Vũ Thư: Tập trung làm thủy lợi phục vụ sản xuất
Những ngày đầu tháng 12, thời tiết thuận lợi, nông dân xã Minh Quang tranh thủ xuống đồng nạo vét kênh mương kết hợp với đánh bắt chuột để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.
Ông Phạm Phú Kỷ, Giám đốc HTX Nông nghiệp xã cho biết: Người xưa có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để khẳng định vai trò hàng đầu của nước trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, hàng năm địa phương đều phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất. Cuối tháng 11 vừa qua, địa phương đã tổ chức ngày lao động xã hội chủ nghĩa thu hút hơn 500 người tham gia và đã hoàn thành nạo vét toàn bộ các tuyến kênh mương chính. Đối với các tuyến còn lại, HTX đang điều máy xúc để nạo vét và phấn đấu hoàn thành trong tháng 12. Ngoài ra, địa phương tiếp tục tập trung tu sửa, nâng cấp, cứng hóa hệ thống kênh mương, trong đó có trên 460m của thôn La Nguyễn và 200m của thôn Minh Quàn. Thời điểm này, bà con cũng tranh thủ vạc bờ, cuốc góc, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ cho chuột, sâu bọ khỏi trú ngụ. Ngày xưa, cứ dịp cuối năm, nhà nào cũng phải cử người đi đào đắp, làm thủy lợi đông xuân, ròng rã cả tháng trời, rất vất vả. Giờ có máy móc nên việc dẫn nước vào ruộng thuận lợi hơn rất nhiều.
Cùng với xã Minh Quang, hiện các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đang tập trung huy động máy móc, nhân lực tổ chức làm thủy lợi đông xuân năm 2024 - 2025 theo chỉ tiêu, kế hoạch của UBND huyện đã ban hành.
Ông Nguyễn Minh Sản, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, các cửa cống bồi lắng nhiều. Vì vậy, Xí nghiệp tập trung cao cho việc nạo vét sa bồi các cửa cống và nạo vét kênh. Bên cạnh đó, Xí nghiệp còn chú trọng kiên cố hóa hệ thống kênh mương, trong đó đang thi công kênh N1 - trạm bơm Thanh Phú (xã Việt Hùng) và kênh N1 - trạm bơm Tường An (xã Tân Hòa). Hiện Xí nghiệp đang huy động máy móc, tiến hành nạo vét lòng kênh, cửa cống và thi công cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 để kịp phục vụ sản xuất vụ xuân. Ngoài ra, Xí nghiệp còn thường xuyên tập trung nhân lực thực hiện giải tỏa vật cản đối với hệ thống kênh trục theo phân cấp; phối hợp với các địa phương, đơn vị kiểm tra, quản lý, ngăn chặn vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi; phân công cán bộ cụm thủy nông phụ trách xã để nắm bắt vướng mắc trong khi làm thủy lợi. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình để điều hành hệ thống rút nước cục bộ theo vùng, theo công trình để bảo đảm vừa làm thủy lợi vừa sản xuất vụ đông.
Vụ đông xuân năm 2024 - 2025, huyện Vũ Thư phấn đấu đào đắp gần 240.000m3 đất; vệ sinh và giải tỏa vật cản trên 500.000m2 lòng kênh; xây dựng 5 trạm bơm ở các xã Vũ Vân, Bách Thuận, Hồng Lý, Xuân Hòa, Vũ Tiến; xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng vùng sản xuất tập trung ở các xã Tự Tân, Tân Phong, Hồng Phong. UBND huyện yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra các tuyến kênh của địa phương, kênh nào thiếu đất đắp áp trúc, cần đắp bổ sung để bảo vệ kênh bảo đảm chiều rộng áp trúc dưới chân 1,2m và phía trên 1m, chiều cao đất đắp thấp hơn mặt kênh xây 30cm; xây chân đường trục chính nội đồng đạt quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Cắt cỏ, san sửa đường nội đồng tuyến chính và tuyến nhánh, đường bờ vùng, bờ thửa; đắp bờ vùng bị sạt lở, bị thấp; nạo vét lòng kênh; giải tỏa dòng chảy; lắp đặt các cống đầu khâu. Sửa chữa nhà trạm bơm, máy bơm, bể hút, bể xả; kiên cố kênh, cứng hóa đường trục chính nội đồng. Các xã có đê bối dân cư và đê bối màu kiểm tra các vị trí sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, bố trí kinh phí tu sửa.
Qua rà soát nhanh, thời điểm này, hầu hết các địa phương, đơn vị đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện tập trung làm thủy lợi đông xuân, mục tiêu cao nhất là hoàn thành các hạng mục, kế hoạch đề ra, tạo thuận lợi cho sản xuất vụ xuân năm 2025.
Người dân xã Minh Quang (Vũ Thư) tích cực tham gia cứng hóa kênh mương tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất.
Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- Thái Thụy: Khó khăn tiêu úng cho lúa ngập sau bão 08.09.2024 | 18:31 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
- Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ chính trị dịp tết Nguyên đán tại phường Trần Hưng Đạo
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu ở một số cơ quan, đơn vị
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Tặng quà Làng trẻ em SOS Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy trao quà tết tại xã An Thanh
- Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
- Tháo gỡ khó khăn, không để các dự án trọng điểm của tỉnh chậm tiến độ
- UBND tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ tặng quà tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà đảng viên tiêu biểu, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa
- Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm