Thứ 3, 04/02/2025, 14:53[GMT+7]

Lan tỏa phong trào trồng cây xanh

Thứ 3, 04/02/2025 | 08:45:00
252 lượt xem
Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, từ lâu tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Thầy và trò Trường THCS Trần Lãm (thành phố Thái Bình) tham gia trồng cây.

Những năm qua, tết trồng cây tại Thái Bình đã thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh. Với tinh thần “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường. 

Năm 2024, dù chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 3, Thái Bình vẫn kiên trì triển khai kế hoạch trồng cây, bảo vệ rừng. Tỉnh đã bảo vệ tốt 4.215,5ha rừng hiện có, đồng thời trồng mới hơn 1,7 triệu cây phân tán các loại, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của thiên tai, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Ngay từ những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, trên khắp các địa phương trong tỉnh, không khí trồng cây diễn ra sôi nổi. Tại thành phố Thái Bình, các tuyến đường lớn, công viên, trường học, bệnh viện đều được phủ thêm màu xanh của hàng nghìn cây xanh mới trồng, góp phần tăng mật độ phủ xanh và mang lại môi trường trong lành, thoáng mát cho người dân. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ 9, phường Kỳ Bá chia sẻ: Nhìn những hàng cây mới trồng tôi thấy rất vui vì thành phố ngày càng xanh hơn. Trồng cây không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà mỗi người dân cũng cần có ý thức bảo vệ cây xanh. Tại các trường học, hoạt động trồng cây cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thầy cô giáo và học sinh. 

Cô giáo Nguyễn Thị Lê, Trường Tiểu học Vũ Chính cho biết: Trồng cây đầu xuân không chỉ giúp cải thiện môi trường mà còn là bài học ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên cho các em nhỏ. Các em rất thích thú khi được tự tay trồng cây và chăm sóc cây lớn lên mỗi ngày. 

Không chỉ ở khu vực đô thị, các huyện ven biển như Tiền Hải, Thái Thụy cũng tích cực tham gia tết trồng cây, đặc biệt là trồng rừng ngập mặn ven biển. Đây được coi là lá chắn xanh, giúp chống xói mòn bờ biển, giảm thiểu tác động của bão, lũ và tạo sinh kế bền vững cho người dân. 

Ông Phạm Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Năm 2024, huyện đã trồng mới hàng nghìn cây bóng mát, đồng thời duy trì chăm sóc rừng ven biển. Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; chống chặt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Người dân địa phương rất vui mừng khi diện tích rừng ngập mặn ngày càng được mở rộng. 

Ông Nguyễn Văn Lâm, thôn Quang Thịnh, xã Nam Hưng (Tiền Hải) phấn khởi: Nhờ có rừng mà đất đai ổn định hơn, cá, tôm cũng sinh sôi nhiều hơn. Tôi rất vui khi được tham gia bảo vệ rừng và hiểu rằng bảo vệ rừng cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình. 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải tham gia trồng cây.

Bên cạnh việc trồng cây xanh, Thái Bình cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và bảo vệ rừng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Các chương trình giáo dục môi trường, phong trào “Trồng cây - vì tương lai xanh” được triển khai rộng rãi tại các trường học, giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên. Tỉnh cũng kết hợp với các tổ chức phi chính phủ, huy động nguồn lực xã hội để nhân rộng mô hình rừng phòng hộ ven biển, giúp bảo vệ đất đai khỏi xói lở, đồng thời tạo ra hệ sinh thái bền vững cho nhiều loài động thực vật. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân tham gia bảo vệ cây xanh bằng các chính sách hỗ trợ và khuyến khích trồng cây lâu năm, trồng rừng. Ngoài ra, “Tết trồng cây” còn được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều công ty, khu công nghiệp đã tổ chức trồng cây trong khuôn viên, khu vực sản xuất nhằm cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng không khí. 

Chị Lê Thị Dung, công nhân nhà máy 2 Công ty Tân Đệ, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mỗi năm, tôi và đồng nghiệp đều tham gia trồng cây vào dịp đầu xuân. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp chúng tôi thêm gắn kết và cùng nhau xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch hơn. 

Nhìn những mầm cây mới vươn lên trong nắng xuân, mỗi người dân Thái Bình càng thêm tự hào và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Tết trồng cây không chỉ đơn thuần là một hoạt động hưởng ứng mà đã trở thành một phần trong nếp sống của những con người luôn yêu quý và trân trọng thiên nhiên.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn thuộc Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy).

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày