Nông dân xã Sơn Hà: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Duy Tân, xã Sơn Hà thu nhập 4 - 5 tỷ đồng/năm nhờ sản xuất sản phẩm ró.
Bà Trần Thị Hiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hà cho biết: Tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã đã tín chấp với các tổ chức tín dụng cho 437 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 21 tỷ đồng; cung ứng 200 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm bảo đảm chất lượng giúp nông dân chủ động trong chăm sóc lúa, cây màu. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị tổ chức từ 10 - 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 5 buổi tham quan mô hình cho cán bộ, hội viên tham gia học hỏi kinh nghiệm.
Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức hội nên hội viên, nông dân có động lực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Địa phương luôn duy trì cấy 585ha, năng suất đạt 126,8 tạ/ha/năm. Diện tích chuyên màu và cây vụ đông đạt 187,6ha cho thu nhập khoảng 3,3 - 4 triệu đồng/sào. Toàn xã có 35 trang trại và gia trại, nhiều mô hình cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Các nghề thủ công truyền thống như đan cói, mây tre, mộc dân dụng được đầu tư phát triển. Nhiều cơ sở tiếp nhận các nghề mới góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.
Điển hình là HTX manh cói Tân Dung của ông Nguyễn Duy Tân, thôn Hoàng Nguyên chuyên sản xuất sản phẩm ró xuất khẩu sang các nước châu Âu, thu nhập 4 - 5 tỷ đồng/năm.
Ông Tân cho biết: Trước đây tôi từng tham gia công tác tại địa phương, nhận thấy nhiều lao động có tay nghề nhưng thiếu việc làm. Năm 2013, tôi quyết định thành lập HTX và liên kết sản xuất với 150 hộ, tạo việc làm cho hơn 200 lao động, đặc biệt là người cao tuổi với thu nhập trung bình từ 2 - 7 triệu đồng/người/tháng.
Tham gia sản xuất cho HTX manh cói Dung Tân từ những ngày đầu, ông Phạm Viết Tuất, 68 tuổi, thôn Nam Hưng Tây cho biết: HTX hỗ trợ thu mua sản phẩm tận nhà và thanh toán cho chúng tôi đầy đủ tiền công hàng tháng. Bình quân mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập ổn định khoảng 10 triệu đồng từ việc đan ró.
Năm 2012, trở về quê hương sau 20 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Trường, thôn Đông Hưng bắt tay vào cải tạo khu đất chuyển đổi và xây dựng mô hình nuôi gà ri lai. Trên diện tích 4.000m2, anh xây dựng chuồng trại, trồng cây, đào ao tạo không gian thoáng mát nuôi gà.
Chia sẻ về khó khăn trong quá trình sản xuất, anh Trường cho biết: Thời gian đầu, do không có vốn, kiến thức hạn chế, tôi gặp thất bại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau đó, nhờ được Hội Nông dân xã hỗ trợ, tư vấn, tôi đã ứng dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi và đạt hiệu quả cao hơn, duy trì ổn định sản xuất. Năm 2014, anh Trường mạnh dạn đầu tư 3 tỷ đồng mở rộng chuồng trại lên 1.500m2, nhân rộng số lượng đàn. Mỗi năm anh xuất bán 2 vạn gà thịt, cho thu nhập khoảng 4 tỷ đồng.
Ngoài ông Tân, anh Trường, ở xã Sơn Hà còn nhiều hội viên, nông dân tích cực tham gia tích tụ ruộng đất với quy mô từ 5 - 7ha cấy lúa thương phẩm, tiêu biểu như gia đình anh Đinh Bá Soái, anh Đinh Bá Linh, anh Ngô Văn Diện...
Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, 5 năm qua, hội viên, nông dân xã Sơn Hà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hội Nông dân xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa... Bên cạnh đó, hội viên, nông dân cũng tích cực tham gia xây dựng gia đình, dòng họ học tập, thực hiện nếp sống văn hóa và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao..., góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Hội Nông dân xã Sơn Hà được hội cấp trên khen thưởng; nhiều cán bộ, hội viên được biểu dương, ghi nhận thành tích.
Ông Phạm Huy Nam, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà đánh giá: Hội Nông dân xã luôn tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức hội thực sự phát huy vai trò cầu nối, là nòng cốt giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Hà hiện đạt 65 triệu đồng/năm.
Mô hình nuôi gà ri lai của anh Nguyễn Văn Trường cho thu nhập khoảng 4 tỷ đồng/năm.
Nguyễn Triệu
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long
- Lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh - Thái Bình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ và Bia chiến thắng tỉnh Trà Vinh
- Họp mặt giao lưu Trà Vinh - Thái Bình “Thủy chung son sắt - thắm đượm nghĩa tình”
- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Quỳnh Phụ
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Kiến Xương
- Ra quân tuần tra kiểm soát vũ trang, phòng chống tội phạm
- Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh: Ban hành 2 Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh