Thứ 3, 19/08/2025, 17:27[GMT+7]

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Vũ An Phát huy vai trò “bà đỡ” trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:17:59
1,157 lượt xem
Là xã thuần nông của huyện Kiến Xương, những năm qua, Vũ An luôn xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) trong việc phát huy vai trò “bà đỡ” giúp nông dân duy trì sản xuất ổn định, từng bước nâng cao thu nhập.

Cơ giới hóa khâu làm đất ở Vũ An.

Về Vũ An một ngày đầu tháng 7, không khí sản xuất vụ mùa khẩn trương, sôi động. Màu xanh của lúa đang dần phủ kín khắp cánh đồng. Những ruộng ớt đang ngả màu chín đỏ. Vụ xuân năm 2013, Vũ An trồng hơn 40 ha cây màu, chủ yếu là lạc, ngô, khoai tây, ớt và rau các loại. Toàn bộ diện tích cơ bản thu hoạch xong, ước tính ớt mỗi sào cho thu lãi từ 2,5 – 3 triệu đồng. Người dân Vũ An từ lâu có truyền thống trồng màu, tăng thu nhập trên từng tấc đất canh tác. Là xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn nên phát triển nông nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là việc thâm canh, tăng vụ. Không chỉ làm tốt việc hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, HTX còn là cầu nối quan trọng giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm.

Vụ xuân 2013, Ban quản trị HTX đã ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Nguyễn Đức Cường (Hải Dương) thu mua ớt xuất khẩu cho bà con. Với giá 6.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí, mỗi sào ớt năng suất ước đạt 900 – 1.000kg/ sào cho thu về từ 3 – 4 triệu đồng. Ông Nguyễn Quang Thế, Chủ nhiệm HTX DVNN Vũ An cho biết: Bài toán chuyển đổi cơ cấu giống, nâng cao thu nhập cho nông dân luôn được đặt lên hàng đầu. Hàng năm, HTX phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, xã viên nắm bắt kịp thời cách chọn giống, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Bên cạnh đó, HTX luôn chú trọng chuyển đổi các cây trồng mới cho năng suất, thu nhập cao; có cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích xã viên phát triển sản xuất.

Nông dân xã Vũ An cấy lúa mùa. 

Vụ xuân vừa qua, HTX đã mạnh dạn đưa vào cấy thử nghiệm giống lúa lai mới ZZD 001 do Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa cung ứng. Không chỉ vượt trội về năng suất, giống lúa mới này còn cho chất lượng gạo ngon, thời gian sinh trưởng ngắn, HTX sẽ tổ chức cấy đại trà ở vụ xuân tới. Với dịch vụ làm đất, toàn xã hiện có 14 máy làm đất các loại, HTX xây dựng mức giá làm đất chung (78.000 đồng/sào), đồng thời ấn định thời gian làm đất nhằm bảo đảm đúng khung thời vụ đề ra. Trong cung ứng vật tư nông nghiệp, HTX luôn chọn kênh cung ứng có uy tín, chất lượng đồng thời thực hiện thanh toán theo phương thức trả chậm, tạo được niềm tin, thu hút đông đảo xã viên tham gia. Toàn xã có 3 kho lạnh, trong đó 1 kho do HTX quản lý với sức chứa khoảng 40 tấn, đáp ứng 50% nhu cầu bảo quản khoai tây giống của xã viên.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cán bộ HTX, sự giúp đỡ của các ban, ngành và sự ủng hộ của người dân tin rằng HTX DVNN xã Vũ An tiếp tục phát triển và là người bạn đồng hành của nhà nông trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bài, ảnh: Lưu Ngần

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày