Thứ 7, 17/05/2025, 09:13[GMT+7]

HTX DVNN Đông Long Điểm sáng trên vùng đất khó

Thứ 4, 12/06/2013 | 10:31:26
950 lượt xem
So với các đơn vị kinh tế tập thể tiên tiến trong tỉnh thì Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Đông Long (Tiền Hải) chưa thể xếp thứ hạng cao. Song so với các đơn vị trong huyện Tiền Hải thì HTX DVNN Đông Long là đơn vị sản xuất – kinh doanh giỏi, là điểm sáng về cách thức quản lý mới.

Nông dân Tiền Hải thu hoạch lúa xuân.

Đông Long là xã thuộc vùng đất khó, dân nghèo. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây là vùng đất tận cùng của huyện Tiền Hải, mới được khai phá từ sau năm 1954. Giáp biển, cuối nguồn nước ngọt nên việc cải tạo đất gặp nhiều khó khăn, trong khi hơn 90% số dân sống bằng nghề nông, không có nghề thủ công truyền thống. Xa trung tâm huyện, xa tỉnh lộ, quốc lộ nên Đông Long ít có điều kiện lưu thông hàng hóa, tự cung tự cấp là chính. Sản xuất đã khó khăn, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ HTX lại bất cập, hạn chế.

Cách đây chưa lâu (năm 2005), HTX DVNN thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh khó khăn nêu trên, Đông Long cũng có những thuận lợi cơ bản như: Đảng bộ có truyền thống đoàn kết thống nhất; nhân dân cần cù lao động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền; trật tự xã hội luôn ổn định. Để vực lại kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức Đại hội xã viên HTX DVNN để củng cố Ban quản trị HTX, xây dựng mục tiêu phương hướng sản xuất – kinh doanh phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, nhằm khai thác tối đa tiềm năng để phát triển. Thành công của Đại hội Đảng bộ và Đại hội đại biểu xã viên như luồng gió mới thổi vào mảnh đất khó Đông Long. Trong 3 năm (2006 - 2008), HTX DVNN đã lấp đầy khoản lỗ trên 350 triệu đồng. Từ năm 2009, sản xuất – kinh doanh liên tục có lãi, HTX DVNN Đông Long không chỉ bảo toàn vốn, quỹ mà còn tái đầu tư phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Năm 2012 là năm khó khăn nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây, nhưng nhờ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính quyền và sự khéo léo chèo lái của Ban quản trị HTX DVNN mà kinh tế tập thể của Đông Long vẫn trụ vững và phát triển. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 179,689 tỷ đồng; trong đó, trồng trọt và chăn nuôi đạt 88,928 tỷ đồng (chiếm 49,5%), Để đạt được kết quả nêu trên, HTX DVNN Đông Long đã thực hiện tốt 5 khâu dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống.

Mỗi loại hình dịch vụ được chia thành từng nội dung phục vụ cụ thể và theo định mức kinh tế kỹ thụât đã được đại hội xã viên thông qua. Dịch vụ bảo vệ thực vật bên cạnh điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh, còn tham mưu cho chính quyền tổ chức phát động nhân dân phòng trừ sâu bệnh; đặt bẫy, bả diệt chuột trong các chiến dịch... Năm 2012, HTX DVNN đã mở được 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thụât (trong đó có 5 lớp chuyển giao sản xuất một số giống lúa mới chất lượng cao; 10 lớp chăm sóc, bảo vệ lúa); ngoài ra còn tư vấn cho các hộ trong sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Đối với dịch vụ vật tư nông nghiệp, HTX lựa chọn nhà cung ứng có uy tín ký kết với các hộ về trách nhiệm bảo đảm chất lượng và hướng dẫn chi tiết kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Do vậy, tổng số thuốc cung ứng cho cả năm 2012 đạt doanh số 120 triệu đồng, cung cấp hơn 120 tấn phân NPK bằng phương thức trả chậm, giúp hộ nông dân vượt qua khó khăn về vốn, chăm sóc lúa kịp thời vụ. HTX còn tạo được mối quan hệ đối tác với Công ty Giống cây trồng Thái Bình, mỗi vụ đưa về từ 5 – 7 tấn giống lúa chất lượng tốt phục vụ bà con trong và ngoài xã. Quản lý chặt chẽ, chi tiêu hợp lý nên năm 2012, 4/5 khâu dịch vụ do HTX đảm nhiệm vẫn bảo đảm có lãi, tuy không lớn nhưng cái lớn hơn là phục vụ đắc lực, kịp thời  cho sản xuất với hiệu quả cao. Mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp khá nhiều khó khăn nhưng năng suất lúa cả năm 2012 của Đông Long vẫn đạt 113,3 tạ/ha, với gần 50% sản lượng lúa chất lượng cao; tổng giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 27,7 tỷ đồng.

Mặt được lớn nữa là lòng tin của hộ sản xuất với hệ thống dịch vụ của tập thể, khẳng định không thể thiếu vai trò của HTX trong cơ chế  thị trường. Nhờ lòng tin này năm 2012, xã viên đã áp dụng gieo sạ trên 80% diện tích; vụ xuân 2013, gieo sạ chiếm 97% diện tích vượt 7% so với mục tiêu kế hoạch của xã, HTX đề ra. Lòng tin của hộ sản xuất còn thể hiện sự hưởng ứng sôi nổi phong trào hiến đất, hiến công để xây dựng giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Đông Long đã quy hoạch được 3 vùng sản xuất, gồm: vùng sản xuất lúa chất lượng cao làm hàng hóa; vùng lúa tiêu dùng tại chỗ và vùng lúa + vụ đông. Các vùng đều đã hoàn thành đào đắp đường giao thông nội đồng theo đúng quy hoạch.

Năng động trong cơ chế thị trường, HTX DVNN Đông Long còn đưa nghề đan mây xuất khẩu và một số nghề thủ công về cho hộ xã viên (hiện duy trì được 100 lao động đan mây và nhiều lao động sản xuất hàng thủ công xuất khẩu). Đồng thời, mở thêm dịch vụ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Với sự năng động vốn có và được Đảng bộ, nhân dân hết lòng ủng hộ, HTX DVNN Đông Long sẽ còn tiếp tục vươn lên khẳng định mình.

Bài, ảnh: Phan Lợi

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày