Chống nóng cho vật nuôi
Bò là đối tượng nuôi chịu nắng nóng kém nên ông Nguyễn Sông Thương, xã An Bình (Kiến Xương) rất chú trọng các biện pháp chống nóng.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi bò, ông Nguyễn Sông Thương, xã An Bình (Kiến Xương) đã chủ động các biện pháp chống nắng nóng cho đàn bò gần 40 con của gia đình ngay từ đầu mùa hè. Ông Thương cho biết, đặc tính sinh lý của bò là chịu nắng nóng kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng bò sẽ phát sinh nhiều bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp. Vì vậy, tôi đã chủ động tăng lượng thức ăn xanh, chất đạm và bổ sung vitamin C, khoáng chất trong khẩu phần ăn; cho ăn vào lúc sáng sớm và chiều mát; cung cấp thêm nước uống, tắm 1 - 2 lần/ngày để giảm nhiệt cho cơ thể vật nuôi. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh tiêu độc chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn bò để tăng cường khả năng miễn dịch; phun thuốc sát trùng để diệt ve, mòng, ruồi,... là những tác nhân truyền và gây bệnh. Đồng thời, theo dõi, phát hiện sớm vật nuôi bị bệnh để cách ly, điều trị xử lý kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng.
Huyện Kiến Xương hiện có trên 1 triệu con vật nuôi, trong đó: đàn lợn gần 28.000 con; đàn trâu, bò gần 3.800 con; đàn gia cầm trên 1 triệu con; đàn chó, mèo gần 23.000 con. Để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tới các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo đảm cho chuồng trại thoáng mát, vệ sinh; mật độ nuôi phải phù hợp với đặc điểm, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của từng loài vật nuôi; cung cấp đủ lượng thức ăn, nước sạch, mát cho gia súc, gia cầm trong thời tiết nắng nóng; tiêm phòng bổ sung các loại vắc-xin như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu, bò, cúm gia cầm...
Bà Phạm Thị Ngoan chú trọng vệ sinh chuồng trại sạch sẽ phòng, tránh dịch bệnh cho đàn lợn.
Chăn nuôi quy mô nông hộ, gia đình bà Phạm Thị Ngoan, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) cũng đang chú trọng chăm sóc đàn lợn thịt quy mô 15 con/lứa. Bà Ngoan cho biết: Bên cạnh che chắn, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, gia đình tôi chú trọng mật độ nuôi nhốt mà ngành chuyên môn khuyến cáo (lợn thịt 2m2/con). Cùng với đó, tôi lắp đặt thêm quạt để làm mát chuồng nuôi, không làm ẩm ướt nền chuồng và bảo đảm thường xuyên có đủ nước cho đàn lợn cũng như tăng cường chất dinh dưỡng qua đường thức ăn.
Với các trang trại chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng cũng được chăm sóc đặc biệt. Ngoài lắp đặt máy theo dõi nhiệt độ, các chủ trang trại đầu tư máy phát điện để vận hành trong trường hợp cắt điện do sự cố hoặc nguy cơ thiếu điện; chế độ ăn cũng tăng cường điện giải, đường glucose, vitamin C...
Theo ngành nông nghiệp, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp gây tình trạng mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, đặc biệt là gia cầm, gia súc mang thai và chăn nuôi mật độ cao.
Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, các địa phương cần hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi. Theo đó, chuồng trại bảo đảm cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng nuôi; chuẩn bị đầy đủ phên, lưới, trồng cây dây leo... để chủ động che chắn, chống nắng nóng hoặc phun nước tưới mái làm mát. Đối với trang trại chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn cần chủ động kiểm tra, thực hiện nghiêm việc trực kỹ thuật, đề phòng mất điện, nên lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động để kịp thời phát hiện, giải quyết sự cố kỹ thuật xảy ra. Hàng ngày thu gom phân và rác thải, thực hiện ủ phân sinh học; thường xuyên vệ sinh máng ăn, uống không để thức ăn dư thừa gây ôi thiu. Tăng cường thức ăn giàu đạm, giảm tinh bột, chất béo trong khẩu phần; chia khẩu phần ăn cho nhiều bữa, cho ăn vào lúc sáng sớm, chiều mát, tăng cường thức ăn xanh. Cung cấp đủ nước sạch có bổ sung chất điện giải và các loại vitamin. Mật độ chăn nuôi bảo đảm sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi.
Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi; kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý hiệu quả, nhất là các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội