Nông dân Lô Giang: Làm giàu từ hồng xiêm
Vườn hồng xiêm của gia đình ông Lương Văn Huấn, thôn Hoàng Nông thời điểm này đang sai quả, đến kỳ cho thu hoạch. Trước đây, gia đình ông Huấn cấy lúa nhưng do hiệu quả không cao nên đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 9 sào ruộng sang trồng hồng xiêm. Đến nay, ông đã mở rộng diện tích 2,1 mẫu đất ruộng trồng giống hồng xiêm nhót từ 15 - 40 năm tuổi.
Ông Huấn cho biết: Hồng xiêm là cây ăn quả đặc sản lâu đời của xã Lô Giang, phù hợp với chất đất thịt và điều kiện canh tác tại địa phương. Từ ngày chuyển đổi đất cấy lúa sang trồng hồng xiêm, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu, tích lũy kiến thức để chiết cành, ươm cây, chăm bón để hồng xiêm sai quả. Hồng xiêm cho thu hoạch từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 6 âm lịch năm sau. Loại cây này giống trồng càng lâu, tán càng nhiều, năng suất càng cao vì thế phải cắt bỏ không để những cành vượt, cành vươn tự do sau khi thu hoạch quả. So với hồng xiêm truyền thống thì hồng xiêm nhót Lô Giang tuy quả nhỏ nhưng mọng nước, thịt mịn, vị thanh ngọt, hương thơm nên được người tiêu dùng ưa chuộng.
Bình quân mỗi cây hồng xiêm ông Huấn thu hoạch được 2 - 3 tạ quả/vụ, mỗi năm thu được trên 30 tấn quả, với giá bán từ 15.000 - 30.000 đồng/kg ông thu về hàng trăm triệu đồng. Bắt đầu vào vụ, ông Huấn thuê thêm 1 - 2 người thu hoạch cùng để kịp bán quả cho thương lái.
Từ trồng vài cây hồng xiêm trong vườn, bà Cao Thị Nhan, thôn Hoàng Nông đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 4 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hồng xiêm nhót. Bà Nhan chia sẻ: Trồng hồng xiêm không khó, chỉ vất vả vụ đầu tiên vun đất thành từng khóm, khi trồng cây to đến đâu vun gốc đến đấy, bấm ngọn để cây phát triển cành bên, chăm bón để cây không sâu bệnh, ra quả đúng vụ thu hoạch, những vụ sau chỉ cần tưới nước, bón phân hàng tháng là cây cho quả, trồng càng lâu năm cây càng xanh tốt. So với cấy lúa thì trồng hồng xiêm không tốn quá nhiều chi phí sản xuất, không đòi hỏi công chăm sóc, cho năng suất cao, hiệu quả hơn nhiều lần. Trung bình mỗi năm vườn hồng xiêm của gia đình tôi chỉ tốn 3 - 4 triệu đồng tiền phân bón, thu hoạch hơn 4 tấn quả/vụ, thu về 80 - 90 triệu đồng/vụ. Từ khi hồng xiêm nhót Lô Giang đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, nhiều người biết đến, nhu cầu tăng cao nên tôi thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, thương lái tự tìm đến tận vườn mua, tôi cũng không cần phải đem ra chợ bán lẻ như trước nữa. Trồng hồng xiêm gần 20 năm, tôi rất chú trọng khâu chăm sóc theo đúng hướng dẫn của HTX Hồng xiêm nhót Lô Giang để cây sai quả, quả ngọt thơm, bán được giá và luôn xứng tầm là cây đặc sản của địa phương.
Hồng xiêm nhót Lô Giang quả nhỏ nhưng sai quả, mọng nước, thịt mịn, vị thanh ngọt.
Giá trị kinh tế do cây hồng xiêm mang lại gấp nhiều lần cấy lúa, nắm bắt cơ hội nhiều nông dân xã Lô Giang chọn cây đầu dòng, chiết cành, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả để trồng. Từ khi chuyển đổi sang trồng cây hồng xiêm, gia đình ông Huấn, bà Nhạn nói riêng và nhiều hộ khác trong xã đã có thu nhập cao, ổn định, đã xây dựng được nhà cửa khang trang, đầu tư cho con cái ăn học. Không chỉ vươn lên làm giàu từ cây hồng xiêm, các hộ nông dân còn góp phần bảo tồn và xây dựng thương hiệu cho đặc sản hồng xiêm Lô Giang.
Ông Vũ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Giám đốc HTX Hồng xiêm nhót Lô Giang cho biết: Xã Lô Giang hiện có trên 30ha trồng hồng xiêm nhót, nhiều nhất ở thôn Hoàng Nông và Phú Nông, là cây ăn quả chủ lực của xã, cho thu hoạch một vụ/năm kéo dài từ 6 - 7 tháng. Nhờ trồng hồng xiêm, đặc biệt từ khi hồng xiêm đạt sản phẩm OCOP 3 sao, loại cây này đã trở thành cây làm giàu của nhiều hộ dân nơi đây. Hộ trồng ít cũng thu 30 - 40 triệu đồng/năm, hộ trồng nhiều thu vài trăm triệu đồng/năm. Hồng xiêm nhót Lô Giang được chăm sóc theo tiêu chuẩn OCOP nên luôn cho quả mọng, ngon, ngọt, theo chân thương lái đi khắp các tỉnh, thành phố phía Bắc, được người tiêu dùng ưa chuộng.
Tuyết Phương
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh
- Họp Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2025
- Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Học tập suốt đời
- Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Bám sát kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
- Công an tỉnh công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần FPT về hợp tác đầu tư giáo dục và chuyển đổi số