Thứ 4, 14/05/2025, 12:27[GMT+7]

Đồng Thanh Hiệu quả tăng vụ từ cây đỗ xanh

Thứ 3, 02/07/2013 | 10:15:01
1,561 lượt xem
Hiện nay, xã Đồng Thanh (Vũ Thư) có 18 ha đất bãi bồi không có đê bao rất phù hợp với các cây trồng ngắn ngày như: ngô, đậu tương, thanh hao... Vụ hè thu năm nay, xã Đồng Thanh chủ động đưa giống đỗ xanh cao cây xuất xứ miền Nam vào canh tác đại trà với hình thức gối vụ trước mùa lũ.

Người dân thôn Đồng Đại 1 chăm sóc diện tích đỗ xanh cao cây

Các năm trước đây, diện tích bãi bồi của xã Đồng Thanh chủ yếu canh tác 2 vụ ngô, đỗ tương, việc gối vụ rất khó khăn bởi người dân không chủ động chọn được cây trồng ngắn ngày phù hợp cho thu hoạch trước lúc lũ về. Khắc phục khó khăn trên, huyện Vũ Thư đã cung cấp toàn bộ giống đỗ xanh cao cây giúp xã đưa vào sản xuất gối vụ từ vụ đông xuân năm 2012. Đây là giống đỗ thích nghi tốt với vùng đất bãi ngoài đê, có khả năng chịu hạn, kháng bệnh và chi phí đầu tư thấp. Sau thời gian trồng thử nghiệm, giống đỗ này cho năng suất khá cao. Ông Vũ Minh Hồng, thôn Đồng Đại 1 cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 3 sào đỗ xanh giống mới do huyện cung ứng. Đến thời điểm này, so với các giống khác thì đỗ cao cây phát triển tốt, không phải tốn kém phân bón, năng suất và chất lượng hạt hơn hẳn”.

Hiện nay, 3/7 thôn của xã được huyện hỗ trợ 100% chi phí giống. Diện tích trồng đỗ xanh cao cây tập trung chủ yếu tại các thôn Đồng Đại 1, Đồng Đại 2 với hơn 16 ha. Ông Vũ Văn Thanh, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: “Trước khi đưa giống đỗ xanh cao cây (người dân quen gọi là đỗ chè) vào sản xuất đại trà, chúng tôi tổ chức họp dân để phổ biến quy trình sản xuất. Vì là giống mới nên người dân phải nắm chắc phương pháp chăm sóc, theo dõi diễn biến sâu bệnh cũng như khung thời vụ hợp lý”. Ông Thanh còn cho biết thêm, do đặc thù của vùng bãi không có đê bao ngăn lũ nên khung thời vụ sản xuất cây trồng phải hợp lý để tránh mất mùa do thiên tai. Sau khi thu hoạch vụ xuân hè, xã đã chỉ đạo các thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhanh chóng đưa đỗ xanh ngắn ngày vào gieo trồng. Thời gian sinh trưởng của giống đỗ xanh cao cây chỉ từ 80 – 90 ngày và cho thu hoạch 2 đợt trước khi phù sa theo lũ tràn vào bãi. Năng suất đỗ xanh cao cây đạt từ 65 – 80 kg/sào, trừ chi phí, mỗi sào đỗ người dân thu lãi 2 triệu đồng. Ông Vũ Hồng Minh, thôn Đồng Đại 1 chia sẻ: “Những năm trước, khi chưa có cây đỗ xanh, chúng tôi chỉ thu 2 vụ ngô và 1 vụ đậu tương. Có khi mất vụ đậu tương vì lũ về sớm. Bây giờ có cây đỗ xanh giống mới này, mỗi năm chúng tôi có thêm một khoản thu nhập không nhỏ từ việc tăng vụ. Kinh tế gia đình cũng bớt khó khăn”.

Trong thời gian tới, xã Đồng Thanh tiếp tục mở rộng diện tích trồng đỗ xanh cao cây, không chỉ trên đất bãi mà còn khuyến khích người dân chủ động tận dụng quỹ đất vườn để canh tác giống đỗ này. Chính quyền xã đã đứng ra liên kết với các doanh nghiệp chế biến lương thực để thu mua đỗ cho nông dân.

Qua thực tế sản xuất, xã Đồng Thanh xác định đỗ xanh cao cây là loại cây trồng phù hợp giúp bà con nông dân vùng bãi có thêm thu nhập, tận dụng tối đa quỹ đất để canh tác. Đây là mô hình mở ra hướng đi mới đối với những người dân vùng đất bãi.

Bài, ảnh: Đức Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày