Thứ 4, 26/03/2025, 06:33[GMT+7]

Hợp tác xã Nam dược Hoàng Lương: 1 hướng đi, 2 đích đến

Thứ 3, 18/03/2025 | 07:01:03
992 lượt xem
Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng HTX Nam dược Hoàng Lương (xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải) đã gặt hái được những thành công đáng ghi nhận. Mô hình của HTX đang làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân và mang đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng đồng.

Anh Hoàng Văn Lương kiểm tra việc sơ chế dược liệu.

Đi giữa cánh đồng lúa xanh mướt xã Tây Ninh, một làn gió mới mang theo hương thơm dịu nhẹ của các loại thảo dược, tạo cảm giác thư thái cho bất kỳ ai hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Anh Hoàng Văn Lương, Giám đốc HTX Nam dược Hoàng Lương tự hào chia sẻ: Mùi thơm ấy tỏa ra từ vùng nguyên liệu của HTX Nam dược Hoàng Lương đó. Hiện tại, HTX có tổng diện tích 12 mẫu cây dược liệu, trong đó 4 mẫu trồng ở xã Tây Ninh và 8 mẫu ở xã Đông Xuyên. Theo kế hoạch, năm 2025, chúng tôi sẽ mở rộng diện tích thêm 6ha. 

Giám đốc Hoàng Văn Lương vốn là một lương y giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền. Khi thành lập HTX, anh mong muốn phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch phục vụ thị trường, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời cải thiện chất đất và môi trường sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, HTX đã liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa các giống thảo dược quý như bồ công anh, kim ngân hoa, xạ đen, cà gai leo, nhân trần, kỷ tử, bạch truật, đương quy, ngưu tất, đinh lăng, sâm đại hành...về địa phương trồng. Cùng với đó, HTX mời các chuyên gia của Học viện về tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học và thu hoạch dược liệu cho bà con nông dân. Nhờ áp dụng thành công những tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất và chất lượng dược liệu cao, giá bán cũng tăng lên đáng kể. Thu nhập bình quân từ trồng dược liệu của bà con nông dân đạt gần 1,2 tỷ đồng/ha. 

Bà Hoàng Thị Nhuận, thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi trồng lúa và rau màu, thu nhập bấp bênh do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sâu bệnh và tình trạng được mùa mất giá. Nhận thấy cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình tôi đã chuyển đổi 5 sào đất trồng lúa và vườn tạp sang trồng các loại cây dược liệu cung cấp cho HTX. Chúng tôi rất phấn khởi vì có thu nhập ổn định và không phải lo lắng về đầu ra. Còn bà Nguyễn Thị Huệ, thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh cho biết: Trồng cây dược liệu không tốn nhiều công chăm sóc, ít sâu bệnh và được phòng, trừ bằng chế phẩm sinh học, không gây ô nhiễm môi trường. Điều này không chỉ tốt cho sản phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe của chúng tôi. 

Toàn bộ sản lượng dược liệu của bà con nông dân đều được HTX Nam dược Hoàng Lương ký hợp đồng bao tiêu. Ngoài việc sơ chế làm nguyên liệu cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà thuốc trên toàn quốc, Giám đốc Hoàng Văn Lương còn nghiên cứu chế biến sâu để nâng cao hiệu quả kinh tế cho HTX và bà con xã viên. Đến nay, HTX đã tinh chế thành công 6 dòng sản phẩm, bao gồm trà gạo lứt đông trùng hạ thảo, trà linh chi, bột rau má đậu xanh (3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP), trà cà gai leo, trà diếp cá và trà đinh lăng. HTX cũng đã nghiên cứu thành công công thức chế biến, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu cho sản phẩm mới - trà giải cảm và chuẩn bị ra mắt thị trường. Anh Hoàng Văn Lương cho biết: Các sản phẩm trà thảo dược của chúng tôi được nghiên cứu và chế biến dựa trên kết quả điều tra xã hội học, nghiên cứu kỹ lưỡng về sức khỏe và bệnh lý thường gặp của người dân ở các địa phương, vùng miền với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt, sản xuất khác nhau. Được làm từ nguyên liệu sạch, không sử dụng hóa chất độc hại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế biến theo công thức độc quyền, mỗi sản phẩm của HTX là một món quà chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

Dù mới gia nhập thị trường, HTX Nam dược Hoàng Lương đã phát triển nhanh chóng nhờ kết hợp linh hoạt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Ngoài việc xây dựng hệ thống đại lý, cửa hàng tại Thái Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước, HTX còn chủ động số hóa, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki... Đặc biệt, HTX đã đầu tư xây dựng phòng livestream, tổ chức các buổi giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trực tuyến, thu hút đông đảo khách hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Nhờ hệ thống phân phối đa kênh, sản phẩm của HTX nhanh chóng tiếp cận thị trường, được người tiêu dùng trên cả nước biết đến và tin tưởng sử dụng. Ngay trong năm đầu tiên, doanh thu bán hàng của HTX đã đạt gần 1 tỷ đồng. Mục tiêu phát triển năm 2025 của HTX là tiếp tục nâng cao công suất chế biến, phấn đấu tăng gấp đôi doanh thu so với năm 2024. 

Với kế hoạch và lộ trình phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và vùng nguyên liệu, HTX Nam dược Hoàng Lương đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị sản xuất và chế biến dược liệu hàng đầu của tỉnh, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Giám đốc HTX Nam dược Hoàng Lương trực tiếp livetreams quảng quá, bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày