Làm giàu nhờ được tiếp vốn
Nhờ được tiếp vốn, gia đình chị Phạm Thị Thương (người bên phải), xã Đông Quan (Đông Hưng) đã xây dựng thành công trang trại VAC.
Đến thăm trang trại với tổng diện tích trên 35.000m2 nằm dưới chân đê tả Trà Lý, không ai có thể tin được rằng nơi đây trước kia là vùng đầm bỏ hoang. Để đánh thức vùng đất khó này, gia đình chị Thương đã bỏ qua lời khuyên can của mọi người, mạnh dạn thuê lại rồi vay mượn tiền đầu tư cải tạo, xây thành trang trại chăn nuôi tổng hợp.
Chị Thương cho biết: Khó khăn ban đầu quá nhiều bởi thiếu vốn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi còn hạn chế. Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chắp mối với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đông Hưng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Đông Hưng để gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo chương trình hộ mới thoát nghèo vay phát triển sản xuất nông nghiệp để xây dựng trang trại. Trong đó, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 70 triệu đồng, vay Agribank 1 tỷ đồng. Số tiền vay được, gia đình thuê máy xúc đào 3 ao thả cá, xây 3 khu chuồng, đắp bờ, khử nước phèn chua và mua con giống về thả. Hiện gia đình đang nuôi 40 con lợn nái, một nửa lợn con do lợn nái đẻ thì gột bán lợn giống, một nửa để nuôi bán lợn thịt. Cách làm đó vừa giảm chi phí đầu tư lợn giống vừa bảo đảm chất lượng đầu vào. Tổng đàn lợn trong chuồng hiện gần 200 con. Bình quân 1 tháng xuất trên 30 con lợn giống, lợn thịt xuất 2 lứa/năm.
Gian nan nhất trong hành trình xây dựng trang trại của gia đình chị Thương là việc cải tạo, khử nước phèn chua để nuôi cá. Chị chia sẻ: Mấy vụ đầu cứ nuôi là chết. Lãi chưa thấy mà nợ ngân hàng càng tăng, gia đình rất lo. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau “bại không nản”, quyết không chùn bước trước khó khăn, vừa làm vừa lên mạng tìm hiểu, tới một số trang trại thành công học tập kinh nghiệm về áp dụng. Sau một thời gian kiên trì thau chua, nước ao đã được ngọt hóa, việc nuôi cá trở nên dễ dàng hơn. Giờ mỗi năm gia đình xuất bán trên 5 tấn cá truyền thống các loại. Cuối năm 2024, gia đình đầu tư nuôi thêm ốc nhồi. Ngoài ra, trong trang trại chị Thương còn nuôi gần 200 con gà, vịt lấy trứng; tận dụng đất quanh trang trại trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả như dừa, chuối, rau các loại để tăng thu nhập. Bằng bàn tay, khối óc, sự tần tảo sớm hôm của chủ trang trại, sự đồng hành của “bà đỡ” là các ngân hàng, vợ chồng chị Thương đã đánh thức thành công vùng đầm hoang, từ chỗ không có giá trị gì nay cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi 400 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3 - 4 lao động địa phương. Thu nhập từ phát triển trang trại tổng hợp đã giúp gia đình chị Thương có điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang, sắm được đồ dùng hiện đại phục vụ cuộc sống. Chị Thương nhiều năm liền là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của huyện Đông Hưng.
Trong quá trình vay vốn, chị Thương luôn trả nợ gốc và lãi đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Vì vậy, mỗi lần muốn vay thêm vốn để phát triển trang trại, các ngân hàng đều đồng ý cho chị bổ sung. Dư nợ vốn vay của gia đình tại 2 ngân hàng đã lên trên 3 tỷ đồng.
Chị Hoàng Thị Lựu, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm thôn Minh Châu, xã Đông Quan cho biết: Chị Phạm Thị Thương là 1 trong 56 hội viên được tổ vay vốn và tiết kiệm làm cầu nối với các ngân hàng nhiều năm qua. Chị Thương vay nhiều song do có dự kiến sử dụng vốn rất bài bản, cụ thể, tính khả thi cao, do đó tổ luôn bình chọn, giúp làm hồ sơ gửi ngân hàng giải ngân nhanh, kịp thời. Điều mừng nhất là nguồn vốn tín dụng đã giúp gia đình chị triển khai thành công mô hình kinh tế VAC ở nơi trước đó không ai dám nhận để cải tạo, hồi sinh.
Khu chuồng nuôi lợn nái của gia đình chị Phạm Thị Thương, xã Đông Quan (Đông Hưng).
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí
- Thêm một dự án đầu tư vào lĩnh vực ô tô tại Thái Bình
- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh
- Phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực
- Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân
- Ra quân tháng thanh niên năm 2025
- Quyết tâm, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ