Chủ nhật, 08/06/2025, 22:49[GMT+7]

Kiến Xương Các xã tăng cường phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa cuối vụ

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:43:39
976 lượt xem
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kiến Xương, các trà lúa mùa trỗ thoát hết diện tích và phơi màu từ ngày 10 - 15/9. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao nên đồng ruộng ở Kiến Xương đã xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại. Đặc biệt là lứa sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, đạo ôn, bệnh khô vằn, đen lép hạt...

Nông dân xã Bình Thanh (Kiến Xương) phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Ảnh: Thành Tâm

Sâu đục thân hai chấm trưởng thành lứa 5 ra rộ từ ngày 30/8 đến ngày 15/9 trực tiếp gây bông bạc sau khi lúa trỗ. Các ổ rầy có mật độï trung bình 200 con/m2. Bệnh khô vằn, đen lép hạt với tỷ lệ vết bệnh từ 10 - 20% diện tích... Nhận thức được  mối nguy hại của các đối tượng sâu bệnh gây hại trực tiếp khi các trà lúa trỗ bông, huyện chỉ đạo cán bộ các phòng ban phụ trách xã cùng với cán bộ của Phòng Nông nghiệp và PTNTø, Trạm Bảo vệ thực vật huyện trực tiếp xuống các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm tra đợt phòng  trừ sâu bệnh.

Tuân thủ phương châm “Lúa trỗ đến đâu, phun đến đó”, các HTX ở Kiến Xương, một mặt tổ chức tốt khâu cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, mặt khác tổ chức tuyên truyền hướng dẫn xã viên thực hiện “4 đúng” của đợt phòng trừ sâu bệnh, không phun thuốc tràn lan gây lãng phí. Cùng với  việc tổ chức chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, huyện Kiến Xương chỉ đạo các HTX tập trung diệt chuột, tiêu úng kiệt cho toàn bộ diện tích.

Quang Nghiêm

(Kiến Xương)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày