Hưng Hà: Khẩn trương gieo cấy lúa mùa
Mới 6 giờ sáng, trên cánh đồng xã Dân Chủ, bà con nông dân đã hối hả gieo cấy lúa mùa để chạy đua với thời gian. Tiếng máy cày, bừa, máy cấy pha lẫn tiếng nói cười làm cho bức tranh đồng quê thêm vui nhộn.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Phú Hội chia sẻ: Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa xuân, gia đình tôi khẩn trương đưa máy ra đồng làm đất, gieo mạ theo đúng lịch thời vụ. Năm nay gia đình tôi duy trì gieo cấy gần 10 mẫu ruộng. Với tinh thần khẩn trương và áp dụng phương thức mạ khay, cấy máy nên chỉ 2 ngày xuống đồng gia đình tôi đã hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích.
Vụ mùa năm nay xã Dân Chủ phấn đấu gieo cấy trên 240ha lúa. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy được 90% diện tích, trong đó có 40ha cấy máy.
Ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX DVNN Dân Chủ cho biết: Để kịp thời vụ sản xuất, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con thu hoạch lúa xuân đến đâu tập trung làm đất ngay đến đó; HTX chuẩn bị đủ nguồn thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ bà con; giao cho tổ thủy nông bám sát đồng ruộng, kiểm tra các xứ đồng tổ chức bơm, điều tiết nước hợp lý bảo đảm các cánh đồng có đủ nước để bà con gieo cấy. Ngoài ra, HTX đã vận động người dân chủ động diệt trừ ốc bươu vàng ngay sau khi cấy xong để bảo vệ cho diện tích lúa mới cấy.
Tại cánh đồng thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, những phên mạ khay tươi xanh đang được các thành viên HTX DVNN nhanh tay vận chuyển xuống ruộng để gieo cấy. Từ năm 2012, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, HTX đã đầu tư gần 1 tỷ đồng mua 3 máy cấy, 14.000 khay gieo mạ, tổ chức gieo cấy cho 50ha của bà con trong xã với giá 280.000 - 300.000 đồng/sào.
Ông Đào Văn Thống, Giám đốc HTX cho biết: Hiện nay, một chiếc máy cấy có thể cấy được 4 - 5 mẫu/ngày. HTX đảm nhận làm dịch vụ đồng bộ cho nông dân từ khâu làm đất, gieo mạ và gieo cấy lúa. Nhờ tích cực áp dụng cơ giới hóa, việc sản xuất nông nghiệp ở Độc Lập thuận tiện hơn trước. Theo tính toán từ vụ xuân năm 2023 năng suất lúa gieo cấy bằng máy cấy cao hơn 7% so với gieo cấy theo phương thức truyền thống.
Ông Nguyễn Văn Xứng, thôn Bùi Xá cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 2,5 mẫu lúa. Trước đây, cứ đến vụ mùa phải thuê người cấy trả công trung bình từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày, chưa kể tiền mua giống, công chăm sóc mạ. Nay chuyển sang cấy bằng máy, chi phí và công lao động giảm đi nhiều, chỉ mất khoảng 20 phút/sào với giá 280.000 đồng/sào. Việc áp dụng máy cấy trong sản xuất mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất, kỹ thuật cấy lúa bảo đảm, hạn chế sâu bệnh, qua đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất lúa.
Nông dân huyện Hưng Hà tích cực áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2023 huyện Hưng Hà gieo cấy 10.500ha, trong đó bố trí từ 60 - 65% giống lúa có năng suất cao, còn lại là giống chất lượng gạo ngon. Để vụ mùa đạt hiệu quả cao, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất theo cánh đồng mẫu; thực hiện nghiêm túc cơ cấu giống lúa và lịch thời vụ.
Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để bảo đảm gieo cấy 100% diện tích đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, chúng tôi đã khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa đến đâu huy động tối đa các phương tiện để làm đất thật nhanh, linh hoạt điều chuyển máy làm đất giữa các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, vật tư, phân bón chất lượng cho nông dân; chủ động cấp nước, tiêu nước phục vụ sản xuất . Hiện nay, các địa phương trong huyện đã gieo cấy được gần 6.000ha; tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc nông dân tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy diện tích lúa mùa còn lại. Đồng thời, tích cực diệt chuột bằng biện pháp thủ công hoặc bả sinh học, bắt ốc bươu vàng, chăm sóc diện tích lúa đã cấy để lúa mùa nhanh bén rễ hồi xanh.
Với sự sát sao trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và sự chủ động bắt tay ngay vào sản xuất từ đầu vụ của các địa phương hứa hẹn năm nay nông dân huyện Hưng Hà tiếp tục đón một “mùa vàng” ấm no.
Thanh Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ