Thứ 3, 23/07/2024, 10:26[GMT+7]

Gần 15.000 ha lúa mùa cần phun phòng trừ sâu bệnh

Thứ 4, 31/07/2013 | 22:43:16
1,031 lượt xem
Trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ chăm sóc lúa mùa và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Theo điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện nay toàn tỉnh có gần 15.000 ha lúa mùa cần phải phun phòng trừ sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ.

Nông dân xã Bình Minh (Kiến Xương) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Ảnh: Ngọc Linh

Từ chiều ngày 29/7 đến nay, lượng mưa đã giảm, số giờ nắng cao, vì vậy các huyện có diện tích lúa mùa bị sâu bệnh gây hại cần tuyên truyền, đôn đốc bà con nông dân tranh thủ ra đồng để phun thuốc phòng trừ. Cụ thể, sâu đục thân 2 chấm tập trung chủ yếu ở 3 huyện Vũ Thư (gần 5.000 ha), Hưng Hà (khoảng 4.000 ha), Quỳnh Phụ (trên 2.000 ha); mật độ trứng trung bình từ 0,1 - 0,3 ổ/m2, nơi cao từ 0,5 - 1 ổ/m2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ đang nở rộ và gây hại trên trà lúa trỗ bông đến 20/8, tập trung chủ yếu ở Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương và Đông Hưng, tổng diện tích cần phun phòng trừ khoảng 4.000 ha. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, toàn bộ diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại trên cần tập trung phun từ ngày 29/7 - 3/8.

Cùng với việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, các địa phương cần tập trung tháo nước nhanh và bổ sung một số chế phẩm sinh học qua lá, bón phân NPK cho lúa mùa. Đối với cây màu, khi đất khô ráo cần xới, vun nhẹ kịp thời để tạo độ thông thoáng cho đất và phun các chế phẩm kích thích rễ phục hồi, kết hợp thuốc phòng trừ nấm lở cổ rễ.

Nguyên Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày