Bảo tồn và phát triển giống mít bản địa
Ông Đặng Văn Khang, thành viên HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang, một trong những người rất tâm huyết trong việc bảo tồn, phát triển giống mít bản địa của xã cho biết: Mít dai vàng Hà Giang cây cao to, ít lá, múi vàng, dày, tỷ lệ đường, vitamin C cao, khả năng khai thác lâu dài. Cây cho năng suất cao, đặc biệt là rất dễ trồng, ít sâu bệnh. Trung bình mỗi cây mít cho thu từ 10 - 15 quả/năm, mỗi quả nặng từ 8 - 12kg. Với giá bán từ 6.000 - 20.000 đồng/kg, mít cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha, tương đương 8 - 10 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều lần cấy lúa. Hiện trên địa bàn xã Hà Giang có khoảng 4 vạn cây mít dai vàng, trong đó có hàng chục cây có độ tuổi trên 100 tuổi, hàng trăm cây có độ tuổi từ 50 - 100 tuổi. Trên cơ sở các tiêu chí như chất lượng, hương vị quả, năng suất..., tháng 8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 7 cây mít đầu dòng. Đây là nguồn cung cấp vật liệu nhân giống cho HTX, hộ dân sản xuất, kinh doanh giống bảo đảm chất lượng cao. Đồng thời, là địa chỉ để người dân mua giống có nguồn gốc rõ ràng, góp phần phát triển sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững.
Cũng trong năm 2022, được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang đã nhân giống được 5,3 vạn cây mít giống. Hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân Quý Mão, HTX đã xuất bán được khoảng 3 vạn cây giống cho các địa phương, doanh nghiệp trồng. Ông Đặng Văn Khang cho biết thêm: Từ cây mít đầu dòng, chúng tôi chọn các quả mít tại vị trí thân cây bảo đảm các tiêu chí: tròn, to, không sâu, thối để lấy hạt, nhân bản hữu tính. Hạt mít được chọn là các hạt nằm ở nửa cuống trên của quả mít, hạt to, tròn, được xử lý bằng thuốc trước khi đưa vào ngâm ủ. Đất để làm bầu ươm cây cũng được lựa chọn kỹ càng, tơi xốp, trộn thêm các loại dinh dưỡng bảo đảm cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Lợi ích của việc phát triển cây mít dai vàng là rất lớn. Cây mít là cây đa tác dụng, quả có giá trị về kinh tế, gỗ sử dụng nhiều trong đời sống, đặc biệt cây xanh tốt quanh năm, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Hưởng ứng tết trồng cây, ngành nông nghiệp đã phát động phong trào trồng cây phân tán nội đồng, trong đó huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, đến nay đã hỗ trợ các địa phương trong tỉnh hơn 2 vạn cây mít dai vàng giống để trồng tại các vùng chuyển đổi, vườn tạp, đường làng, đường giao thông nội đồng... hình thành các vùng sản xuất đa tầng, đa giá trị, hướng tới xây dựng thương hiệu “mít Thái Bình”.
Hưởng ứng phong trào trồng cây phân tán nội đồng, HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang (Đông Hưng) đã xuất bán được trên 2 vạn cây mít giống.
Là một trong những địa phương tiếp nhận 3.000 cây mít dai vàng giống từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, xã Nam Hải (Tiền Hải) đã tổ chức bàn giao cho các thôn, người dân. Ông Trương Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Được tiếp nhận cây mít giống có chất lượng sẽ là cơ hội để người dân Nam Hải nâng cao thu nhập. Chúng tôi đã bàn giao cây cho các thôn, cá nhân đăng ký, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc để cây phát triển tốt, bảo đảm yêu cầu, mục đích, ý nghĩa của phong trào trồng cây phân tán nội đồng do ngành nông nghiệp phát động.
Hiện xã Hà Giang đang quy hoạch xây dựng vùng cây thương hiệu trồng mít dai vàng 14ha thuộc thôn Bắc Song và thôn Nam Tiến, đang chờ tỉnh phê duyệt. Người dân, chính quyền địa phương cũng mong mỏi sản phẩm mít dai vàng Hà Giang được công nhận sản phẩm OCOP để có sự quan tâm, phát triển bài bản, phát huy giá trị của giống mít quý.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy