Lộc biển
Thuyền về đầy ắp cá, tôm
Cái lạnh của những ngày cuối năm không làm giảm không khí nhộn nhịp, khẩn trương cho chuyến biển dài ngày của ngư dân 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Khát vọng vươn khơi bám biển dài ngày thôi thúc nhiều ngư dân mạnh dạn cải hoán tàu công suất lớn với trang thiết bị hiện đại để vươn khơi xa.
Có mặt tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy), không khí hối hả của những ngày cuối năm đã hiện hữu trên những đôi tay thoăn thoắt chuyển cá từ khoang tàu vào bờ để phân loại và đưa lên xe ướp lạnh chở đi tiêu thụ.
Anh Trịnh Quang Vinh, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Những ngày qua, thời tiết thuận lợi mà nhiều cá, tôm nên chúng tôi tranh thủ đi làm. Chuyến này tôi được khoảng 16 tấn cá; sau khi trừ các khoản chi phí mang về cho các ngư dân khoản thu gần 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp các thuyền viên trên tàu có một cái tết đủ đầy.
Qua bến cá Vĩnh Trà, tàu cá của ngư dân Nguyễn Xuân Thiệu, xã Thụy Hải đang neo đậu để vận chuyển hải sản lên bờ bán cho thương lái. Theo anh Thiệu: Thời điểm này, các loại cá sẽ đi theo luồng gần bờ, do đó việc đánh bắt đơn giản hơn, không mất nhiều thời gian, lại tiết kiệm nhiên liệu. Để bảo đảm công việc thường xuyên cho lao động, chúng tôi phải tranh thủ thời gian để ra khơi đánh bắt, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Với ngư dân miền biển chúng tôi, chuyến ra khơi cuối năm cập bến lưới đầy ắp cá, tôm còn có ý nghĩa mang mùa xuân ấm áp từ biển về với gia đình để có một cái tết Nguyên đán thật đầm ấm, đủ đầy.
Không khí tết lan tỏa không chỉ về với những bến cá trên địa bàn huyện Thái Thụy mà còn ở khắp các cảng cá, bến cá trong tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Phúc, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Dịp cuối năm âm lịch là khoảng thời gian giao mùa giữa các vùng thời tiết trên biển nên việc khai thác hiệu quả hơn những chuyến đi khác trong năm. Ngoài ra, giá hải sản dịp cuối năm thường cao, vì vậy ngư dân tranh thủ bám biển, kiếm thêm thu nhập để trở về đón tết cổ truyền cùng gia đình. Mỗi chuyến đi biển, nhất là những chuyến biển cuối năm, chúng tôi thường mang theo nhiều hy vọng xen lẫn niềm tự hào. Bởi ra khơi không chỉ là mục đích kinh tế mà những ngư dân chúng tôi còn tâm nguyện rằng mình là một “cột mốc sống” trên biển, góp công sức nhỏ bé bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại Cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải).
Đồng hành cùng ngư dân bám biển
Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Toàn tỉnh hiện có 709 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, trong đó nghề lưới kéo 181 tàu, nghề lưới vây 13 tàu, nghề lưới rê 356 tàu, nghề chụp 3 tàu, nghề dịch vụ hậu cần 25 tàu, nghề khác 131 tàu. 100% tàu cá của tỉnh được kẻ biển, đánh dấu theo quy định. Số tàu lắp đặt giám sát hành trình đạt 162 tàu. Đồng hành với ngư dân, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, ngư trường và nguồn lợi thủy sản nhằm kịp thời hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản hiệu quả. Công tác bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển được triển khai tích cực, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân và chủ phương tiện chấp hành nghiêm việc khai thác thủy sản đúng vùng, sử dụng ngư cụ đúng tiêu chuẩn quy định và không dùng chất nổ, chất cấm, xung điện, dụng cụ khai thác có tính hủy diệt thủy sản và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, hướng dẫn các chủ tàu thuyền trưởng thực hiện tốt công tác khai báo, nộp nhật ký khai thác thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU. Hiệu quả trong khai thác thủy sản đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất thủy sản năm 2024 đạt 6.073 tỷ đồng, tăng 2,27% so với năm 2023.
Đại tá Lâm Mạnh Hồi, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Cùng với phổ biến, tuyên truyền, giúp cho bà con ngư dân nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động kinh phí, mua cờ tặng ngư dân, động viên bà con vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền của nước ta trên các vùng biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng duy trì chế độ trực 24/24 giờ; phối hợp các lực lượng sẵn sàng phương tiện bảo đảm xử trí tốt khi có tình huống. Các đơn vị cũng triển khai thực hiện tốt chương trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, kịp thời hỗ trợ những ngư dân khó khăn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn ngư dân chuẩn bị những thiết bị cần thiết như phao cứu sinh, hệ thống thông tin liên lạc... bảo đảm an toàn trước khi ra khơi. Các đồn, đơn vị biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, nắm chắc số lượng tàu cá, vận động nhân dân vừa đón tết vừa có tinh thần trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, cảnh giác với tội phạm trộm cắp tại các bến, cảng cá trên địa bàn. Qua đó xử lý tốt tình hình trên biển, bảo đảm cho ngư dân an tâm lao động sản xuất.
Không khí xuân đang lan tỏa, mùa biển thắng lợi, các gia đình ngư dân thêm phần sung túc đón xuân về. Không khí tết trọn vẹn ở các địa phương ven biển tô thêm nét ấm áp, nhấn thêm điểm rực rỡ cho bức tranh mùa xuân đẹp lạ kỳ.
Hồng Hạnh
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- Thái Thụy: Khó khăn tiêu úng cho lúa ngập sau bão 08.09.2024 | 18:31 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
- Tổng duyệt lần cuối chương trình lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng
- Khai mạc lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2025
- Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác chuẩn bị đón giao thừa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra, chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình an ninh trật tự, chúc tết một số địa phương, đơn vị
- Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới
- Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại Thái Bình và hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm 2024