Thứ 7, 09/08/2025, 12:31[GMT+7]

Thanh Nê Nhạt dần màu nắng pha sương trên lưng người trồng lúa

Thứ 6, 14/06/2013 | 08:58:18
1,170 lượt xem
Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của Thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, Thanh Nê đã tích cực đưa máy móc vào đồng ruộng nhằm giải phóng sức lao động và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Sử dụng máy gặt không chỉ lợi về kinh tế mà còn giúp bà con rút ngắn thời gian thu hoạch lúa, giải quyết khó khăn về lao động thời vụ.

Chúng tôi về Thanh Nê trong những ngày đầu tháng 6, khi nơi nơi bà con đang hối hả thu hoạch lúa xuân. Khác với những địa phương khác, trên từng con đường, tuyến phố, hiếm thấy cảnh người dân phơi rơm, rạ ngoài đường. Tìm ra cánh đồng khu Thống Nhất, trên những mảnh ruộng lớn, những chiếc máy gặt đi qua để lại những vệt rạ thẳng tắp. Đang hì hụi bảo dưỡng lại chiếc máy gặt liên hợp – “cần câu cơm” mỗi dịp mùa của gia đình, bác Vũ Xuân Thạch, khu Thống Nhất cho biết: Đến nay, bà con thu hoạch cũng gần xong, hai “thầy trò” bác mới có thời gian thư thả nghỉ ngơi. Vào độ lúa cho thu hoạch rộ, mỗi ngày, nếu chạy từ sáng sớm tới tối muộn máy có thể gặt được 10 mẫu ruộng. Bác Thạch chia sẻ thêm: Nhận thấy nhu cầu sử dụng máy gặt của bà con ngày một tăng lại được sự hỗ trợ, khuyến khích của địa phương trong vay vốn, gia đình bác mạnh dạn mua chiếc máy gặt đập liên hợp để phục vụ bà con những ngày mùa vụ.

Hiện tại, có trên 90% số hộ sử dụng máy gặt trong thu hoạch lúa. Ngoài chiếc máy gặt đập liên hợp, gia đình bác cũng đã sắm chiếc máy làm đất cỡ lớn phục vụ bà con. Chờ đợi lúa ráo sương để thuê máy gặt, cầm bịch bao trên tay, anh Nguyễn Văn Vui ngồi gần đó cho biết: gia đình anh cấy 1,7 mẫu ruộng, chủ yếu là các giống Q5, TBR-1, BC15. Một vài năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp bớt đi cảnh “một nắng hai sương”. Năm nay, thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít, gia đình anh không cấy mà gieo sạ, đến khi thu hoạch lại thuê máy gặt, chỉ mang bao ra đựng thóc chở về nên cấy bao nhiêu ruộng cũng được.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hiền, Chủ nhiệm HTX DVNN Thị trấn Thanh Nê cho biết: Vụ xuân năm nay, Thanh Nê gieo cấy được 385 ha với 40% các giống chất lượng cao, còn lại là các giống cho năng suất cao. Diện tích gieo sạ đạt 205 ha, chiếm 53% diện tích gieo cấy, trong đó nhiều khu đạt gần 100% diện tích: khu Giang Đông, Thống Nhất, Đông Trung… Nhờ đổi mới phương thức sản xuất cùng với việc tuân thủ đúng cơ cấu, lịch thời vụ nên vụ xuân này, năng suất lúa đạt khoảng 2,3 – 2,4 tạ/sào. Tuy là thị trấn nhưng diện tích đất nông nghiệp, cơ cấu lao động trong nông nghiệp của Thanh Nê còn rất cao.

Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền Thị trấn rất quan tâm tới việc đầu tư, phát triển nông nghiệp, luôn xác định cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp hàng đầu nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân góp phần hiện thực hóa Nghị quyết TW 7 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Giao thông nội đồng được cứng hóa từ những năm 2006 – 2007, bờ thửa được đào đắp, kênh mương quy hoạch tạo tiền đề cho sản xuất phát triển.

Năm 2011, Thanh Nê tiến hành dồn điền đổi thửa (DĐĐT), số thửa trung bình hiện còn 1,4 thửa/hộ. Đồng ruộng được chỉnh trang, người dân phấn khởi, yên tâm đầu tư sản xuất. Toàn Thị trấn hiện có 10 chiếc máy gặt đập liên hợp, 4 máy gặt cỡ nhỏ, đáp ứng nhu cầu của bà con. Trừ một số diện tích đất trũng, lún không thể đưa máy xuống, còn lại 70 – 75% diện tích gặt máy. Chi phí cho mỗi sào gặt bằng máy khoảng 120.000 – 130.000 đồng, người dân chỉ mang bao ra đựng thóc chở về.

Trong khi đó, nếu gặt bằng tay, công thuê thấp nhất cũng khoảng 200.000 đồng/sào, tiền tuốt lúa khoảng 40.000 – 50.000 đồng/sào, tính ra chi phi cao hơn 2 lần gặt máy. Không chỉ kinh tế, sử dụng máy gặt còn giúp bà con rút ngắn thời gian thu hoạch lúa, giải quyết khó khăn về lao động thời vụ. Thu hoạch đến đâu, máy cày dập rạ, rơm, làm đất tới đó, tránh được tình trạng bà con nông dân đốt rơm rạ, ảnh hưởng môi trường. Ngoài máy gặt đập liên hợp, Thanh Nê còn có 10 máy làm đất công suất lớn và hàng chục chiếc máy cày cỡ nhỏ. Sự đồng bộ trong sử dụng máy nông nghiệp đã giúp người nông dân chủ động được thời vụ, giải quyết bức xúc về lao động thời vụ, hạ giá thành dịch vụ làm đất và thu hoạch, thuận lợi cho công tác bảo vệ thực vật và vệ sinh đồng ruộng, nâng cao hiệu quả vùng thâm canh.

Để đẩy mạnh cơ giới hóa, một khó khăn mà Thanh Nê đang nỗ lực giải quyết đó chính là chưa quy vùng sản xuất lúa hàng hóa. Trong thời gian tới, Thanh Nê huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị để quy hoạch các vùng sản xuất lúa hàng hóa và cây vụ đông, phấn đấu xây dựng thành công mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp.

Bài, ảnh: Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày