Mô hình trồng dưa, bí trên cánh đồng mẫu của Hội Phụ nữ xã An Châu
Hội viên Bùi Thị Dung thôn An Nạp, xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc cây bí xanh trên cánh đồng mẫu.
Những ngày này về xã An Châu (Đông Hưng), chúng tôi được chứng kiến trên khắp các cánh đồng cảnh người dân, vừa thu hoạch lúa vừa trồng cây vụ đông. Đặc biệt trên vùng cánh đồng mẫu thôn An Nạp, đi tới đâu cũng bắt gặp hình ảnh các bà, các cô, các chị hồ hởi bán thóc tươi tại ruộng và chăm cây vụ đông ưa ấm. Vụ đông năm nay, Hội Phụ nữ xã thực hiện mô hình trồng cây dưa, bí trên cánh đồng mẫu với trên 200 hội viên tham gia. Đây là vùng có truyền thống trồng cây vụ đông lớn nhất xã góp phần không nhỏ nâng cao thu nhập cho hội viên.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trần Thị Mỹ vui vẻ khoe: “Trên cánh đồng mẫu, chúng tôi chỉ đăng ký đảm nhận 26,5 ha trồng bí đỏ, bí xanh, dưa nhưng tới thời điểm này đã lên tới trên 30 ha. Diện tích còn lại trên cánh đồng mẫu, các hội viên vẫn đang tiếp tục lấp đầy bằng cây dưa hấu, dưa chuột. Mô hình diễn ra tương đối thuận lợi bởi vốn dĩ trước đây các hội viên đã có sẵn phong trào trồng cây vụ đông, nhà nào cũng trồng vài ba sào, nhiều gia đình hội viên trồng tới trên 1 mẫu. Mọi năm, các hội viên thu nhập trung bình từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/sào bí và từ 3 - 3,2 triệu đồng/sào dưa hấu, nhà ít cũng thu được vài triệu đồng, nhà nhiều thu nhập tới hàng chục triệu đồng như gia đình hội viên Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thị Loan, Bùi Thị Thêm...
Đặc biệt, đối với các mặt hàng nông sản này, các hộ không lo về đầu ra cho sản phẩm, thu hoạch tới đâu các thương lái thu mua tới đó, hộ nào cũng có “tiền tươi thóc thật” ngay tại ruộng. Ngoài ra, các hộ còn được huyện hỗ trợ giống bí, họ chỉ mất công chăm sóc trong khi chi phí lại không đáng kể. Đó cũng là động lực để các gia đình hội viên hăng hái tham gia mô hình cánh đồng mẫu. Hiện nay toàn bộ diện tích dưa, bí đang lên xanh tốt, nhiều ruộng dưa đang bắt đầu ra quả, bí xanh đang chuẩn bị ra hoa, tới đầu tháng 11 các hộ lại có khoản thu nhập kha khá”.
Để đạt được kế hoạch đề ra, ngay từ vụ lúa xuân, lúa mùa, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đã tuyên truyền hội viên gieo cấy giống lúa ngắn ngày để có quỹ đất gieo trồng vụ đông. Giao cho các chi hội tổ chức họp triển khai đề án sản xuất từ đầu tháng 6, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sản xuất trên cánh đồng mẫu. Riêng thôn An Nạp, các hội viên phải cấy bằng giống lúa ngắn ngày, chất lượng gạo ngon như lúa Nhật, RVT để bảo đảm thời vụ sản xuất. Kết hợp với HTX DVNN tổ chức cho chị em đi tham quan mô hình cấy giống lúa Nhật ở xã Trọng Quan.
Ngoài việc phối hợp với HTX DVNN tổ chức 15 lớp tập huấn, Hội còn tổ chức 3 lớp thu hút trên 2.000 lượt hội viên tham gia, riêng thôn An Nạp được tập huấn 4 lần. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, phát tờ rơi về chủ trương, biện pháp sản xuất cây vụ đông để hội viên thấy được hiệu quả kinh tế từ đó mở rộng diện tích. Ngoài ra, Hội còn nắm bắt số hội viên trong vùng không tham gia trồng vụ đông do tuổi cao sức yếu từ đó Ban chấp hành Hội đã vào cuộc vận động các hội viên đó cho những hộ có nhân lực mượn ruộng trồng để phủ kín cánh đồng mẫu. Kết quả, 37 hộ không có khả năng trồng vụ đông đã đồng thuận cho mượn ruộng. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay từ khi lúa mới đỏ đuôi, các hộ đã rẽ lúa hoặc gặt trước 2 rạch lúa để đặt bầu dưa và bí, tới khi thu hoạch lúa là bắt tay chăm sóc cây vụ đông.
Chị Bùi Thị Dung cho biết: Năm nào chị cũng trồng 7 sào vụ đông, trung bình thu lãi trên 10 triệu đồng. Năm nay, Hội Phụ nữ xã phát động trồng dưa, bí trên cánh đồng mẫu, chị càng hăng hái gieo trồng hơn. Không chờ cơ chế hỗ trợ giống của huyện, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch chị đã mua giống về đặt bầu trồng trước 2 sào, tới khi nhận được giống hỗ trợ chị trồng tiếp 8 sào. Năm nay chị trồng chủ yếu là bí xanh, dự tính nếu thời tiết thuận lợi sẽ thu lãi được từ 15 - 20 triệu đồng.
Nói về dự tính nguồn thu từ cây vụ đông năm nay, chị Dung hồ hởi: “Dưa chuột đã bắt đầu ra quả, chỉ tuần tới là tôi thu hoạch được rồi, còn bí thì đã lên xanh tốt, chỉ 3 ngày mải việc ở nhà không ra đồng bí đã lan ra hết ruộng, chẳng mấy lại có tiền trong tay, nếu thời tiết thuận lợi thu nhập cũng được vài chục triệu đồng”. Còn những gia đình trồng nhiều tới trên 1 mẫu như chị Bùi Thị Ngọc không giấu được sự hào hứng, chị nói: Chị là hội viên trồng dưa, bí sớm nhất thôn An Nạp, chị rất tin tưởng vào cây vụ đông vì nhờ có nó mà đời sống gia đình ngày một khấm khá, vừa xây được nhà cao tầng lại vừa nuôi con cái ăn học. Có năm chị chỉ trồng 5 luống dưa hấu nhưng thu lãi được trên 30 triệu đồng.
Năm ngoái, cả cánh đồng mất trắng do bão số 8 thì nhà chị vẫn vớt vát được 2 triệu đồng tiền dưa. Năm nay nhà chị trồng 1,5 mẫu, trong đó 8 sào dưa hấu, 7 sào bí. Nếu giá cả như mọi năm, trung bình 7.000 đồng/kg dưa hấu, từ 4.000 - 7.000 đồng/kg bí, chị thu lãi được trên 30 triệu đồng.
Theo nhận định của đa số các hội viên, nếu thời tiết thuận lợi họ sẽ có thu nhập tương đối cao từ 2 loại cây này. Không chỉ thực hiện tốt việc gieo trồng ở vùng cánh đồng mẫu, các hội viên trong toàn xã còn phấn đấu trồng 160 ha cây vụ đông như kế hoạch đã đề ra.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam