Thứ 7, 06/09/2025, 14:02[GMT+7]

Nông dân Thụy Quỳnh Hối hả thu mùa, làm vụ đông

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:45:15
1,116 lượt xem
Những ngày này, các gia đình ở xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện dồn sức ra đồng thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông ưa ấm. Năm nay, xã phấn đấu gieo trồng 150 ha và đưa ra nhiều cơ chế khuyến khích nông dân tham gia, quyết tâm giành vụ đông thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập.

Nông dân xã Thụy Quỳnh chăm sóc cây bí đá mới trồng trên đất 2 lúa.

Ngày 22/9, trên cánh đồng thôn Vân Am lúa mùa đã thu hoạch khoảng 60% diện tích, nông dân hối hả làm đất trồng vụ đông. Dừng tay rải rạ bên luống bí mới trồng được 5 ngày, chị Nguyễn Thị Xoan chia sẻ: “Gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu ruộng, năm nào cũng trồng 4 đến 5 sào bí. Đây là loại cây rất dễ trồng, chi phí chỉ từ 150.000 -  200.000 đồng/sào, tốn ít công chăm sóc, năng suất đạt từ 8 tạ đến 1,2 tấn/sào. Tính ra, một sào bí chỉ trồng trong 2 tháng nhưng cho lợi nhuận gấp từ 2 đến 3 lần cấy lúa. Vụ đông năm 2012, dù ảnh hưởng của bão số 8, nhưng 4 sào bí của gia đình vẫn cho thu 10 triệu đồng nên năm nay 2 vợ chồng quyết định mở rộng diện tích lên 1 mẫu gồm bí và dưa, nếu thuận lợi nguồn thu sẽ gấp từ 2 đến 3 lần năm ngoái”.

Làm đất ngay ruộng bên cạnh, chị Nguyễn Thị Giáp tiếp lời: “Vụ đông này, nhà tôi cũng trồng 7 sào bí, yên tâm một điều cứ làm sẽ có thu nhập. Bởi nhiều năm nay, chưa bao giờ bí đá của Thụy Quỳnh bán dưới 2.800 đồng/kg, thời gian cao điểm chúng tôi bán từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg, đến kỳ thu hoạch thương lái xuống tận ruộng thu mua hết. Nhà trồng cả mẫu bí cũng không bao giờ phải đi chợ nên bà con nhàn lắm”.

Theo lời trưởng thôn Vũ Hữu Cường: Vân Am luôn là thôn đi đầu trong sản xuất vụ đông của xã Thụy Quỳnh, thôn có 54 hộ thì cả 54 hộ đều đăng ký trồng cây vụ đông với diện tích 14 ha, chủ yếu là cây bí đá. Đến thời điểm này, toàn thôn đã trồng được 30% và dự kiến đến 30/9 nông dân sẽ hoàn thành trồng toàn bộ diện tích.

Rời Vân Am, chúng tôi sang cánh đồng thôn Kha Lý chứng kiến không khí lao động cũng tất bật, khẩn trương không kém: người cắt lúa, người làm đất, người trồng cây vụ đông như chạy đua với thời gian cho kịp thời vụ. Bà Vũ Thị Tẹo phấn khởi khoe: “So với những xã bên cạnh, vụ mùa này lúa của gia đình tôi cấy sớm hơn từ 7 đến 10 ngày, cây lúa không chỉ hấp thụ nhiều ánh sáng hơn mà còn hạn chế được sâu bệnh cuối vụ nên năng suất khá cao, đạt trung bình 2 tạ/sào. Lúa thu hoạch sớm tạo thuận lợi về quỹ đất để chúng tôi trồng cây ưa ấm. Đặc biệt, năm nay cả tỉnh, huyện và xã đều có cơ chế khuyến khích hỗ trợ trồng cây vụ đông nông dân ai cũng phấn khởi”.

Ông Phạm Thành Dương, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp cho biết: Trong số 150 ha cây vụ đông Thụy Quỳnh phấn đấu gieo trồng năm nay thì cây ưa ấm như dưa, bí chiếm từ 50 đến 60%, diện tích còn lại sẽ trồng sa lát, khoai tây, khoai lang, hành tỏi, rau màu các loại. Để đạt được mục tiêu trên, ngay khi lúa mùa đang làm đòng, Thụy Quỳnh đã khảo sát lại toàn bộ diện tích, căn cứ vào điều kiện thực tiễn tiến hành quy vùng sản xuất và giao chỉ tiêu thực hiện cho từng thôn. HTX mời cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức 2 lớp tập huấn tại xã và 7 lớp tại 7 thôn hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông.

Để khuyến khích các gia đình tích cực tham gia sản xuất, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện, năm nay UBND xã Thụy Quỳnh đã trích kinh phí hỗ trợ 18.000 đồng/sào đối với những diện tích vụ đông trồng trên đất 2 lúa, thưởng 500.000 đồng/hộ đối với những gia đình trồng 1 mẫu cây vụ đông trở lên; Đảng ủy xã cũng sẽ thưởng 1 triệu đồng cho lãnh đạo thôn nào tích cực tổ chức sản xuất hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng cây vụ đông xã giao; HTX thưởng 1 triệu đồng cho tập thể thôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu gieo trồng cây vụ đông, hỗ trợ 3.000 đồng/sào công trông coi bảo vệ và các chi phí tập huấn KHKT, nạo vét mương máng, công tổ chức tưới tiêu nước vùng trồng cây vụ đông. Tạo điều kiện thuận lợi cho  bà con sản xuất, HTX cũng chủ động ứng kinh phí mua nguồn giống bí có chất lượng về cung ứng cho cho bà con, đồng thời ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở Hải Dương bao tiêu toàn bộ bí sau thu hoạch nên xã viên hoàn toàn yên tâm đầu tư sản xuất.

Anh Dương cho biết thêm: Từ ngày 16/9, nông dân Thụy Quỳnh ra đồng bắt đầu thu hoạch lúa mùa và là địa phương gặt sớm nhất huyện, năng suất lúa ước đạt từ 60 đến 62 tạ/ha. Đến thời điểm này, toàn xã đã xuống giống 60 ha bí, đang đưa bầu ra trồng. Nhiều ruộng bí trồng 5 - 6 ngày đã lên xanh ra 4 đến 5 lá; những ruộng lúa chưa gặt tiến hành rẽ lúa, gửi bầu ra đất cho kịp thời vụ.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày