Thứ 5, 18/04/2024, 08:34[GMT+7]

Thả 14.100 con cá giống nước ngọt trên sông Hồng

Thứ 4, 22/03/2023 | 15:44:13
5,400 lượt xem
Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản và kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2023), sáng ngày 22/3, tại xã Vũ Vân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức lễ phát động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023.

Các đại biểu tham gia thả cá giống tại phà Sa Cao, xã Vũ Vân (Vũ Thư).

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của ngành thủy sản Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển lĩnh vực thủy sản của tỉnh Thái Bình cũng đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt trên 280.000 tấn, tăng 3,3% so với năm 2021. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 5.754 tỷ đồng, tăng 3,22% so với năm 2021. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Ngay sau lễ phát động, tại phà Sa Cao, xã Vũ Vân, các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Vũ Thư; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, xã Vũ Vân đã tham gia thả 14.100 con cá giống nước ngọt (6.500 con cá trắm đen, 7.600 con cá chép) ra sông Hồng góp phần khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của ngành nông nghiệp qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân nâng trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt bằng chất độc, chất nổ, xung điện… Đồng thời, từng bước tái tạo các loài thủy sản có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày