Thứ 3, 01/07/2025, 12:18[GMT+7]

Nỗ lực tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chủ nhật, 29/06/2025 | 22:22:20
202 lượt xem
Thái Bình có hệ thống sông, bờ biển dài, cùng hệ sinh thái đa dạng giúp khai thác và phát triển các loài thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế. Những năm qua, do nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt các cấp, ngành, nhân dân có nhiều biện pháp tái tạo nguồn lợi thủy sản ổn định, lâu dài trên địa bàn.

Đại diện ngành nông nghiệp và nhân dân tham gia thả giống thủy sản tại cửa biển xã Nam Thịnh (Tiền Hải)

Xã Vũ Vân (Vũ Thư) nằm giáp sông Hồng, có nhiều lợi thế về nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, xã Vũ Vân đã chú trọng tích cực tuyên truyền đến nhân dân phát triển nuôi trồng thủy sản, đồng thời chung tay bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các sông, ao, hồ. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hàng năm, chính quyền và nhân dân xã Vũ Vân tham gia tích cực việc thả giống thủy sản về vùng nước tự nhiên. Việc thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hồng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm phục hồi, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và giữ gìn tính đa dạng sinh học tại vùng nước tự nhiên. Ngoài tái tạo nguồn lợi thủy sản, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi người dân không sử dụng xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sản phẩm thủy sản tại vùng sông Hồng chảy qua địa bàn.

Ngư dân Nguyễn Văn Trọng, xã Thái Đô (Thái Thụy) chia sẻ: Chúng tôi cũng đã ý thức trong việc chấp hành việc đánh bắt hải sản có trách nhiệm như: đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, ngư cụ cấm khai thác để đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sản phẩm thủy sản, phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững. Thông qua những đợt tuyên truyền, Chi cục Biển và Thủy sản đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân thả các loài thủy sản có lợi cho môi trường sinh thái, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, nhất là những loài thủy sản nước ngọt nhằm phát triển kinh tế bền vững, có trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, Chi cục Biển và Thủy sản còn phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cộng đồng ngư dân, chủ tàu khai thác thủy sản cam kết tuân thủ, không vi phạm quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản cho biết: Nguồn lợi vùng biển Thái Bình với những loại hải sản rất đa dạng, có tới 218 loài cá biển, thuộc 87 họ và nhiều loại cá nước ngọt. Trong đó có 45 loại có giá trị kinh tế, cá sống ven bờ có 115 loại, nhóm cá nổi có 17 loại và nhóm cá đáy có 98 loại… Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng qua Chi cục Biển và Thủy sản đã phối hợp với các đoàn thể và một số địa phương tổ chức 3 đợt thả cá giống  nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, tại vùng sông Hồng chảy qua địa bàn xã Vũ Vân, cảng cá cửa Lân (Tiền Hải), xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ). Tổng lượng con giống được thả xuống hệ thống sông, khu vực ven biển trên 1.140.000 thủy sản giống gồm: cá, tôm, cua giống nước ngọt, nước lợ.

Các em học sinh trường Tiểu học và THCS xã Vũ Vân (Vũ Thư) tham gia thả cá giống xuống khu vực sông Hồng.

Cùng với việc thả cá giống để tái tạo nguồn lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không sử dụng kích điện, thuốc nổ, hóa chất và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản; chấp hành nghiêm Luật Thủy sản và tích cực tham gia chống khai thác IUU. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn nuôi trồng thủy sản hiệu quả, tăng cường quản lý vùng biển và xử lý nghiêm hành vi tận diệt nguồn lợi. 

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày