Thứ 6, 27/09/2024, 05:44[GMT+7]

Gần 60.000ha lúa mùa trỗ bông

Thứ 6, 20/09/2024 | 08:51:56
1,083 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 20/9, toàn tỉnh có gần 60.000ha lúa mùa trỗ bông, trong đó 25.000ha lúa trỗ bông trước ngày 5/9, gần 35.000ha lúa mùa trỗ bông sau ngày 5/9. Diện tích lúa trỗ sau 20/9 khoảng gần 15.000ha.

Nông dân huyện Đông Hưng phun thuốc phòng, trừ sâu, bệnh cho lúa mùa bị ảnh hưởng do bão số 3.

Ảnh hưởng từ bão số 3, tình trạng ngập úng đã và đang có nguy cơ gây hại nặng trên trà lúa trỗ sau ngày 5/9 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tình trạng ngập úng làm cho bộ rễ và thân lúa yếu sau rút nước, lúa sẽ tiếp tục bị đổ ngã, giảm năng suất và chất lượng; hiện tượng ngập đòng lúa làm giảm chất lượng hạt phấn, cây lúa vẫn trỗ bông và phơi màu song tỷ lệ lép cao, đặc biệt có giống lúa mẫn cảm tỷ lệ lép sẽ từ 30% trở lên. Ngoài ra, hiện tượng nghẹn đòng lúa không trỗ thoát; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây cháy lá lúa, giảm khả năng quang hợp; bệnh khô vằn, lem lép hạt lúa, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ… gia tăng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo việc đánh giá đồng ruộng, phân loại các trà lúa trỗ và triển khai ngay các giải pháp để bảo vệ năng suất và sản lượng lúa vụ mùa 2024. Đối với trà lúa trỗ bông trong tháng 8 đang trong thời kỳ chín sáp, các địa phương kiểm tra khi đủ điều kiện thu hoạch, huy động nhân lực và phương tiện máy nông nghiệp khẩn trương thu hoạch nhanh gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tạo quỹ đất để phát triển cây vụ đông khi thời tiết cho phép.

Trong trường hợp có thiệt hại đến năng suất, đặc biệt ở trà lúa mùa trỗ bông sau ngày 5/9 cần thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.

Ngân Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày