Thứ 3, 05/08/2025, 02:14[GMT+7]

Trọng Quan Chú trọng phát triển gia trại, trang trại

Thứ 3, 24/09/2013 | 14:49:19
1,323 lượt xem
Những năm qua, kinh tế của xã Trọng Quan (Đông Hưng) có bước tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn khởi sắc. Có được kết quả đó, xã Trọng Quan đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại.

Khu chuồng trại nuôi gà của ông Nguyễn Khắc Thành, thôn Vinh Quan, xã Trọng Quan (Đông Hưng).

Trên địa bàn xã hiện có 26 mô hình trang trại, gia trại. Số lượng đàn vật nuôi có khoảng 264 con trâu bò, 114.000 con gia cầm, sản lượng xuất chuồng 285 tấn; đàn lợn có 3.950 con, trong đó đàn lợn nái 868 con, sản lượng lợn xuất chuồng đạt 268 tấn lợn thịt và 137 tấn lợn sữa; diện tích nuôi thả thủy sản được duy trì hơn 13 ha, sản lượng 55 tấn/vụ.

Ông Trần Minh Bằng - Chủ nhiệm HTX DVNN xã Trọng Quan cho biết: Từ năm 2007, khi có cơ chế chính sách của UBND xã cho chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả vùng ven đê sông Trà Lý thành vùng chăn nuôi tập trung với diện tích trên 15 ha, nhiều hộ đã tham gia đăng ký. Đến nay, các gia đình đều nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trang trại, gia trại đem lại, mạnh dạn đầu tư vốn, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, khép kín.

Hàng năm, xã Trọng Quan thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, giới thiệu các giống mới cho năng suất, chất lượng cao. Khuyến khích các hộ chăn nuôi phát triển gia trại, trang trại tập trung xa khu dân cư để bảo đảm môi trường. Tạo mọi điều kiện về vốn, thủ tục cho các hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi tập trung. Ngoài ra, còn hỗ trợ các biện pháp khử trùng, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo định kỳ... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh nên những năm qua đàn vật nuôi của địa phương luôn phát triển khỏe mạnh; số lượng gia súc, gia cầm năm sau luôn tăng cao so với năm trước.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Lâm ở thôn Vinh Quan với khu chuyển đổi trên 4.000 m2. Gia đình anh dành 200 m2 xây dựng chuồng nuôi lợn, gồm 10 con nái ngoại và trên 80 con lợn thịt. Ô chuồng nuôi gà với diện tích 300 m2 được nuôi theo phương pháp chăn thả; trung bình gia đình anh Lâm nuôi khoảng 400 con gà đẻ, mỗi tháng thu hoạch trên 5.000 quả trứng. Bên cạnh đó, anh còn đào thêm 110 m2 ao nuôi các loại cá truyền thống, cải tạo 3 sào trồng các loại rau màu; nuôi 10 con bò thương phẩm.

Nhìn chung hầu hết các gia đình đăng ký chuyển đổi đều phát triển theo mô hình trang trại, gia trại, bước đầu đem lại thu nhập khá. Bác Nguyễn Khắc Thành mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi. Năm 2012, với diện tích 3.800 m2 bác chăn nuôi gà theo phương thức nuôi thả với số lượng trên 1.000 con; trên 3 sào ao nuôi thả các loại cá truyền thống, trừ chi phí cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Các mô hình trang trại, gia trại của xã Trọng Quan đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, hầu hết các gia trại đều thiếu vốn để đầu tư sản xuất nên quy mô còn nhỏ. Vì vậy để các mô hình kinh tế trang trại, gia trại phát huy hiệu quả cần có sự hỗ trợ từ các nguồn vốn vay ưu đãi; mở rộng hợp tác về cung cấp nguồn giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm...

Bài, ảnh: Thu Hảo

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày