Thứ 2, 22/07/2024, 18:25[GMT+7]

Điệp Nông thắng lớn vụ lạc xuân

Thứ 5, 11/07/2024 | 15:35:19
1,608 lượt xem
Những ngày này, khi nông dân các địa phương trong tỉnh dồn sức cho sản xuất vụ mùa thì nông dân xã Điệp Nông (Hưng Hà) đang thu hoạch vụ lạc xuân trong niềm vui được mùa.

Bà Phạm Thị Vàng phấn khởi được mùa lạc xuân.

Tại thôn Ngũ Đoài, gia đình bà Trần Thị Nhẹ đã huy động toàn thể các thành viên trong gia đình để thu hoạch hơn 2 mẫu lạc. Mặc dù trời nắng nhưng ai ai cũng phấn khởi vì năm nay lạc được mùa.

Bà Trần Thị Tính, thôn Ngũ Đoài hồ hởi chia sẻ: Thời tiết năm nay thuận lợi, ít sâu bệnh nên lạc cho năng suất cao hơn các năm trước. Không chỉ đạt năng suất cao hơn 2 tạ củ tươi/sào, lạc năm nay cho củ to đều, vỏ sáng, hạt chắc, thu nhập cao nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi.

Vụ lạc xuân năm nay, gia đình bà Phạm Thị Vàng, thôn Ngũ Đoài trồng hơn 1 mẫu. Thời tiết mưa nắng xen kẽ nên các thành viên gia đình bà khẩn trương thu hoạch lạc để kịp thời vụ. Năm nay lạc sai củ, được giá, thu hoạch đến đâu thương lái thu mua đến đó.

Còn gia đình ông Trần Văn Sửa, thôn Ngũ Đông vừa thu hoạch xong hơn 1 sào lạc xuân. Nhà neo người nhưng ông Sửa vẫn trồng lạc thay cho cấy lúa theo chủ trương quy hoạch vùng trồng màu của thôn. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, xuống giống đúng thời vụ, chăm sóc cẩn thận nên năng suất cao với hơn 3 tạ/sào, bán lẻ thu lãi gần 5 triệu đồng. Ông Sửa chia sẻ, sau vụ lạc xuân, ông sẽ tiếp tục trồng lạc vụ mùa và trồng ngô ngọt vụ đông.

Năm nay người trồng lạc của xã Điệp Nông nói chung, thôn Ngũ Đoài nói riêng được mùa. Năng suất 2,5 - 3 tạ/sào. Giá bán dao động từ 17.500 - 20.000 đồng/kg, nông dân thu nhập trên 5 triệu đồng/sào, cao gấp 3 lần cấy lúa.

Ông Phạm Minh Nhiễm, Bí thư Chi bộ thôn Ngũ Đoài cho biết: Vụ xuân năm nay, thôn Ngũ Đoài  gieo trồng 15ha lạc. Để thuận lợi cho nhân dân sản xuất cây màu, căn cứ thực tế tiềm năng đất đai của thôn, Chi bộ thôn Ngũ Đoài đã ban hành nghị quyết chuyên đề về quy hoạch gọn vùng chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng cây màu. Với phương thức luân canh 3 - 4 vụ/năm, giá trị thu nhập 130 - 140 triệu đồng/ha, người dân nào cũng thấy chủ trương chuyển đổi phương thức luân canh là đúng đắn nên nhận được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bà Trần Thị Nhạn, Trưởng thôn Ngũ Đông cho biết: Với hiệu quả kinh tế đem lại của cây lạc so với những cây màu khác, thôn Ngũ Đông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân quy hoạch gọn vùng trồng cây lạc vụ mùa và mở rộng diện tích nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp giúp bà con nông dân thêm một nguồn thu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế ở địa phương.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Điệp Nông cho biết: Vụ xuân năm nay, nông dân xã Điệp Nông trồng 80ha lạc, chủ yếu là giống lạc đỏ 3 nhân. Đây là giống lạc mà xã đăng ký phấn đấu đạt OCOP. Lạc được mùa, được giá, nhân dân rất phấn khởi. Hiện nông dân đang tập trung thu hoạch, giải phóng quỹ đất để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Trúc Lành
(Đài TTTH Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày