Kiến Xương: Chăm sóc, phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Hộ chăn nuôi xã Vũ Bình (Kiến Xương) tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn lợn.
Trang trại nuôi gà của gia đình chị Lê Thị Duyên, xã Tây Sơn có tổng đàn 5.000 con. Những ngày qua thời tiết rét đậm kèm theo mưa phùn ảnh hưởng đến sinh trưởng của đàn gà. Chị Duyên cho biết: Hiện nay tôi đang tập trung chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo độ tuổi gà, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi theo định kỳ. Thời tiết rét đậm kèm mưa phùn trong tháng 2 dễ làm phát sinh dịch bệnh, nhất là bệnh cúm gia cầm, thương hàn trên đàn gia cầm. Theo kinh nghiệm của tôi, ngoài chủ động gia cố, che chắn bảo đảm chuồng trại đủ ấm, không bị mưa tạt, gió lùa và luôn khô ráo, sạch sẽ cần tăng khẩu phần ăn để đàn gà phát triển ổn định.
Những ngày qua Anh Nguyễn Sông Thương, xã An Bình đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ 40 con trâu, bò sinh sản và thương phẩm của gia đình. Anh cho biết: Thời tiết những ngày qua rất dễ làm cho đàn gia súc mắc bệnh. Để phòng, chống dịch bệnh, tôi vệ sinh chuồng trại luôn khô ráo, che chắn cho đàn bò. Do đang là thời gian cao điểm để chăm sóc, vỗ béo đàn bò nên gia đình luôn chú trọng bảo đảm khẩu phần ăn, chế độ dinh dưỡng để đàn bò sinh trưởng tốt.
Ông Bùi Quang Hưng, xã Bình Minh chia sẻ: Qua nghe đài truyền thanh xã, tôi hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Việc sử dụng vắc-xin là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả nhất cho đàn vật nuôi, khi đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng đúng, đủ các loại vắc-xin, cơ thể vật nuôi sẽ tạo ra miễn dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan.
Kiến Xương có đàn lợn 30.538 con; đàn gia cầm trên 1,3 triệu con; đàn trâu, bò 3.712 con; đàn chó, mèo hơn 21.000 con; vật nuôi khác 3.686 con. Toàn huyện có 97 trang trại, trong đó có 5 trang trại quy mô lớn, 32 trang trại vừa, 60 trang trại nhỏ. Theo bà Bùi Thị Minh Thành, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, để chủ động giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn trong sản xuất chăn nuôi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm sau khi tái đàn trong giai đoạn hiện nay.
UBND huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người chăn nuôi nắm bắt được kiến thức, kinh nghiệm bảo vệ đàn vật nuôi. Những ngày mưa phùn kéo dài, độ ẩm cao cần giữ ấm cho vật nuôi, nhất là đối với gia súc, gia cầm non. Khi có nhu cầu vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi này sang nơi khác, cần chú ý bảo đảm quy trình vận chuyển, thực hiện nghiêm kiểm dịch vận chuyển để bảo đảm an toàn dịch bệnh. Yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, đối với đàn trâu, bò, tiêm vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng; đàn lợn tiêm phòng các bệnh: đóng dấu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng và dịch tả; phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo và phòng bệnh newcastle, dịch tả và cúm gia cầm cho đàn gia cầm, thủy cầm.
Khuyến cáo các hộ chăn nuôi chú trọng vệ sinh chuồng trại chăn nuôi luôn khô ráo, sạch sẽ, không để đọng phân, nước thải; giữ ấm trong chuồng, bảo đảm nhiệt độ ổn định cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt, vật nuôi khi mới tái đàn vào những ngày thời tiết rét đậm, rét hại, khẩu phần ăn bảo đảm đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng vật nuôi. Phun thuốc sát trùng theo định kỳ để chống côn trùng trung gian truyền nhiễm và gây bệnh cho vật nuôi. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt việc quy hoạch vùng chăn nuôi, liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, giúp người chăn nuôi tăng thu nhập. Mặt khác, khuyến khích người chăn nuôi đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi.
Các hộ chăn nuôi huyện Kiến Xương tập trung chăm sóc đàn gia cầm sau khi tái đàn.
Hồng Hạnh
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh
- Họp Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2025
- Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Học tập suốt đời
- Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Bám sát kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
- Công an tỉnh công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần FPT về hợp tác đầu tư giáo dục và chuyển đổi số