Thứ 4, 12/02/2025, 11:10[GMT+7]

Tiền Hải: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân

Thứ 3, 11/02/2025 | 21:43:10
137 lượt xem
Xác định việc thực hiện đúng khung thời vụ ngay từ vụ xuân là điều kiện quan trọng tạo thuận lợi cho những vụ sản xuất tiếp theo trong năm nên sau những ngày đón tết Nguyên đán Ất Tỵ, nông dân huyện Tiền Hải đã tập trung ra đồng gieo cấy lúa xuân, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Xã Vân Trường (Tiền Hải) đẩy mạnh đưa máy cấy mạ khay vào sản xuất vụ xuân.

Vụ xuân năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Lan, thôn Quân Bác Đình, xã Vân Trường gieo cấy gần 1 mẫu ruộng với các giống BC15, Bắc thơm số 7. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân bảo đảm khung thời vụ, bà Lan đã thuê máy cấy cho toàn bộ diện tích lúa của gia đình. Bà cho biết: Mấy năm nay tôi đều thuê máy cấy, làm mạ khay để gieo cấy vụ xuân. Từ khi áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, tôi thấy đỡ vất vả, hiệu quả kinh tế hơn khi tiết kiệm tiền giống, công thuê cấy, đồng thời bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ. 

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay xã Vân Trường gieo cấy trên 395ha, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm khoảng 80% diện tích. Ngay sau tết, nông dân trong xã hối hả bắt tay vào sản xuất. Để bảo đảm kịp thời vụ, từ trước tết phần lớn diện tích đã được bừa đất sẵn sàng cho việc gieo cấy. 

Theo ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Năm nay diện tích cấy máy ở địa phương vẫn tiếp tục được mở rộng, chiếm gần 70%. Xã có 4 máy cấy chạy động cơ và hơn 100 máy cấy tay. Nhờ đưa máy cấy vào sản xuất đã góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Toàn xã tập trung gieo cấy trong vài ngày là hoàn thành, bảo đảm đúng khung thời vụ. 

Tại xã Đông Xuyên, không khí sản xuất vụ xuân diễn ra khẩn trương để kịp thời vụ. Vụ xuân này, xã gieo cấy hơn 332ha lúa, cơ cấu chính gồm các giống BC15, Đài thơm 8... 

Ông Vũ Văn Kiên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Hiện nay thời tiết đang ấm dần nên bà con nông dân chủ động ra đồng gieo cấy lúa xuân để kịp thời vụ. Hiện xã gieo cấy được 20% diện tích, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/2. Sau khi cấy xong, HTX tuyên truyền bà con kiểm tra đồng ruộng và bón phân cho lúa phát triển; tích cực tổ chức diệt chuột bằng biện pháp thủ công, sinh học, hóa học và diệt ốc, trứng ốc bươu vàng trên đồng ruộng. 

Vụ xuân năm nay huyện Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 9.550ha lúa; cơ cấu giống gồm: nhóm lúa chất lượng cao chiếm 52% diện tích, nhóm lúa năng suất cao chiếm 48%. Thời vụ và phương thức gieo cấy: gieo mạ non trên nền đất cứng từ ngày 21 - 27/1/2025, phấn đấu đến ngày 20/2 toàn huyện cấy xong lúa xuân. Các xã đất kìm hãm như một số xã ven biển và khu Nam yêu cầu gieo cấy sớm ngay từ đầu lịch. Để giành thắng lợi vụ lúa xuân, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm cơ cấu giống, lịch thời vụ sản xuất đã đề ra. Các địa phương, đơn vị đã và đang triển khai việc nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các sông trục, sông dẫn, tổ chức làm thủy lợi nội đồng, thực hiện tốt công tác thau chua, rửa mặn và điều tiết nước bảo đảm yêu cầu sản xuất... 

Ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Để phục vụ sản xuất vụ xuân, từ cuối tháng 1 Xí nghiệp đã hoàn thành công tác đổ ải cho 100% diện tích do đơn vị phụ trách. Xí nghiệp đã thực hiện tu bổ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, máy móc, thiết bị với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng; huy động công nhân tổ chức vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy trên các tuyến sông trục, mương máng. 

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.300ha, tập trung ở các xã: Đông Quý, Đông Trà, Tây Lương, Tây Ninh, Nam Trung... Huyện đang chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, đôn đốc nông dân xuống đồng gieo cấy khi mạ đã đủ ngày tuổi, tránh tình trạng ruộng chờ mạ; ngành chức năng điều tiết nước hợp lý; chủ động phòng, chống rét kịp thời cho mạ non và gieo tăng từ 5 - 10% mạ ở trà cuối; chuẩn bị thóc giống ngắn ngày để dự phòng khi thời tiết bất thuận gây chết mạ, chết lúa. Đối với diện tích lúa gieo thẳng, chủ động tưới, tiêu nước; tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng. 

Trần Tuấn 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày