Thứ 6, 21/02/2025, 22:19[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Phấn đấu đến ngày 20/2 hoàn thành gieo cấy lúa xuân

Thứ 6, 14/02/2025 | 20:54:02
363 lượt xem
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con xã viên các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đồng loạt ra đồng gieo cấy lúa xuân. Huyện phấn đấu đến ngày 20/2 cơ bản hoàn thành gieo cấy bảo đảm theo khung thời vụ, quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi.

Xã An Ninh (Quỳnh Phụ) huy động 18 máy cấy các loại tập trung gieo cấy cho bà con xã viên.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng của xã An Ninh, hàng chục chiếc máy cấy đồng loạt xuống đồng. Năm nay, gia đình ông Nguyễn Đắc Dực, thôn Lương Cả gieo cấy gần 1 mẫu, chủ yếu là giống BC15 và TBR225. Sau tết, thời tiết nắng ấm, gia đình ông cùng bà con xã viên tranh thủ xuống đồng gieo cấy cho kịp thời vụ. 

Ông Dực chia sẻ: Thời tiết năm nay rất thuận lợi, sau tết có mưa xuân, tuy có rét vài hôm nhưng không kéo dài. Năm nay địa phương tiếp tục duy trì dịch vụ gieo mạ khay cấy máy của HTX. Giá cả hợp lý, mỗi sào vừa làm mạ vừa cấy máy gần 300.000 đồng nên tôi cũng như nhiều gia đình trong xã thuê dịch vụ này. Chỉ trong buổi sáng, gần 1 mẫu của gia đình đã được cấy xong. Sau cấy, gia đình tập trung bắt ốc bươu vàng, thường xuyên kiểm tra mực nước để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. 

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX DVNN xã An Ninh chia sẻ: Vụ xuân này các khâu đều được cơ giới hóa bằng máy móc, hầu hết bà con xã viên gieo mạ khay cấy máy. Để bảo đảm tiến độ, địa phương huy động 18 máy cấy, trong đó 8 máy động cơ, 10 máy dắt tay nên tiến độ gieo cấy rất nhanh. Ngày 7/2, bà con xã viên đồng loạt xuống đồng, đến ngày 12/2 địa phương đã gieo cấy được 160ha; nếu thời tiết thuận lợi, địa phương phấn đấu đến ngày 18/2 cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Sau cấy tập trung việc chăm sóc và đánh bắt chuột bảo vệ lúa, trong đó khuyến cáo bà con xã viên thường xuyên kiểm tra mực nước để giữ ấm cho cây lúa. 

Tại xã An Lễ, đến ngày 12/2, trong tổng số 280ha lúa xuân toàn xã đã gieo cấy được khoảng 40% diện tích. Ông Đinh Đăng Long, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để việc gieo cấy theo đúng khung thời vụ, HTX tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh lịch làm đất, gieo mạ và thời điểm gieo cấy. Năm nay địa phương duy trì 12 máy cấy để phục vụ bà con xã viên. Với đặc thù đồng đất là chân ruộng trũng nên máy cấy sử dụng tại các chân ruộng là máy 4 hàng dắt tay, trung bình mỗi máy cấy được 3,5 mẫu/ngày. Ngoài một số hộ bà con xã viên tự gieo mạ, thuê máy cấy, nhiều hộ vẫn duy trì dịch vụ mạ khay cấy máy của HTX, do vậy tỷ lệ cấy máy của HTX lên đến 65%. Nhiều hộ đại điền đầu tư từ 3 - 5 máy cấy để phục vụ gia đình và người dân. Điển hình như gia đình bà Trần Thị Thu, thôn Đồng Phúc tích tụ 20 mẫu, đầu tư 3 chiếc máy cấy, tổ chức làm đất, làm mạ nhận gieo cấy khoảng 100 mẫu cho bà con xã viên. Từ ngày 10/2, bà con xã viên đồng loạt xuống đồng, địa phương phấn đấu ngày 20/2 hoàn thành gieo cấy để tập trung cho việc chăm sóc.

Vụ xuân năm nay huyện Quỳnh Phụ gieo cấy gần 11.000ha. Cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 40 - 45% gồm: Đài thơm 8, Hương cốm 4, Bắc thơm 7, lúa Nhật...; lúa năng suất cao chiếm 55 - 60%, tập trung vào các giống: BC15, TBR225, Thiên ưu 8, TBR1.... Huyện phấn đấu năng suất vụ xuân năm 2025 đạt trên 70 tạ/ ha. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương thực hiện tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, thủy lợi nội đồng, cơ cấu giống, lịch thời vụ gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ lúa. 

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước tết công tác làm đất đã cơ bản hoàn thành. Sau tết thời tiết thuận lợi, có mưa xuân, ngày nắng ấm, bà con đồng loạt ra đồng gieo cấy. Với 185 máy cấy các loại, năm nay tỷ lệ cấy máy của huyện đạt gần 50%, nhiều địa phương tỷ lệ cấy máy cao từ 60 - 65% như: An Ninh, An Lễ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Thọ... Từ ngày 10/2, địa phương gieo cấy tập trung, trung bình mỗi ngày gieo cấy được khoảng 1.500 - 2.000ha, phấn đấu đến ngày 20/2 cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Huyện khuyến cáo nông dân sau cấy bón lót sâu, bón thúc sớm và tập trung vào giống lúa khả năng cho năng suất cao, chất lượng tốt. Sử dụng phân bón tan chậm, ít bị ảnh hưởng của thời tiết, chủ động bón lót sâu, bón thúc sớm, bón đúng thời điểm, bảo đảm mực nước từng giai đoạn để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Huyện chủ động xây dựng phương án ứng phó với thời tiết bất thuận. Với những giống lúa có khả năng nhiễm bệnh cao, chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên bố trí cán bộ theo dõi đồng ruộng để có dự báo sớm, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng và các loại dịch khác để bảo vệ sản xuất ngay từ đầu vụ. 

Tỷ lệ cấy máy xã An Lễ đạt 65%. 

Nguyễn Cường 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày