Chủ nhật, 08/06/2025, 13:35[GMT+7]

Bình Nguyên Đa dạng cây trồng vụ đông

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:43:25
1,415 lượt xem
Từ nhiều năm nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của nông dân xã Bình Nguyên (Kiến Xương). Nhờ tích cực chuyển đổi giống cây trồng, luân canh, tăng vụ vụ đông đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trồng trên đất chuyên màu, ruộng cà chua của gia đình ông Trần Đình Văn, thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) đang ra lứa hoa đầu.

Ông Trần Sỹ Lực, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Tính đến ngày 5/10, toàn xã đã gặt được khoảng 25 - 30 ha lúa mùa, năng suất ước đạt khoảng 180kg/sào. Do năm nay thời gian gặt chậm hơn so với dự kiến ban đầu khoảng 10 ngày nên HTX đã chỉ đạo tới từng hộ cần phải thực hiện tốt phương châm gặt xong đến đâu làm đất ngay đến đó để kịp khung thời vụ. Vụ đông này, toàn xã phấn đấu trồng 260 ha, trong đó trồng trên đất 2 lúa là 140 ha, còn lại là đất chuyên màu.

Cây vụ đông trên đất Bình Nguyên khá phong phú như ngô, đậu tương, bí xanh, cà chua, cà rốt, khoai tây, khoai lang, dưa và rau màu các loại... Một số loại cây trồng đã được bao tiêu sản phẩm đầu ra, được hỗ trợ về giống và kỹ thuật như ngô, cà chua và cà rốt. Đặc biệt những hộ trồng cà chua giống được Viện Rau quả Trung ương bảo lãnh mức thu nhập không dưới 3,5 triệu đồng/sào. Những loại cây có diện tích trồng lớn như: khoai lang, rau xanh các loại (60 ha), ngô (40 ha), cà rốt (30 ha), dưa bí, đậu tương (20 ha)... Mỗi năm, HTX hoặc người dân tự lựa chọn giống mới đưa về trồng thử nghiệm, nếu phù hợp với đồng đất và cho hiệu quả kinh tế cao sẽ được ưu tiên cho mùa vụ kế tiếp.

Bên cạnh đó, xã có lợi thế 60 ha đất chuyên màu pha cát tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân canh nhiều loại cây màu khác nhau. Từ nhà ra đồng, nơi đâu chúng tôi cũng thấy không khí gấp gáp, khẩn trương vào những ngày chuyển vụ. Bác Phạm Thị Nhu (thôn Đông Lâu) chia sẻ với chúng tôi: Nhà ít người nên bác đi gặt đổi chờ lúa chín lấy công gặt cho nhanh. Gặt đổi xong bác lên luống trồng một sào khoai lang. Nhà neo người nên trồng ít, nếu đông người bác cũng muốn trồng cả 4 sào. Rời  thôn Đông Lâu, chúng tôi theo chân anh Nguyễn Đỗ Nhuận, Trưởng thôn An Chỉ ra vùng chuyên màu của Bình Nguyên với đủ loại rau cải, đậu đỗ, bí xanh, mướp đắng, cà chua sớm. Anh Nhuận cho biết: Ngoài cấy hơn mẫu ruộng còn trồng 5 sào màu cho vợ chạy chợ hàng ngày. Hết lứa này lại gối lứa khác vì thế mà vợ chồng anh bận mải cả ngày không có lúc nào ngơi tay.

Vụ này, anh trồng thêm 3 sào dưa, bí trên đất hai lúa để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cũng như gia đình anh Nhuận, gia đình anh Bùi Văn Tĩnh (thôn An Chỉ) cũng có 4 sào trên đất chuyên màu. Anh đã trồng một sào dưa chuột Nhật và cho thu hoạch từ gần một tháng nay, diện tích còn lại gia đình anh vừa gặt xong đã đánh luống chuẩn bị trồng su hào. Anh bộc bạch với chúng tôi: Làm vụ đông cái chính là khâu thời vụ để có sản phẩm sớm, hiện nay, gia đình anh bán dưa chuột với giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, nếu vào chính vụ thì giá sẽ chỉ còn 5.000 đồng/kg hay như bí xanh của một vài hộ khác đang bán với giá khoảng 10.000 đồng/kg nhưng sau gần 2 tháng nữa giá chắc chỉ còn 1/3.

Với Bình Nguyên, trồng cây vụ đông đã trở thành truyền thống, HTX DVNN luôn hỗ trợ việc đổi mới cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích canh tác, đưa những cây có giá trị cao vào luân canh giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.

Bài, ảnh: Huyền Trang

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày