Thứ 5, 13/02/2025, 13:18[GMT+7]

Ngư dân Thái Thụy phấn khởi vươn khơi

Thứ 4, 12/02/2025 | 21:15:42
478 lượt xem
Đầu xuân Ất Tỵ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân huyện Thái Thụy vươn khơi bám biển với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

Ngư dân thị trấn Diêm Điền trúng mẻ cá nhâm ngay trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ.

Những ngày này, cảng cá Tân Sơn, thôn Quang Lang, xã Thụy Hải nhộn nhịp tàu thuyền ra vào bến. 

Vừa đưa thùng cá nhâm dưới khoang tàu lên bờ, ông Nguyễn Văn Lang, thị trấn Diêm Điền phấn khởi cho biết: Năm nay, mùng 8 tháng Giêng là ngày tốt nên tôi và 13 thuyền viên đã khởi hành chuyến biển đầu xuân. Để cho chuyến ra khơi “mở hàng” đầu năm thuận lợi, sau khi kết thúc chuyến đi biển của năm cũ, tôi đã sơn và tu sửa lại tàu. Sau 2 ngày ra khơi, tôi thu hoạch được hơn 17 tấn cá nhâm. Với giá bán 9.000 - 10.000 đồng/kg, tổng doanh thu được gần 170 triệu đồng, trừ chi phí tôi lãi 50 - 70 triệu đồng. So với mọi năm, tôi thấy chuyến đi biển đầu xuân Ất Tỵ thuận lợi và may mắn; cầu cho một năm trời yên biển lặng, đánh bắt bội thu. 

Đối với ngư dân, chuyến đi biển đầu năm mang nhiều ý nghĩa, vừa kịp thời khai thác, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Vừa làm xong thủ tục để chuẩn bị cho tàu vươn khơi chuyến biển đầu năm, anh Trịnh Quang Vinh, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Tàu của tôi công suất 850CV, ngư trường đánh bắt cách phao số 0 từ 40 - 50 hải lý. Sau lễ hội bơi trải truyền thống trên sông Diêm Hộ, nếu thời tiết thuận lợi, ngày 16 tháng Giêng tàu của tôi ra khơi đón lộc biển đầu năm. Tôi đã chuẩn bị 5.000 lít dầu, hơn 10 tấn đá, ngoài ra còn có các nhu yếu phẩm khác như nước uống, mì tôm... Trước khi tàu vươn khơi, tôi được lực lượng chức năng tuyên truyền, ký cam kết không đánh bắt trên vùng biển nước ngoài, chấp hành khai thác đúng theo quy định của Nhà nước; trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác. Gần một đời gắn bó với biển nhưng mỗi lần ra khơi đầu năm tôi đều háo hức. Cầu mong một chuyến biển thuận lợi, trúng nhiều cá, tôm làm vốn cho những chuyến biển tiếp theo.

Chuyến đi biển đầu năm thuận lợi không chỉ mang niềm vui cho chủ tàu mà còn tạo động lực cho các thuyền viên, thương lái. 

Bà Phạm Thị Hương, xã Thụy Xuân chia sẻ: Thời điểm này, các loại hải sản dễ bán, giá cao như cá khoai giá từ 350.000 - 400.000 đồng/kg. Mỗi ngày, nhà hàng đặt vài tạ cá khoai, tôi mong thuyền trúng mẻ cá lớn. Khởi đầu năm mới cứ dễ mua, dễ bán là thương lái chúng tôi phấn khởi. 

Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Thị trấn Diêm Điền hiện có hơn 110 tàu cá, trong đó 60 tàu có chiều dài trên 15m, giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động địa phương. Từ mùng 2 tết, một số tàu cá đã ra khơi khai thác. Sau lễ hội bơi trải truyền thống trên sông Diêm Hộ, thời tiết thuận lợi hơn, 70% tàu cá trên địa bàn ra khơi đón “lộc biển”. Năm mới được mùa cá nhâm giúp ngư dân có thêm niềm tin và động lực bám biển. 

Những ngày đầu năm mới, người dân các xã ven biển như An Tân, Thái Thượng, Thái Đô... tất bật chuẩn bị ngư cụ và đồ dùng thiết yếu để vươn khơi. Tại bến cá thôn Tân Tiến, xã Thái Đô, từ ngày 12 - 14 tháng Giêng đã có hơn 60 tàu cá công suất từ 120CV trở lên ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm. 

Trung tá Hoàng Ngọc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Đồn Biên phòng Trà Lý quản lý 174 phương tiện với hơn 520 thuyền viên. Hiện hơn 75% phương tiện đã ra khơi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân xuất bến đầu năm, đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ để kiểm soát, làm các thủ tục cho tàu cá xuất bến; tuyên truyền không để thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu, nếu bị mất tín hiệu, bị hư hỏng thì phải báo ngay để khắc phục kịp thời; thực hiện tốt các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam. 

Nguyễn Thắm 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày