Tây An Phấn đấu giành thắng lợi mục tiêu vụ mùa và vụ đông
Nông dân Tiền Hải phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.
Tây An có tổng diện tích canh tác trên 242 ha. Mặc dù là xã cận kề với Thị trấn Tiền Hải, song đồng đất Tây An là vũng úng trũng. Vào những năm 2004 - 2005, khi lúa mùa trỗ gặp mưa lớn, xóm làng chỉ như những đảo nổi trên biển nước. Dù thời tiết có thuận lợi, Tây An vẫn có những diện tích úng ngập cục bộ phải cấy lại hoặc cấy dặm. Vụ mùa năm 2012, trước khi cơn bão số 8 đổ bộ, Tây An vẫn bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Với đặc điểm nêu trên, trước đây nói đến sản xuất vụ đông là rất khó.
Bước vào sản xuất vụ mùa 2013, Tây An có thuận lợi đã hoàn thành dồn điền đổi thửa theo quy hoạch nông thôn mới; đường giao thông, thủy lợi nội đồng tuy chưa xây dựng kiên cố được nhiều, nhưng cũng tạo điều kiện khá thuận lợi cho công tác tưới tiêu, chống úng. Vì vậy Tây An đã xây dựng và chỉ đạo gieo cấy theo cơ cấu: 80% diện tích bằng các giống lúa chất lượng cao và khá, gồm RVT, BC15, N87; 20% diện tích còn lại là các giống thuần và giống lai năng suất cao phù hợp với đồng đất có tầng canh tác tốt.
Tây An vừa giành thắng lợi đầu tiên (cấy trong khung thời vụ tốt nhất) do xã quy hoạch được vùng sản xuất và đào đắp được giao thông – thủy lợi nội đồng từ cuối năm 2012, đã tạo điều kiện cho hộ sản xuất đưa được máy cày các loại vào làm đất sớm, khắc phục được yếu kém “mạ chờ ruộng”. Một nguyên nhân cơ bản nữa là xã đã tổ chức thực hiện gieo thẳng, sạ hàng được 50% diện tích. Sau khi hoàn thành gieo cấy đến nay, thời tiết khá thuận lợi, có mưa rào liên tục nhưng không kéo dài. Ngày nắng, giờ nắng xen kẽ có mưa nên lúa mùa của Tây An phát triển nhanh, đều. Thời tiết thuận nhưng mưa nắng đan xen cũng có mặt bất lợi, dễ phát sinh sâu bệnh gây hại.
Ðể bảo vệ cho cây lúa, trước khi vào mùa vụ, Tây An đã chỉ đạo HTX DVNN và các tổ chức, đoàn thể chủ động tìm nguồn phân bón có uy tín, cung ứng cho nhân dân dưới hình thức trả chậm để bón lót theo hướng dẫn. HTX DVNN và các tổ chức còn bảo lãnh, lo đủ phân NPK để nông dân kết thúc chăm sóc đợt 1 vào ngày 25/7. Kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của Tây An rút ra, về vụ mùa thường xảy ra một số đối tượng gây hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại; bệnh hại lúa có đạo ôn, khô vằn. Khi mưa lớn cuối vụ còn có cả sâu cắn dé và vài năm nay có thêm lùn sọc đen. Ðể chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa, Tây An đã phổ biến đến hộ sản xuất kỹ thuật xử lý hạt giống trước khi ngâm ủ (kể cả lúa gieo vãi, gieo thẳng).
Trước khi gieo cấy, HTX DVNN phổ biến cho dân rắc vôi bột vừa để khử chua, vừa diệt mầm mống sâu bệnh qua vụ. Sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật của huyện cấp phun phòng 100% diện tích mạ trước khi đưa ra đồng. Tây An vẫn đảm nhiệm một số khâu dịch vụ cơ bản mà hộ sản xuất khó thực hiện được, hoặc tự làm nhưng hiệu quả thấp, trong đó có khâu bảo vệ thực vật (BVTV). UBND xã và HTX DVNN đã chỉ đạo tổ dịch vụ BVTV tổ chức điều tra trên bờ cỏ, cây ven làng để phát hiện mầm mống sâu bệnh qua vụ. Từ đó dự tính, dự báo, lên kế hoạch phòng trừ cho từng giai đoạn phát triển của cây lúa.
Ði đôi với công việc điều tra, dự tính, tổ BVTV đã phối hợp với các thôn và Ðài Truyền thanh xã tuyên truyền hướng dẫn trên loa về cách thức phòng trừ, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV cho từng loại sâu bệnh. HTX còn chỉ đạo tổ BVTV phối hợp với các thôn tập huấn kỹ thuật cho hộ sản xuất trước các chiến dịch phòng trừ. Cùng với công tác BVTV, với đồng đất Tây An, phòng úng vụ mùa là khâu quan trọng. Phát huy kết quả bước đầu về xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng, HTX DVNN chỉ đạo các thôn khơi thông dòng chảy; tổ chức khơi thông và vệ sinh các mương máng cấp II, cấp III. Theo dõi sát sao dự báo thời tiết để khép kín các bờ vùng, đường vùng, sẵn sàng tháo nước phòng úng cục bộ, bảo đảm cho lúa phát triển bình thường từ đầu đến khi thu hoạch.
Những năm trước đây, vụ đông ở Tây An chỉ “đóng khung” trong diện tích 16 – 20 ha, chủ yếu là rau màu, gieo trồng trên đất cao và đất vườn. Vụ đông năm 2013, Tây An đang hướng tới mở rộng diện tích xuống chân đất hai lúa, bằng một số giống cây ưa lạnh như khoai tây và một số rau màu khác. Ðảng ủy, UBND xã đang tích cực chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến hộ nông dân, đồng thời tổ chức đăng ký đến từng hộ. Xã, HTX cũng đã xây dựng một số cơ chế khuyến khích và giao chỉ tiêu (chỉ tiêu động viên) tới từng thôn về sản xuất vụ đông... Ðổi mới cách làm, Tây An ấp ủ hy vọng sẽ đạt được mục tiêu vụ mùa và vụ đông 2013.
Bài, ảnh: Phan Anh
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J