Hiện thực hóa khát vọng làm giàu từ đồng đất quê hương
Ngoài phần lớn diện tích cấy lúa, anh Hoàng Văn Cường, thôn Nam Hưng, xã Song Lãng dành khoảng 1ha chuyên trồng rau màu các loại.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông, từ nhỏ anh Cường đã quen với công việc đồng áng. Tuy nhiên, thu nhập từ nông nghiệp trước đây rất thấp nên khi trưởng thành anh ra Quảng Ninh làm thợ mỏ. Dù công việc mang lại thu nhập khá nhưng nỗi nhớ quê luôn thường trực trong anh, trở thành động lực thôi thúc anh từ bỏ công việc trở về quê hương với quyết tâm làm giàu từ ruộng đồng.
Anh Cường chia sẻ: Thời gian gần đây, do chuyển dịch cơ cấu lao động, phần lớn người dân đi làm ở các công ty, xí nghiệp, lao động còn lại chủ yếu là người già nên nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang. Là người gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ, thấy cảnh ruộng bỏ không tôi xót xa và quyết định đứng ra thuê, mượn lại đất của người dân để sản xuất. Ban đầu việc tích tụ ruộng đất gặp nhiều khó khăn do có hộ đồng thuận, có hộ không.
Mô hình tích tụ ruộng đất của anh Hoàng Văn Cường, thôn Nam Hưng, xã Song Lãng tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Hiện nay anh Cường đã tích tụ được gần 10ha đất sản xuất, phần lớn diện tích liền vùng, liền thửa. Một số diện tích nhỏ bị xen kẹp do chưa mượn được hết gây khó khăn trong bố trí cây trồng và chăm sóc. Tại các cánh đồng trũng, anh cấy lúa, đồng cao trồng cây màu, khoảng 1ha chuyên canh màu và 2,5ha trồng cây vụ đông, chủ yếu là khoai tây. Để giảm chi phí và tăng năng suất, anh đầu tư hệ thống máy móc gồm 3 máy cày cỡ lớn, máy cấy... Đặc biệt, anh còn cải tiến máy cày thành máy lên luống, máy bới khoai, phục vụ sản xuất và làm dịch vụ cho người dân trong xã, địa phương lân cận. Các khâu như làm đất, vun luống, bón phân, phun thuốc, làm cỏ, thu hoạch đều được cơ giới hóa. Gia đình hiện thuê 3 lao động thường xuyên, lúc cao điểm thuê 15 - 20 lao động. Bà Phạm Thị Nhàn, thôn Phú Mãn chia sẻ: Tôi làm thời vụ cho gia đình anh Cường đã 3 năm, chủ yếu là làm thời vụ. Nhờ cơ giới hóa, chúng tôi chủ yếu làm các việc nhẹ như dặm lúa, trồng khoai... với mức thu nhập 150.000 đồng/ngày. Những việc nặng, cần tay nghề cao thì được trả 250.000 - 300.000 đồng/ngày.
Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Cường thu về hơn 500 triệu đồng. Không chỉ năng động phát triển kinh tế, anh còn tích cực tham gia các phong trào địa phương. Năm 2021 anh được kết nạp Đảng. Đầu năm 2025, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Nam Hưng.
Ông Tưởng Viết Khương, Bí thư Đảng ủy xã Song Lãng nhận xét: Đồng chí Hoàng Văn Cường là đảng viên trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Với ý chí và nghị lực, đồng chí đã khai thác tốt tiềm năng đất đai, làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy bận công việc nhưng đồng chí rất tích cực, có nhiều đóng góp cho các phong trào tại địa phương. Xã rất cần những người như đồng chí Cường để xây dựng và phát triển quê hương.
Anh Hoàng Văn Cường, thôn Nam Hưng, xã Song Lãng cải tiến máy cày thành máy lên luống, bới khoai giúp giảm chi phí nhân công.
Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn
- UNESCO phê duyệt khuyến nghị kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân Lê Quý Đôn
- Thái Bình giới thiệu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và các tiềm năng hợp tác tại Pháp
- UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ Pháp tại Việt Nam
- Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII