Kiến Xương: Nhộn nhịp thu hoạch cây vụ đông
Thương lái thu mua khoai tây tại ruộng ở xã Vũ An.
Tại cánh đồng thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, ông Trần Văn Trà cho biết: Mặc dù hai vợ chồng tuổi đã cao nhưng thu nhập chính là từ rau màu nên năm nay tôi vẫn trồng 4,5 sào vụ đông, trong đó 2 sào cà chua, còn lại là bầu, đỗ, bí xanh, su hào. Do trồng trên đất chuyên màu nên tôi thu hoạch gối vụ quanh năm, hiện tại đã thu hoạch xong su hào, đang thu hoạch đỗ và cà chua, bầu, dự tính cả vụ đông gia đình thu về hơn 15 triệu đồng.
Ngay thửa ruộng bên cạnh, bà Trần Thị Mấn cho biết: Năm nay gia đình tôi trồng 7 sào khoai lang, cà chua và rau màu các loại. Mặc dù thời tiết khô hạn, không có mưa nhưng cây vụ đông vẫn phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đến nay tôi đã thu được 13 triệu đồng từ cà chua, súp lơ, su hào, khoai lang, dự tính từ nay tới tết sẽ thu về khoảng 20 triệu đồng nữa.
Ông Nguyễn Đỗ Nhuận, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Nguyên cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 nên một số cây trồng vụ đông ưa ấm bị hỏng hoàn toàn, bà con phải gieo trồng lại và chuyển sang trồng cây ưa lạnh với tổng diện tích 284ha, trong đó chủ lực là cây khoai tây, cà chua, cà rốt, khoai lang. Qua khảo sát, thu nhập từ cây vụ đông năm nay đạt tương đối cao, bình quân 4 triệu đồng/sào. Ví như cây khoai lang mọi năm trồng năng suất đạt thấp nhưng năm nay được mùa, được giá, bình quân thu nhập 4 triệu đồng/sào. Hiện tại, cây cà chua đã cho thu hoạch, năng suất đạt từ 1,8 - 2 tấn/ sào, thời điểm đầu mùa bán với giá 15.000 đồng/kg, hiện nay bán với giá 7.000 đồng/kg. Cây khoai tây trồng nhiều nhất với diện tích 60ha, năng suất dự kiến đạt 5 - 6 tạ/sào, trong đó có 2 hộ trồng giống khoai chế biến với 40 mẫu, ước đạt 8 tạ - 1 tấn/ sào. Với thu nhập ổn định từ cây vụ đông nên người dân luôn duy trì gieo trồng với diện tích lớn, cho thu nhập gấp 3 lần cấy lúa, góp phần đưa thu nhập của cây vụ đông toàn xã đạt 30 tỷ đồng.
Cây vụ đông trồng trên đất chuyên màu thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên.
Ông Vũ Hoài Nhân - một trong những người trồng khoai tây với diện tích lớn ở xã Vũ Lễ cho biết: Vụ đông năm nay tôi trồng 32 mẫu khoai tây, mặc dù thời tiết không có mưa nhiều nhưng vẫn được mùa hơn năm ngoái. Chi phí đầu tư cho cây khoai tây tương đối cao: Giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuê nhân công, bình quân từ 2,5 - 2,8 triệu đồng/sào nhưng sau khi trừ chi phí năm nay thấp nhất tôi cũng thu về 1,5 triệu đồng/sào. Thu hoạch đến đâu tôi bán cho thương lái ngay đến đó với giá 9.000 đồng/kg. Bình quân năng suất đạt trên 5 tạ/sào, tôi cầm chắc trong tay 500 triệu đồng.
Ông Vũ Hoài Nhân, xã Vũ Lễ thu hoạch khoai bằng máy giúp giải phóng sức lao động, đẩy nhanh tiến độ thời vụ.
Bà Nguyễn Thị Ngọt, thôn Man Đích, xã Vũ Lễ cho biết: Tận dụng lợi thế đồng đất cát pha hợp với cây màu nên năm nay tôi trồng 7 sào khoai tây, 1 sào khoai lang, chỉ sau gần 3 tháng đã cho thu hoạch với năng suất đạt trên 6 tạ/sào. Hiện nay tôi đang thu hoạch khoai tây, mỗi ngày thu 1 luống để mang củ bán ở chợ, trừ chi phí tôi thu lãi trên 1,5 triệu đồng/sào; khoai lang cũng bắt đầu cho thu hoạch nhưng đây là cây không mất nhiều chi phí do không phải bỏ tiền giống, chỉ trồng bằng dây, bón chút phân, vun đất nên tôi cũng thu được 500.000 đồng/luống.
Những ngày này, cánh đồng thôn Phụng Thượng nhộn nhịp tiếng nói cười của người mua, người bán khoai tây. Ông Nguyễn Đức Viêm cho biết: Do xã có truyền thống trồng khoai tây nên sản phẩm thu hoạch tới đâu thương lái tới tận ruộng thu mua ngay tới đó. Nông dân được nhận tiền ngay tại ruộng nên rất phấn khởi. Như nhà tôi hiện nay thương lái đang ở ruộng chọn từng củ, cứ củ to họ chọn còn củ nhỏ tôi để làm giống. Với năng suất bình quân 6 tạ/sào, ngoài bán cho thương lái mang về số tiền trên 3 triệu đồng, tôi còn để lại khoảng 1 tạ/ sào để làm giống cho vụ sau. Năm nay thời tiết hơi khô hạn, nếu có mưa chắc chắn năng suất sẽ còn cao hơn nữa.
Là người chuyên thu mua khoai tây hàng chục năm nay ở xã Vũ An, ông Nguyễn Đức Yên cho biết: Năm nay chất lượng khoai tốt, mã đẹp hơn năm ngoái. Người dân thu hoạch đến đâu tôi cho người ra chọn củ và đóng 15kg/túi, sau đó đếm túi và trả tiền ngay tại ruộng cho bà con. Từ đầu vụ đếni nay tôi đã thu mua hơn 30 tấn khoai tây, dự kiến từ nay đến cuối vụ tôi sẽ thu mua hơn 100 tấn nữa.
Thời điểm này đã có khoảng hơn 60% diện tích cây màu vụ đông trên địa bàn huyện Kiến Xương được thu hoạch. Thắng lợi trong sản xuất vụ đông năm nay sẽ là động lực để người dân tiếp tục triển khai sản xuất những vụ tiếp theo, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Quyết liệt hơn nữa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
- Biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề
- Biểu dương 25 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến khu vực kinh tế tập thể
- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2025
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
- Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong