Thứ 4, 21/05/2025, 08:20[GMT+7]

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Lâm Đảm nhận tốt 5 khâu dịch vụ đến hộ sản xuất

Thứ 5, 16/05/2013 | 08:19:29
1,781 lượt xem
Mặc dù kề cận với khu công nghiệp Tiền Hải nhưng từ lâu Đông Lâm vẫn coi trọng kinh tế nông nghiệp, bởi đây là lĩnh vực “hậu cần” quan trọng cho công nghiệp và là trụ đỡ cho an sinh xã hội. Vì thế, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Đông Lâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. HTX đã chọn đảm nhiệm 5 khâu dịch vụ mà hộ nông dân khó có khả năng thực hiện riêng rẽ, giúp các hộ xã viên duy trì và phát triển sản xuất.  

Đổi mới ở làng quê Đông Lâm (Tiền Hải).

Chúng tôi về Đông Lâm đúng vào dịp lúa xuân đang trỗ, trên cánh đồng bà con xã viên đang bước vào chiến dịch phòng trừ sâu bệnh. Chủ nhiệm HTX - Đỗ Ngọc Phi cho biết, để phục vụ sản xuất vụ xuân 2013, trong quý I, HTX đã cung cấp cho xã viên 85 tấn phân bón các loại và lượng thuốc trừ sâu trị giá 10 triệu đồng. Không chỉ vậy, HTX DVNN Đông Lâm đảm nhiệm tốt cả 5 khâu dịch vụ, phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp gồm: Dịch vụ thủy nông, dịch vụ KH – KT, dịch vụ vật tư, dịch vụ bảo vệ thực vật và dịch vụ thú y.

 

Năm 2012 là năm khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ. Đầu vụ xuân rét đậm, rét hại kéo dài, dịch vụ thủy nông đã kịp thời đưa nước vào làm đất, song phải luôn bổ sung nhằm chống mất lấm, giữ cho đất luôn tơi, nhuyễn. Từ giữa vụ xuân tới khi thu hoạch, với 6 đợt sâu bệnh phát sinh, phát triển, nếu không tổ chức phòng trừ kịp thời sẽ dẫn đến thiệt hại không chỉ cho hộ nhận khoán mà việc thanh toán chi phí dịch vụ bảo vệ thực vật cho tập thể cũng khó khăn. Vào sản xuất vụ mùa, đầu vụ có thuận lợi do mưa nắng điều hòa, nhưng từ giữa đến cuối vụ khó khăn mỗi ngày một tăng. Từ ngày 6 đến 8/8 mưa lớn, lượng mưa lên tới 300 mm, dịch vụ thủy nông của HTX  phải tăng ngày công lao động để đưa nước rút nhanh khỏi đồng ruộng, tránh thiệt hại khi lúa đang trong giai đoạn phân nhánh. Cuối vụ (đêm 27, rạng 28/10) cơn bão số 8 ập đến, khi lúa đại trà bước vào thu hoạch đã gây thiệt hại không nhỏ cho hộ sản xuất và HTX.

 

Mặc dù vấp phải những khó khăn thử thách, song năng suất lúa bình quân cả năm vẫn đạt 103,3 tạ/ha (vụ xuân đạt 63,3 tạ/ha, vụ mùa đạt 40 tạ/ha). Góp công vào kết quả đó, dịch vụ thủy nông của HTX DVNN Đông Lâm đã thực hiện tốt những cam kết trong hợp đồng sản xuất: phối hợp với các trưởng thôn, với đài truyền thanh thông tin đầy đủ, kịp thời lịch dẫn nước, giúp cho các hộ bố trí lao động, vật tư bước vào vụ sản xuất hoàn toàn chủ động. Tham gia phòng chống lụt bão, dịch vụ thủy nông HTX DVNN Đông Lâm còn phối hợp với các thôn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tháo dỡ vật cản, giải phóng dòng chảy, nhờ vậy đợt mưa lớn đầu tháng 8  đã sớm rút nước, bảo đảm lúa mùa phát triển bình thường. Đội dịch vụ thủy nông cũng tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, căn cứ vào quy hoạch giao thông - thủy lợi nội đồng, xây dựng kế hoạch đào đắp thủy lợi đông xuân 2012 - 2013 đạt 74.000m3 và lắp đặt 500 cống bi vào các đầu khâu, phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ xuân 2013.

 

Với nhiệm vụ “thầy thuốc” của cây trồng, dịch vụ BVTV của HTX Đông Lâm vẫn giữ được nền nếp hoạt động như: dự tính, dự báo, chuyển giao kỹ thuật sử dụng thuốc, phun đúng cách, đúng thuốc, đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Vào những đợt sâu bệnh bùng phát, đội còn làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã, HTX phát động mọi nhà, mọi người tham gia chiến dịch bảo vệ cây trồng. Dịch vụ cung ứng vật tư cũng góp phần giúp hộ nông dân chủ động sản xuất, như liên hệ với các đơn vị có uy tín đưa thuốc bảo vệ thực vật và hàng trăm tấn phân bón đa yếu tố, phân NPK bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý về bán tại địa phương. Năm 2012, HTX đã cung cấp cho các hộ sản xuất 150 tấn phân, giúp chăm sóc lúa kịp thời vụ. Cùng với việc hoạt động có hiệu quả các khâu dịch vụ cho trồng trọt, HTX DVNN Đông Lâm còn tổ chức tốt dịch vụ thú y chăn nuôi. Nhờ có công tác này mà Đông Lâm không để xảy ra dịch bệnh lớn cho gia súc, gia cầm.

 

Năm 2012, 5 khâu dịch vụ của HTX dịch vụ Đông Lâm lãi hơn 24,4 triệu đồng. Nhờ có lãi dịch vụ, tập thể đã đầu tư trở lại để tái sản xuất được nhiều hạng mục công trình.

Bài, ảnh: Phan Anh

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày