Chủ nhật, 02/02/2025, 20:57[GMT+7]

Hưng Hà: Nô nức xuống đồng đầu xuân

Chủ nhật, 02/02/2025 | 17:38:52
250 lượt xem
Sắc xuân vẫn đang căng tràn trên những nẻo đường nhưng ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà, bà con nông dân đã xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa xuân bảo đảm đúng khung thời vụ. Không khí lao động phấn khởi, rộn ràng ngay từ những ngày đầu xuân mới, hứa hẹn một vụ sản xuất bội thu.

Nông dân các địa phương khẩn trương làm đất gieo cấy lúa xuân.

Từ sáng mùng 5 tháng Giêng, nhiều nông dân ở xã Độc Lập đã hối hả xuống đồng. Trên những thửa ruộng đã đủ nước, tiếng máy cấy hòa cùng tiếng cười nói khiến không khí xuân càng thêm rộn rã. 

Ông Phạm Văn Tập, thôn Long Nãi chia sẻ: Vụ xuân này, gia đình tôi làm 30 - 40 mẫu ruộng, toàn bộ đều cấy lúa chất lượng cao và cấy bằng máy. Để khẩn trương hoàn thành việc gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ, từ ngày mùng 5, chúng tôi bắt đầu xuống đồng. Làm ruộng giờ không vất vả như trước, các công đoạn đều chủ yếu sử dụng cơ giới hóa. Từ đầu vụ, các dịch vụ lấy nước, cung ứng giống, gieo mạ đều thuận lợi, hy vọng sẽ có một vụ xuân đạt hiệu quả cao.

Người dân xã Độc Lập chăm sóc mạ khay.

Vụ xuân năm nay, xã Độc Lập gieo cấy 347ha, trong đó giống lúa có năng  suất cao chiếm 60%, giống chất lượng gạo ngon chiếm 40%, diện tích cấy máy chiếm gần 40ha. 

Ông Đào Văn Thống, Giám đốc HTX DVNN xã Độc Lập cho biết: Để bảo đảm sản xuất vụ xuân giành thắng lợi, chúng tôi đã triển khai kế hoạch sản xuất từ rất sớm và chủ động đầy đủ phương tiện, vật tư sẵn sàng cho sản xuất, đồng thời tuân thủ nghiêm lịch thời vụ theo chỉ đạo của huyện. Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung nhân lực, phương tiện gieo cấy lúa xuân để bảo đảm đúng thời vụ và cơ cấu giống lúa. Ngoài ra, chúng tôi hoàn thành nạo vét hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng và chuẩn bị phân bón, vật tư nông nghiệp cung ứng cho bà con sản xuất vụ xuân.

Cũng như Độc Lập, những ngày này trên khắp các cánh đồng huyện Hưng Hà, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng máy bừa, máy cày đang hoạt động hết công suất trên những thửa ruộng màu mỡ làm cho không khí lao động thêm khẩn trương, hối hả ngay từ những ngày đầu năm mới. 

Chị Mai Thu Hương, xã Minh Khai cho biết: Năm nay, gia đình tôi gieo cấy 8 sào ruộng, đến thời điểm này, chúng tôi đang tích cực chăm sóc mạ, vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị phân bón sẵn sàng gieo cấy vụ xuân.

Từ ngày 1/2 (mùng 4 tết) nông dân huyện Hưng Hà bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

Ngoài việc tất bật với cây lúa, nhiều hộ dân trong huyện cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, lạc... người xới đất trồng ngô, người chăm sóc rau màu. 

Trên cánh đồng trồng rau tại xã Quang Trung, một trong những “vựa rau” của huyện, từ ngày mùng 3 tết đã thấy người nông dân trên các thửa ruộng. 

Ông Khương Minh Duyên, Giám đốc HTX DVNN Điệp Nông, xã Quang Trung cho biết: Ra xuân, nhu cầu tiêu thụ các loại rau an toàn, tươi của người dân tăng cao, nên từ ngày mùng 3 tết, một số hộ dân đã ra đồng thu hoạch một số loại rau như: xà lách, rau diếp, mùng tơi, hành, rau mùi, cà chua... để phục vụ người tiêu dùng. Khác với lúa, các loại cây rau màu cần được chăm sóc hàng ngày, nên người trồng rau gần như đã quen với việc vừa đón xuân vừa sản xuất. Với họ, niềm vui lớn nhất là có được vụ rau màu tốt tươi, được người tiêu dùng yên tâm đón nhận.

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2025, Hưng Hà phấn đấu gieo cấy hơn 10.300ha lúa, trong đó nhóm lúa năng suất cao chiếm từ 60 - 65%, nhóm giống lúa chất lượng gạo ngon chiếm 35 – 40% và phấn đấu gieo trồng trên 2.000ha cây màu xuân. Tính đến ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), toàn huyện đã gieo cấy được 1.000ha lúa xuân. 

Thời điểm này, đi dọc các cánh đồng đều dễ nhận thấy không khí tấp nập của bà con nông dân xuống đồng để sản xuất. Dù ở trên cánh đồng nào thì khí thế lao động sôi nổi, cùng với niềm vui đón chào một năm mới đều hứa hẹn những mùa vàng bội thu sẽ đến với bà con nông dân. 

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà: Đến thời điểm này, 100% diện tích gieo cấy lúa xuân của huyện đã có nước; các địa phương đã huy động hàng trăm máy cày để khẩn trương làm đất; nông dân trong huyện tổ chức gieo trên 700ha mạ chuẩn bị cho gieo cấy lúa xuân; toàn huyện có gần 40% diện tích cấy máy. Huyện khuyến cáo bà con gieo mạ trong khung thời vụ và che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện tích mạ. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày và hướng dẫn nông dân gieo cấy lúa xuân để ứng phó kịp thời trong trường hợp rét đậm, rét hại xảy ra. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đổi mới tư duy, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất theo cánh đồng mẫu, chú trọng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao và cấy bằng máy. Trước đó, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi. Phát động nhân dân triển khai chiến dịch diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi đông xuân, góp phần giành vụ xuân thắng lợi.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày