Thứ 3, 13/05/2025, 19:22[GMT+7]

Phú Lương Ðẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa

Thứ 2, 08/07/2013 | 10:47:04
1,003 lượt xem
Ngay sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân, nông dân xã Phú Lương (Đông Hưng) bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa. Do chủ động trong khâu làm đất, cung ứng giống, kỹ thuật chăm bón, đến nay toàn xã đã gieo cấy được hơn 70% diện tích lúa mùa theo kế hoạch.

Nông dân xã Phú Lương (Đông Hưng) xuống đồng cấy lúa mùa.

Xuống cánh đồng xã Phú Lương những ngày này chúng tôi mới cảm nhận được hết không khí lao động ngày mùa nơi đây khẩn trương và nhộn nhịp thế nào. Những ô ruộng to, vuông vắn đang dần được phủ kín màu xanh non của mạ. Những chiếc máy bừa đang làm việc hết công suất làm cho âm thanh ngày mùa càng thêm náo nhiệt. Tại mảnh ruộng gần 3 sào của bác Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Duyên Trang, 5 lao động đang cầm trên tay những dảnh mạ BC15 dúi xuống chân ruộng tơi nhuyễn.

Vừa cấy, bác vừa vui vẻ trò chuyện: Nhà neo người lại cấy 5 sào nên bác phải dậy từ sớm và tranh thủ làm lúc trời râm mát, cứ mùa đến bác tranh thủ đổi công cho hàng xóm, vừa không mất tiền thuê mà thời gian cấy rút ngắn lại. Còn trên cánh đồng mẫu của xã, người dân đang tập trung chăm sóc diện tích lúa gieo sạ, gieo vãi: người tát nước, người bón phân, người dặm tỉa, ai cũng hối hả làm việc. Đang dặm lúa trên thửa ruộng nhà mình, anh Nguyễn Văn Hùng phấn khởi nói: 3 sào lúa gieo vãi của gia đình anh hiện nay phát triển khá tốt nhưng trong quá trình gieo mật độ không đồng đều nên phải tiến hành dặm tỉa, đồng thời anh thường xuyên thăm đồng để bắt ốc bươu vàng.

Khi bước vào mùa vụ, Ban quản trị HTX DVNN xã Phú Lương thường xuyên xuống đồng chỉ đạo và kiểm tra tiến độ, chất lượng làm đất  bảo đảm có đủ ruộng để cấy nhanh, gọn diện tích lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất. HTX đã đôn đốc các tổ máy làm đất làm tốt các khâu lồng rạ, cày ngả, bừa cấy…

Đồng thời vận động bà con ngay khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân, tiến hành giữ lấm cho đất, chú ý để nước mặt từ 5 - 7 cm, kết hợp rắc vôi bột từ 15 - 20 kg/sào để đẩy nhanh quá trình làm ngấu rạ và tránh hiện tượng ngộ độc hữu cơ đối với lúa mới cấy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Phú Lương cho biết: Vụ mùa năm nay, Phú Lương gieo cấy 305 ha, trong đó 28% trà sớm, 72% giống lúa đại trà; toàn xã phấn đấu đạt năng suất trung bình 66,3 tạ/ha. Nhằm bảo đảm cho sản xuất vụ mùa thuận lợi, tránh hiện tượng ngập úng cục bộ trong nội đồng, HTX đã cùng tổ thủy nông nạo vét, khơi thông 58 m3 kênh mương, vật cản trên các dòng chảy và kết hợp với tổ đánh bắt chuột đặt mồi bả sinh học để bảo đảm diện tích lúa mới cấy không bị chuột phá hại.

Vụ mùa năm nay, xã Phú Lương tiếp tục duy trì mô hình cánh đồng mẫu, thực hiện quy vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa cho năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Cánh đồng mẫu có diện tích 52,9 ha, canh tác theo hình thức 2 vụ lúa, 1 vụ đông; tập trung gieo trồng các giống lúa hàng hóa bao gồm 31,9 ha giống RVT, 21 ha giống lúa Nhật ĐS1. Đặc biệt, diện tích lúa hàng hóa được chỉ đạo cấy sớm, nhằm giải phóng đất kịp thời phục vụ trồng cây vụ đông ưa ấm. Theo kế hoạch, toàn xã phấn đấu trồng 130 ha cây vụ đông, trong đó 60 ha đậu tương, khoai tây, ngô, khoai lang và 70 ha rau màu các loại.

Những ngày qua, người dân trong xã tập trung nhân lực, vật lực xuống đồng để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa và dự kiến hoàn thành vào khoảng 10/7, tạo điều kiện để sớm có quỹ đất trồng cây vụ đông.

 

Bài, ảnh: Thu Hảo

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày