Thị trấn Thanh Nê Chủ động phòng trừ sâu, bệnh bảo vệ lúa mùa
Nông dân khu Thống Nhất (Thị trấn Thanh Nê) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa.
Vụ mùa năm 2013, Thị trấn Thanh Nê gieo cấy được 376 ha, trong đó 30 ha trà lúa mùa sớm cấy trước ngày 30/6 đang trong giai đoạn phân hóa đòng. Năm nay, nông dân Thị trấn đưa vào gieo cấy giống lúa mới
Ngay sau khi lúa đẻ nhánh, HTX DVNN hướng dẫn bà con xã viên tiến hành bón phân NPK cân đối, không bón đạm đơn vì sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển, bón bổ sung 2 - 4 kg kali/sào kết thúc trước ngày 12/8 cho toàn bộ diện tích để lúa cứng cây, phát triển đồng đều. Qua công tác theo dõi và kiểm tra đồng ruộng thường xuyên của cán bộ HTX DVNN cho thấy, trên các cánh đồng đã xuất hiện rải rác một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu non phát sinh với mật độ phổ biến 8 - 13 con/m2, cao 25 - 32 con/m2, cục bộ 50 - 56 con/m2; sâu đục thân 2 chấm cũng đang phát sinh gây hại trên trà lúa mùa sớm; đáng chú ý một số diện tích đã xuất hiện ổ rầy cám mật độ 100 - 150 con/m2; bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cũng đã xuất hiện trên một số diện tích gieo sạ dày và cấy to. Ngoài ra, chuột gây hại khá nặng trên hầu hết các diện tích lúa mùa, ốc bươu vàng cũng xuất hiện với mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 3 - 4 con/m2.
Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, Ban quản trị HTX DVNN luôn bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh phát triển của sâu bệnh, kịp thời thông báo chỉ đạo bà con phòng trừ ngay không để lây lan trên diện rộng. Ông Phạm Văn Hiền, Chủ nhiệm HTX cho biết: Từ đầu vụ đến nay, HTX DVNN cùng với tổ thủy nông luôn chú ý đến hoạt động điều tiết nước, bảo đảm đủ nước theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa mùa; hướng dẫn các biện pháp chăm sóc theo quy trình để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp tạo thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, nếu việc phòng trừ không được quan tâm đúng mức sẽ gây hại cho lúa mùa. HTX đã phát động chiến dịch phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm kết thúc trước ngày 20/8.
Xác định đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu trên diện tích lúa gieo sạ, chúng tôi đã về thăm cánh đồng khu Thống Nhất - một trong những khu có diện tích gieo sạ lớn nhất của Thị trấn. Đang phun thuốc trên mảnh ruộng 3,5 sào của gia đình, bác Trương Văn Sĩ cho biết: “Ngay sau khi có thông báo của HTX DVNN về hiện tượng sâu bệnh gây hại lúa, ngày nào tôi cũng tranh thủ ra thăm đồng. Phát hiện thấy sâu cuốn lá, rầy và khô vằn ở những chỗ gieo sạ dày, tôi đã mua thuốc về phun theo sự hướng dẫn của HTX để hạn chế không cho lây lan ra khắp ruộng”. Vừa loay hoay căng ni lông xung quanh mảnh ruộng 6 sào của nhà mình, bác Vũ Thị Nhân nói chuyện với chúng tôi: “Mảnh ruộng này tôi gieo sạ giống BC15, do chăm sóc theo đúng quy trình hướng dẫn của HTX DVNN nên lúa phát triển khá tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà bị chuột hoành hành phá hoại. Tôi đã phải chi hơn 400.000 đồng để mua ni lông và cọc tre về chăng mà chuột vẫn vào trong ruộng cắn lúa”.
Ông Hiền cho biết thêm: Từ đầu vụ đến nay, HTX luôn phát động nhân dân tăng cường vệ sinh đồng ruộng, cắt cỏ bờ, làm cỏ sục bùn, khơi thông dòng chảy, đánh bắt chuột đồng và ốc bươu vàng để tạo điều kiện cho lúa mùa phát triển thuận lợi. Khuyến cáo bà con nông dân tích cực đánh bắt chuột bằng phương pháp dùng thuốc hóa học và thủ công; đối với ốc bươu vàng thì gom ổ trứng và bắt bằng tay. Để hỗ trợ bà con nông dân trong việc hạn chế sự phá hại của chuột, HTX có chính sách khuyến khích, hỗ trợ như 3 lần phát mồi, bả và 1 lần thu mua số chuột dân đánh bắt được.
Để bảo đảm có một vụ lúa mùa thắng lợi trong điều kiện diễn biến sâu bệnh từ nay đến cuối vụ còn rất phức tạp và khó lường, Ban quản trị HTX DVNN Thị trấn Thanh Nê chỉ đạo các hộ xã viên tiếp tục chủ động, tích cực bám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
Bài, ảnh: Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long