Thứ 2, 31/03/2025, 20:26[GMT+7]

Đông Hưng: Tập trung chăm sóc lúa xuân

Thứ 3, 11/03/2025 | 20:26:44
840 lượt xem
Vụ lúa xuân năm 2025, huyện Đông Hưng gieo cấy 10.900ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm gần 30%, lúa năng suất cao chiếm hơn 70% diện tích. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm sóc, làm cỏ, bón phân... bảo đảm an toàn cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

Nông dân xã Đông Cường (Đông Hưng) chăm sóc lúa xuân.

Gia đình bà Đức Thị Vy, thôn Tào Xá, xã Đông Cường gieo cấy 11 sào, trong đó có 9 sào cấy giống lúa nếp và 2 sào cấy giống lúa TBR225. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình bà Vy tuân thủ theo đúng khung lịch thời vụ HTX thông báo. Bà Vy chia sẻ: Từ khi HTX đứng ra làm đầu mối với công ty thực hiện dịch vụ diệt chuột, gia đình tôi rất yên tâm, lúa không còn bị chuột phá hoại nữa, năng suất ổn định. 

Năm 2025, xã Đông Cường gieo cấy gần 410ha lúa xuân, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm 20% trở lên, lúa năng suất cao, lúa hàng hóa chiếm khoảng 80%. 

Ông Đỗ Quý Duẩn, Giám đốc HTX SXKD DVNN Đông Cường cho biết: HTX tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cho lúa theo đúng quy trình để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2025, HTX tiếp tục phối hợp với các thôn thực hiện dịch vụ diệt chuột, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột phá hoại. Ngoài ra, HTX cũng thường xuyên tư vấn, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm việc phòng, trừ sâu bệnh; phun đúng lịch, sử dụng đúng thuốc, đúng lúc, đúng quy cách, đúng đối tượng sâu bệnh, bảo đảm hiệu quả cao. 

Tại xã Lô Giang, bà con nông dân cũng đang tích cực ra đồng bón phân, chăm sóc lúa. Vụ xuân này, toàn xã gieo cấy hơn 220ha, trong đó nhóm giống chất lượng cao chiếm 35% diện tích gồm Bắc thơm số 7, T10, Đài thơm, nếp, nhóm giống năng suất cao chiếm 65% diện tích gồm BC15, TBR225, Thiên ưu 5, VNR20. Đến nay, lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh. 

Ông Nguyễn Xuân Thoại, Giám đốc HTX SXKD DVNN Lô Giang cho biết: Ngoài việc chỉ đạo nông dân tập trung bón thúc đợt 1, HTX còn chuẩn bị lượng phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng phục vụ công tác phòng, trừ sâu bệnh. Cùng với đó, HTX tăng cường kiểm tra, phát hiện, dự báo sớm, chính xác các đối tượng sâu bệnh gây hại ngay từ đầu vụ để triển khai hướng dẫn bà con các biện pháp phòng, trừ kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng” bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. 

Theo bà Nguyễn Thị Lý, thôn Phú Nông: Sau gieo cấy, gia đình tôi diệt ốc bươu vàng, bón lót, bón thúc cho cây lúa, đồng thời thường xuyên theo dõi khuyến cáo của HTX, ra đồng kiểm tra tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời. Chính vì thế, 5 sào lúa xuân của gia đình sinh trưởng và phát triển tốt, cây lúa đã bắt đầu đẻ nhánh. 

Đến nay, lúa xuân trên địa bàn huyện Đông Hưng đang ở giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, sản xuất vụ lúa xuân 2025 bước đầu có nhiều thuận lợi, nhất là công tác chuẩn bị các điều kiện sản xuất được các địa phương chú trọng và tuân thủ lịch thời vụ. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, mưa phùn, độ ẩm không khí cao thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển. Huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc thích hợp với từng trà lúa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại khi còn ở diện hẹp. Đối với bệnh đạo ôn, khuyến cáo nông dân dọn sạch cỏ bờ, tàn dư thực vật để hạn chế nguồn bệnh lây lan; những ruộng đang có bệnh đạo ôn gây hại tuyệt đối không bón đạm đơn, cần điều tiết nước hợp lý, không được để ruộng khô hạn; khi kiểm tra đồng ruộng chú ý những ruộng cấy giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn như BC15, TBR225, nếp các loại..., khi tỷ lệ các lá bị bệnh từ 3 - 5% trở lên thì sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phòng, trừ. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Khuyến nông Bắc Sông Trà phân công cán bộ tăng cường về cơ sở hướng dẫn các biện pháp chăm sóc lúa; điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo các loại đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa, trên cơ sở đó hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các địa phương kỹ thuật chăm sóc bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. 

 Nông dân huyện Đông Hưng tích cực diệt chuột bảo vệ sản xuất. 

Minh Hương 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày