Thứ 5, 19/06/2025, 14:13[GMT+7]

Kiến Xương: Được mùa lúa xuân

Thứ 5, 19/06/2025 | 08:37:24
234 lượt xem
Những ngày giữa tháng 6, trên khắp cánh đồng huyện Kiến Xương rộn ràng tiếng máy gặt, nông dân phấn khởi bước vào vụ thu hoạch lúa xuân bội thu nhờ chủ động trong sản xuất, ứng phó hiệu quả với thời tiết và sâu bệnh.

Huyện Kiến Xương đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch giúp tiết kiệm công lao động.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Kiến Xương gieo cấy gần 10.900ha lúa, 100% là giống ngắn ngày phù hợp với điều kiện khí hậu, thuận tiện cho chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Cơ cấu giống chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như BC15, TBR225, TBR1, Bắc thơm 7, Đài thơm 8, nếp các loại... Mặc dù đầu vụ gặp nhiều khó khăn do mưa nhiều, thời tiết lạnh kéo dài và sâu bệnh phát sinh, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, ngành chuyên môn và sự chủ động, linh hoạt của người nông dân, lúa xuân trên địa bàn phát triển ổn định, ít sâu bệnh, cho năng suất cao hơn trung bình nhiều vụ gần đây. Năng suất bình quân vụ xuân năm nay ước đạt 72 tạ/ha, có nơi đạt 73 - 75 tạ/ha. Nhiều giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm 7, Đài thơm 8, Ngọc Nương 9, ST25 được mùa, được giá, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

Ông Đinh Công Mấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, lựa chọn giống phù hợp, tăng cường dự báo tình hình sâu bệnh, đồng thời chuẩn bị tốt hệ thống máy móc phục vụ khâu thu hoạch. Nhờ đó, mặc dù thời tiết có những diễn biến bất thường, mưa nắng đan xen trong những ngày gần đây nhưng tiến độ thu hoạch vẫn diễn ra thuận lợi. Hiện tại, toàn huyện huy động 195 máy gặt hoạt động hết công suất, tập trung thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tránh tình trạng lúa chín lâu ngoài đồng bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi. Công tác thu hoạch được tổ chức theo cụm cánh đồng, bảo đảm nhanh gọn, tiết kiệm công lao động, giảm thất thoát sau thu hoạch.

Tại thị trấn Kiến Xương, trên 580ha lúa xuân đang bước vào cao điểm thu hoạch. Cơ cấu giống được bố trí hợp lý với 65,4% là các giống chất lượng cao, còn lại là giống năng suất cao. Sự lựa chọn giống cân đối đã giúp địa phương đạt được mục tiêu kép: bảo đảm năng suất, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo. Ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thanh Nê, thị trấn Kiến Xương cho biết: Trên 99,5% diện tích sản xuất của HTX được cơ giới hóa ở các khâu từ làm đất, điều tiết nước đến thu hoạch. Việc ứng dụng cơ giới hóa không chỉ giảm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất. Vụ xuân năm nay được mùa lớn, năng suất bình quân đạt 72 - 73 tạ/ha. Đặc biệt, giống Ngọc Nương 9 năng suất 2,5 - 2,7 tạ/sào, giá 950.000 đồng/tạ, cao hơn lúa thường trên 30%. Gia đình ông Vũ Ngọc Hà, khu Tuyền Tuyến, thị trấn Kiến Xương - một trong những hộ tích tụ sản xuất quy mô lớn với trên 40 mẫu ruộng. Ông Hà chia sẻ: Từ năm 2015 đến nay, tôi đầu tư hệ thống máy móc phục vụ sản xuất và làm dịch vụ cho người dân. Vụ xuân năm nay là một trong những vụ được mùa nhất. Nhà tôi chủ yếu cấy Bắc thơm 7, Đài thơm 8 và Ngọc Nương 9. Với năng suất khoảng 2,5 - 2,7 tạ/sào, giá bán cao, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt.

Cùng với việc bảo đảm sản lượng, Kiến Xương còn đặc biệt quan tâm tới yếu tố chất lượng và hiệu quả sản xuất. Toàn huyện duy trì vùng sản xuất tập trung có liên kết với doanh nghiệp, với diện tích 1.280ha, tập trung ở thị trấn Kiến Xương và các xã: Vũ Lễ, Bình Minh, Bình Định, Bình Thanh, Minh Tân, Nam Bình, Hồng Vũ, Bình Nguyên... Một số mô hình sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác nguồn lợi tự nhiên như mô hình lúa - rươi, lúa - cáy tại các vùng trũng bước đầu cho kết quả tích cực, không chỉ tăng thu nhập cho người dân từ 10 - 15% so với lúa thông thường, mà còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái đồng ruộng.

Nông dân xã Bình Minh thu hoạch lúa xuân. 

Minh Nguyệt


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày