Thứ 5, 20/03/2025, 17:03[GMT+7]

Thái Thụy: Tích cực chăm sóc lúa xuân

Thứ 5, 20/03/2025 | 08:46:56
421 lượt xem
Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy gần 11.400ha lúa xuân, nông dân huyện Thái Thụy đang tập trung chăm sóc, chủ động phòng, trừ sâu bệnh nhằm tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển.

Nông dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) chăm sóc lúa xuân.

Vụ xuân năm nay, xã Thụy Bình gieo cấy 260ha lúa, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao TBR225, VNR20... Nhờ chuẩn bị tốt giống, vật tư nông nghiệp ngay từ đầu vụ và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa xuân trên địa bàn xã phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. 

Tại xứ đồng thôn An Ninh, nhiều nông dân xuống đồng diệt ốc bươu vàng, nhổ cỏ, tỉa dặm, phòng, trừ sâu hại, chăm sóc lúa xuân. Ông Nguyễn Văn Vân cho biết: Nhờ làm đất kỹ và gieo mạ, cấy đúng lịch thời vụ nên đến nay hơn 6 sào lúa TBR225 của gia đình đã phát triển xanh mướt. Hiện gia đình đang bón thúc cho cây lúa đẻ nhánh. Để chăm sóc lúa đẻ nhánh tốt, tôi luôn bảo đảm ruộng đủ nước và bón phân cân đối. Tôi cũng thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm sâu bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Như mọi năm, thời điểm này, lúa thường bị rầy và vằn. Nhờ phòng, trừ sâu bệnh tốt nên lúa không bị sâu bệnh, sinh trưởng, phát triển tốt, bước vào giai đoạn đẻ nhánh tập trung. 

Ông Phạm Xuân Hùng, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Bình cho biết: Qua thăm đồng cơ bản diện tích lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích cấy sớm bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ. Giai đoạn lúa đẻ nhánh quyết định đến năng suất của cả vụ bởi năng suất lúa được hình thành dựa trên các yếu tố như số bông, số hạt chắc trên bông, trọng lượng hạt... Vì vậy, HTX đã hướng dẫn nông dân tăng cường áp dụng các biện pháp chăm sóc theo giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Thời điểm này, cần bón NPK chuyên dùng và bón thêm phân kali để cây lúa tăng sức đề kháng với sâu bệnh. Đồng thời, duy trì mực nước ngâm chân từ 3 - 5cm giúp lúa đẻ nhánh tốt hơn và hạn chế tác hại của chuột. 

Cùng với tỉa dặm, bón thúc, việc thăm đồng giai đoạn này rất cần thiết để kịp thời phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Tại cánh đồng thôn Vũ Thành, xã Thái Hưng, nông dân đã hoàn thành tỉa dặm lúa, đang bón thúc và phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. 

Bà Vũ Thị Vui cho biết: Vụ này, tôi gieo cấy gần 1 mẫu giống lúa VNR20. Do thời tiết có mưa phùn, độ ẩm không khí cao nên cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn, rệp, ốc bươu vàng. Năm nay, một số hộ trong thôn có diện tích lúa bị nốt sần xuất hiện ở rễ, không phòng, trừ tốt cây lúa bị chết héo. Được HTX tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, trừ, phát hiện sâu bệnh nên tôi thường xuyên thăm đồng, chủ động thực hiện phun trừ theo khuyến cáo. 

Ông Lê Kim Thành, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thái Hưng cho biết: Vụ xuân năm 2025, HTX gieo cấy hơn 230ha. HTX tuyên truyền người dân khẩn trương bón thúc lần 2 kết thúc vào ngày 25/3; tỉa dặm mật độ khoảng 100 - 110 dảnh/m2. Một số diện tích lúa có rễ, gốc bị nốt sần, theo nhận định cơ quan chuyên môn do tuyến trùng gây hại, HTX đã hướng dẫn người dân phun phòng, trừ bằng thuốc Anvil, Bestox... hàm lượng theo khuyến cáo. 

Phấn đấu vụ lúa xuân năng suất đạt 70 tạ/ha nên ngay từ đầu vụ, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. 

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: Thời tiết âm u như giai đoạn hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vụ xuân năm 2025, cục bộ một số diện tích lúa ở địa phương người dân gieo sạ có hiện tượng lúa chết héo do tuyến trùng gây ra. Phòng đã ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, HTX nông nghiệp tổ chức kiểm tra đồng ruộng hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh; điều tiết giữ mực nước trong ruộng để dưỡng lúa và giữ ấm cho lúa, đồng thời bón thúc kết hợp làm cỏ, tỉa dặm. Những diện tích có hiện tượng tuyến trùng gây hại lúa bị chết héo, cần thực hiện phun trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn kết hợp sử dụng các loại chế phẩm, phân bón. 

Tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa như ốc bươu vàng, bọ trĩ, rầy, bệnh đạo ôn... để có biện pháp chỉ đạo phòng, trừ kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp thủ công, hóa học, duy trì tổ đội diệt chuột, tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột.

Nông dân huyện Thái Thụy tiến hành bón thúc lần 2 trên diện tích lúa xuân.

Nguyễn Thắm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày