Thứ 5, 08/08/2024, 23:25[GMT+7]

Thái Thụy: Tập trung chăm sóc lúa mùa

Thứ 5, 08/08/2024 | 19:32:32
184 lượt xem
Thời điểm này, hơn 12.000ha lúa mùa của Thái Thụy phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích cấy sớm trong giai đoạn làm đòng. Để bảo đảm cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất, chất lượng cao, nông dân các địa phương tích cực xuống đồng chăm sóc lúa, chủ động phòng, trừ sâu bệnh gây hại.

Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt kiểm tra một số diện tích lúa có hiện tượng sâu đục thân.

Vụ mùa năm 2024, HTX SXKD DVNN Thụy Việt gieo cấy hơn 300ha, chủ yếu là giống lúa BC15, TBR225. Để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, HTX đã hướng dẫn nông dân bón phân, làm cỏ, sục bùn, đồng thời tỉa dặm những khoảng lúa bị chết do ngập úng, tạo đồng đều mật độ diện tích lúa; duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương nội đồng và các tuyến mương chính, bảo đảm nguồn nước để phục vụ cho sản xuất. 

Ông Phạm Văn Nghiệp, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Việt cho biết: Hiện, thời tiết mưa, nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh gây hại. Trên một số cánh đồng thôn An Cúc Tây, thôn Hòa Đồng xuất hiện bệnh vàng lùn, bọ trĩ, ốc bươu vàng gây hại. HTX đã khuyến cáo người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện bệnh phải ngừng bón tất cả các loại phân, kể cả phân bón qua lá; phun thuốc phòng, trừ theo thông báo của HTX; sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển mới được bón phân. Năm nay, HTX đã hợp đồng với Công ty Dịch vụ đầu tư nông nghiệp xanh diệt chuột cho người dân với giá 45.000 đồng/sào/vụ.

 Cùng các hộ gia đình khác trong thôn Hòa Đồng, những ngày này bà Nguyễn Thị Phương thường xuyên đi kiểm tra đồng ruộng. Bà Phương chia sẻ: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 8 sào Đài Thơm 8. Qua kiểm tra, tôi thấy một số diện tích lúa có hiện tượng sâu đục thân, HTX hướng dẫn tiếp tục theo dõi nếu mật độ cao sẽ phun phòng, trừ. Ngoài hiện tượng sâu đục thân, tôi thấy vụ mùa năm nay nhiều ốc bươu vàng phá hoại, tôi kết hợp bắt thủ công và phun thuốc diệt trừ giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh. 

Tại xứ đồng Đồng Cầm (xã Dương Hồng Thủy), một số diện tích lúa cũng xuất hiện sâu đục thân. Do sâu bệnh mới xuất hiện, đang ở diện hẹp nên HTX SXKD DVNN Thái Thủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn bà con theo dõi, chủ động phòng, trừ kịp thời để tránh lây lan ra diện rộng. 

Ông Trần Văn Thuyết, Giám đốc HTX cho biết: Vụ mùa năm 2024, HTX gieo cấy hơn 230ha, 100% diện tích lúa chất lượng cao. Lúa phát triển tốt, kết thúc đẻ nhánh bắt đầu vào giai đoạn phân hóa làm đòng. Qua kiểm tra, tôi thấy trên những diện tích lúa cấy sớm dự kiến trỗ trước ngày 15/9 có xuất hiện sâu đục thân. HTX đã thông báo bà con nông dân phun phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 9 - 11/8 theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách) để tiết kiệm đầu vào, giảm chi phí. 

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thái Thụy: Qua kiểm tra, các xứ đồng ở xã Thái Hà, Thái Nguyên, Thái Hồng, Thụy Hưng... có xuất hiện sâu đục thân hai chấm, mật độ trung bình nơi cao từ 0,1 - 0,2 con/m2, cá biệt 0,5 - 0,7 con/m2; dự báo từ ngày 12/8 trên đồng ruộng có đợt sâu non nở rộ gây thui đòng, thui dảnh cho trà lúa trỗ bông trước ngày 31/8. Ngoài ra trên đồng ruộng còn có rầy các loại, bệnh khô vằn, chuột đang phát sinh gây hại. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm đã thông báo tới các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN điều tiết nước hợp lý, bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho việc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh; những diện tích lúa đã đẻ kín đất bón thúc hết lượng Kali còn lại, những diện tích có biểu hiện thừa đạm, các giống lúa chất lượng, giống dễ nhiễm bệnh bạc lá cần bón tăng lượng Kali từ 2 - 3kg/sào; các địa phương tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm cho những diện tích lúa trỗ trước ngày 31/8 và vùng có mật độ sâu cao từ ngày 9 - 11/8, khuyến cáo sử dụng các loại thuốc như: Prevathon, Incipio, Chlorferan... nồng độ và liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì. Để bảo đảm năng suất và sản lượng vụ mùa, người dân cần chủ động thăm đồng, phát hiện kịp thời lúa bị nhiễm các loại sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Nguyễn Thắm 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày