Thứ 2, 01/09/2025, 21:00[GMT+7]

Hợp Tác Xã dịch vụ nông nghiệp Vũ Lễ Cùng nông dân sản xuất vụ đông

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:07:25
979 lượt xem
Vũ Lễ là một trong những địa phương có truyền thống trong phong trào sản xuất cây vụ đông của huyện Kiến Xương. Những năm qua, HTX DVNN Vũ Lễ luôn làm tốt các khâu dịch vụ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất cho bà con xã viên. Vụ đông năm 2013, Ban quản trị HTX DVNN đã tổ chức nhiều buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm nhằm hướng tới vụ đông thắng lợi.

Nông dân xã Vũ Lễ (Kiến Xương) chăm sóc cây khoai tây.

Vụ mùa năm 2013, Vũ Lễ  gieo cấy 312 ha lúa với các giống Q5,  BC15, QR1, nếp N87… cho năng suất ước đạt 58 tạ/ha. HTX vận động bà con nông dân thu hoạch lúa đến đâu, làm đất trồng cây vụ đông đến đấy. Không chỉ trên diện tích chuyên màu, mà trên chân đất hai lúa, người dân nơi đây cũng thâm canh, tăng vụ, quay vòng thường xuyên nhằm tăng thu nhập trên từng tấc đất. Vũ Lễ phấn đấu gieo trồng 270 ha cây màu vụ đông.

Nhằm hỗ trợ nông dân trong sản xuất, ngay từ đầu vụ mùa, HTX đã tham mưu xây dựng đề án sản xuất vụ đông chi tiết, cụ thể;  bảo đảm tốt công tác thủy nông phục vụ tưới tiêu; chủ động cung cấp và mở rộng các dịch vụ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…; phối hợp trạm Khuyến nông tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ thuật  trồng và chăm sóc cây vụ đông, thu hút 400 lượt người tham gia; huy động 3 kho lạnh bảo quản 54.346 kg khoai tây giống. Ông Phùng Đình Chiểu, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Nhiều năm nay, Vũ Lễ rất chú trọng đến việc thâm canh, tăng vụ, đặc biệt là cây vụ đông.  Để bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất, Ban quản trị HTX thường xuyên tổ chức đào đắp, nạo vét mương máng cấp I, giải tỏa vật cản trên hệ thống sông dẫn, tổ chức diệt chuột, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa và hoa màu.

Anh Nguyễn Văn Dịu, thôn Man Đích phấn khởi cho biết: “Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 8 sào lúa, năng suất bình quân đạt 1,9 tạ/sào. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, chúng tôi làm bầu gieo bí và dưa chuột trước, thu hoạch lúa đến đâu, làm đất, đặt bầu đến đó. Làm như vậy đỡ tốn công, cây dưa, cây bí sinh trưởng nhanh, cho thu hoạch sớm, giá thành cao, tránh được thu hoạch đại trà, giá thấp”.

Bà Phạm Thị Kiên đang tưới nước cho ruộng cải bên cạnh cũng cho biết: Gia đình bà trồng 3 sào khoai tây và 2 sào rau màu các loại. Trồng rau màu cho thu nhập cao, công việc nhẹ nhàng phù hợp với những người lớn tuổi, trừ chi phí còn lãi 2,5 – 3 triệu đồng/sào/vụ. Anh Vũ Ngọc Đan chia sẻ: Gia đình tôi trồng 4 sào rau, cải củ, thời gian cho thu khoảng 50 - 60 ngày. Thời tiết thuận, rau phát triển tốt cho năng suất từ 2 đến 2,5 tạ/sào. Rau thu hoạch đầu vụ bán với giá 7.000 - 8.000 đồng/kg,  đến lúc đại trà bán giá 3.000 đồng/kg. Tính ra mỗi sào rau cải củ cũng cho thu nhập 6 - 7 triệu đồng, cao hơn so với cấy lúa.

Tuy nhiên, theo ông Chiểu: Lâu nay, bà con xã viên sản xuất truyền thống, mang nặng tư duy tự cung, tự cấp . Vì vậy, trong liên kết tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Một số cây màu vụ đông đã liên kết trong khâu tiêu thụ được với doanh nghiệp nhưng người dân chưa thực sự đồng thuận. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Vũ Lễ phấn đấu năm 2013 đạt tổng giá trị sản xuất cây màu, cây vụ đông 15 tỷ đồng.

Bích Liễu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày