Thứ 3, 23/12/2025, 00:03[GMT+7]

Tân Phong Đánh thức tiềm năng vùng đất bãi

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:39:10
921 lượt xem
Sản xuất nông nghiệp ở xã Tân Phong (Vũ Thư) mấy năm gần đây có nhiều chuyển biến, tiến bộ vượt bậc. Cùng với khai thác hiệu quả hơn 372 ha đất hai lúa, quỹ đất màu 70 ha được luân canh liên tục, hệ số sử dụng đất đạt 4 - 5 lần/năm góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Nông dân thôn Ô Mễ 2 (Tân Phong – Vũ Thư) canh tác trên vùng đất bãi.

Với lợi thế là địa phương có vùng đồng màu lớn và trình độ thâm canh cao, UBND xã Tân Phong đã chỉ đạo HTX DVNN phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án chuyển đổi hình thức canh tác, đưa các giống cây trồng mới vào thâm canh để nâng cao thu nhập cho nông dân. Có thể khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu của HTX DVNN Tân Phong trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức các khâu dịch vụ nông nghiệp, góp phần đắc lực tăng giá trị của cây trồng vùng đất chuyên màu.

Những cánh đồng màu của Tân Phong luôn đem lại nguồn thu ổn định cao gấp đôi cấy lúa. Để thực hiện luân canh, tăng vụ, mở rộng cây màu vụ xuân, hè thu và vụ đông, xã ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, giao thông, thủy lợi, khuyến khích cơ giới hóa trong nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Từ cây ngô địa phương năng suất thấp, xã viên, nông dân đã chuyển hẳn sang trồng ngô lai LVN14, HN88 cho chất lượng, năng suất cao, sản phẩm tiêu thụ thuận tiện... Cây đậu tương giống cũ bị xóa bỏ để chuyển sang trồng giống mới cho năng suất cao.

Năm nay, 42 ha đậu tương hè thu của Tân Phong phát triển khá tốt do bà con tận dụng thời gian thu hoạch ngô xong gieo đậu tương ngay từ 25/5. HTX lựa chọn giống có chất lượng tốt, sạch bệnh như DT84, ĐT12 để cung ứng cho xã viên. Vụ hè năm 2012, nông dân gieo trồng trên 42 ha đậu tương, sản lượng đạt 52 tấn, cung ứng cho các xã trong huyện làm giống gieo trồng vụ đông. Vụ hè năm nay, HTX quy vùng 21 ha trồng đậu tương DT84 sản xuất giống cung ứng cho Công ty Giống cây trồng Thái Bình. Ngoài ra năm nay cây đậu xanh được huyện hỗ trợ 100% giống gốc, năng suất đạt 50 – 60 kg/sào. Với giá bán hiện nay 22.000 đồng/kg, mỗi sào đậu xanh trừ chi phí cũng cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng.

Khai thác thế mạnh diện tích đất màu, ngoài gieo trồng các cây lương thực, HTX DVNN còn quy vùng 23 ha chuyên trồng rau các loại. Mỗi năm Tân Phong cung cấp cho thị trường hàng nghìn tấn rau xanh,  hầu hết được chuyên chở đi các tỉnh bằng ô tô cung cấp cho các thương lái ở chợ đầu mối. Chị Ngô Thị Lan, thôn Ô Mễ 3, có quỹ đất trồng rau hơn 2 sào cho chúng tôi biết: Đầu năm, gia đình chị trồng 1 sào bí lá. Cây bí xanh lấy lá ít bị sâu bệnh, là rau sạch nên tiêu thụ khá thuận, thời vụ thu hoạch kéo dài đến tháng 5, tháng 6. Lứa đầu tiên chị bán rau bí thu 700.000 đồng/sào, những đợt về sau trung bình thu 400.000 đồng/sào. Mỗi sào bí cho thu hoạch 4 - 5 lần, không ít gia đình có thu nhập 3 triệu đồng/sào/vụ.

Sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất màu ở Tân Phong đã khai thác tối đa lợi thế, đánh thức tiềm năng vùng đất phù sa màu mỡ, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân địa phương.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày