nhận gần 20.000 cây giống mít dai vàng

Thứ 4, 08/02/2023 | 15:08:46
4,863 lượt xem
Sáng ngày 8/2, tại xã Hà Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây phân tán nội đồng năm 2023 và giao nhận cây giống mít dai vàng.

Đại diện doanh nghiệp tài trợ cây giống mít dai vàng trao tượng trưng cho các địa phương.

Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030, từ năm 2022 đến năm 2025, mỗi người dân trong tỉnh sẽ trồng mới từ 10 đến 20 cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Các loại cây lựa chọn trồng là cây bản địa, có giá trị kinh tế như cây cau ăn trầu, cây rừng ngập mặn, đặc biệt là cây mít dai vàng - cây trồng có lợi thế, tiềm năng của tỉnh; trồng tại bờ vùng, quỹ đất từ vườn tạp, đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng, liên xã...

Khu vực ươm cây giống mít dai vàng của HTX Bảo tồn và Phát triển cây mít dai vàng xã Hà Giang (Đông Hưng).

Tại buổi lễ, từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại diện một số địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận gần 20.000 cây giống mít dai vàng để trồng và nhân rộng, từ đó tạo nên vùng sản xuất mít bản địa có sản lượng đủ lớn làm hàng hóa, xây dựng thương hiệu “mít Thái Bình”, phát triển kinh tế nông thôn.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày