Thứ 6, 16/05/2025, 10:01[GMT+7]

Thu xuân, làm mùa ở Thụy Phong

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:55:43
945 lượt xem
Những ngày này, trên khắp cánh đồng thuộc xã Thụy Phong (Thái Thụy), nông dân đang tích cực triển khai sản xuất vụ mùa, phấn đấu gieo cấy đạt kế hoạch diện tích, cơ cấu và đúng lịch thời vụ.

Nông dân xã Thụy Phong tập trung làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúạ mùa.

Trên cánh đồng thôn Quán Động, nông dân đang hối hả thu hoạch những mảnh ruộng lúa xuân cuối cùng, làm đất gieo cấy lúa mùa. Những gốc lúa được cày lấp dưới lớp bùn đất, cùng với nước, đất ủ, chỉ sau 1 - 2 tuần lại trở thành dưỡng chất nuôi lớn cây lúa non. Lẫn trong tiếng máy cày xình xịch là tiếng cười nói râm ran của nông dân mừng mùa bội thu. Cầm trên tay bó lúa vàng óng, chắc nịch, chị Phan Thị Mai, thôn 1 Đồng Hòa cho biết: “Năm nay gia đình tôi cấy 5 sào giống lúa năng suất cao như D.ưu 527, CNR36, BC15. Đến nay, đã thu hoạch xong với năng suất bình quân đạt 2,5 tạ/sào. Gia đình tôi đang tập trung làm đất để kịp gieo cấy lúa mùa”. Nghỉ tay chốc lát, anh Trần Đình Toàn chia sẻ:  “Trung bình mỗi ngày tôi cày khoảng 5-7 mẫu. Những ngày này, anh em thợ máy chúng tôi làm việc cật lực để bà con kịp sản xuất vụ mùa”.

Vụ xuân năm 2013, Thụy Phong gieo cấy các giống lúa lai, lúa năng suất cao: D.ưu 527, CNR36, Nhị ưu 838, BC 15, N97, T10, RVT…, năng suất trung bình đạt 68 - 70 tạ/ha. Ông Đặng Xuân Hoa - Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Do năm nay thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh nhiều, Thụy Phong lại là xã có nhiều chân ruộng thấp, trũng nên rất khó khăn trong việc sản xuất. Để kịp thời động viên bà con nông dân, đối với các hộ vùng gieo sạ, ngoài cơ chế huyện hỗ trợ 100% thuốc trừ cỏ, HTX phối hợp Công ty Cổ phần thuốc BVTV I Trung ương hỗ trợ, chế phẩm phân bón qua lá và diệt ốc bươu vàng (4.500 đồng/sào). 

Thời gian này, HTX cùng với các thôn tổ chức mở các điểm cung ứng các giống lai, lúa chất lượng cao tới bà con xã viên. Ngoài ra, HTX Thụy Phong  phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức tập huấn về gieo cấy và chăm sóc lúa đúng kỹ thuật, ứng dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, bảo đảm thời vụ xây dựng đề án sản xuất kịp thời, sát với thực tế, tuyên truyền rộng rãi qua loa truyền thanh để xã viên nắm rõ lịch sản xuất, đặc biệt là thời vụ gieo cấy. Đưa nước vào sớm tạo điều kiện cho khâu làm đất, vận hành máy bơm dầu chủ động tưới tiêu cho vùng khô hạn, điều tiết nước cho vùng gieo mạ. HTX vận động xã viên không vứt rơm rạ xuống kênh mương gây cản trở dòng nước;  thành lập đội thủy nông gồm 13 người thay phiên thăm đồng, khơi thông dòng chảy trên hệ thống mương máng, tu bổ và sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu.

Bên cạnh đó, HTX duy trì hoạt động tổ bảo vệ thực vật gồm 3 cán bộ nòng cốt và 7 thành viên tích cực ở các thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh kịp thời để phòng trừ; thực hiện rải mồi diệt chuột trước khi gieo, cấy, phát động xã viên đánh bắt chuột bằng cách thu mua đuôi chuột; hướng dẫn xã viên trừ ốc bươu vàng, nhất là ở diện tích chân ruộng trũng; khuyến khích sử dụng chế phẩm qua lá, phân kích thích sinh trưởng. Ông Đặng Xuân Hoa cho biết thêm: Những năm gần đây thời tiết diễn biến phức tạp, xã chỉ đạo nông dân gieo cấy các giống lúa ngắn ngày, đúng thời vụ để bảo đảm năng suất và khi thu hoạch hạn chế gặp mưa, bão xảy ra. Dưới sự hướng dẫn của HTX DVNN Thụy Phong, xã viên nơi đây đang tập trung cao độ cả về nhân lực, máy móc và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư để hoàn thành gieo cấy vụ mùa  bảo đảm lịch thời vụ đã đề ra.

Bài, ảnh: Bích Liễu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày