Thứ 6, 26/12/2025, 19:38[GMT+7]

Đồng Thanh Xử lý rầy trên lúa mùa

Thứ 5, 12/09/2013 | 09:41:15
861 lượt xem
Qua kiểm tra của HTX DVNN, hơn 150 ha lúa mùa đang chuẩn bị trỗ của Đồng Thanh (Vũ Thư) xuất hiện rầy lứa 7 đang tiếp tục nở, mật độ trung bình từ 300 - 500 con/m2, cục bộ có nơi từ 5.000 - 7.000 con/m2 gây ra nguy cơ cháy cho các diện tích lúa mùa chắc xanh, đỏ đuôi từ sau 10/9. Ngoài ra sâu đục thân lứa 5 cũng đang vũ hóa mạnh. Mật độ ổ trứng 0,3 - 0,5 ổ/m2, cục bộ 3 - 4 ổ/m2. Hiện nay, hơn 23% tỷ lệ trứng sâu đục thân đã nở, số còn lại sẽ tiếp tục nở trong nửa đầu tháng 9.

Nông dân xã Đồng Thanh (Vũ Thư) phu thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Ảnh: Ngọc Linh

Với điều kiện thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ thấp trùng với giai đoạn lúa trỗ bông rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt phát sinh gây hại trên một số giống lúa. Để bảo vệ an toàn cho các trà lúa mùa, HTX DVNN xã Đồng Thanh đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật và lịch phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa; tập trung kiểm tra khoanh vùng xử lý các ổ rầy nơi có mật độ 20 - 30 con/gốc lúa trở lên. Từ ngày 8 - 10/9 tập trung phòng trừ sâu đục thân 2 chấm cho những diện tích lúa mùa đang trỗ bông trở đi.

Để phòng trừ đạt hiệu quả, HTX cũng khuyến cáo và vận động nông dân áp dụng biện pháp thủ công ngắt ổ trứng trước phun thuốc. Sau phun 2 giờ nếu gặp mưa thì tổ chức phun lại ngay. Đối với một số diện tích cấy các giống lúa như Q5, BC15, nếp địa phương dễ nhiễm bệnh đạo ôn, nông dân và cán bộ bảo vệ thực vật xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu được khuyến cáo. HTX DVNN Đồng Thanh cũng tổ chức một số địa điểm bán thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng kịp thời để bà con phun trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

Khắc Duẩn

(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày