Hội Làm vườn xã Ðông Hà Tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng
Ông Nguyễn Ðức Thịnh, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Ðông Hà cho biết: Hội có 6 chi hội với 60 hội viên, trong đó có 50 hội viên chăn nuôi gia súc gia cầm, còn lại là hội viên trồng cây ăn quả và nuôi cá nước ngọt. Hội luôn coi phong trào phát triển kinh tế VAC là trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Hàng năm, 100% gia đình hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và đã có 20 hội viên đạt danh hiệu cấp tỉnh (chiếm 33%), 25 hội viên đạt danh hiệu cấp huyện (chiếm 41,6%).
Ðến nay, toàn Hội có 6 trang trại tổng hợp, 25 gia trại chăn nuôi, trong đó có 15 mô hình trồng cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Từ phong trào này, số lượng con vật nuôi của hội viên tăng nhanh, từ 12.000 gia cầm, trên 700 con lợn năm 2008 đến nay đã lên tới 27.000 gia cầm và 1.200 con lợn. Hiện có khoảng 37% hội viên thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm và không còn hội viên nghèo. Nhiều mô hình được đánh giá cao như mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Cao Trì (thôn Liên), ông Hoàng Văn Khắc (thôn Ðồng Tâm), Phạm Ðình Toản (thôn Bắc Song)...
Ông Nguyễn Cao Trì, thôn Liên là một trong những người đầu tiên sáng lập ra phong trào làm vườn của xã, ông cho biết: là nông dân, ngoài cấy lúa ông còn chú trọng phát triển kinh tế VAC. Năm 1989, ông đã mạnh dạn cải tạo gần 2 mẫu khu chăn nuôi của hợp tác xã cũ để cấy lúa, trồng chuối, trồng hoa và tới năm 2003 ông bắt đầu trồng cây cảnh và chăn nuôi tổng hợp. Từ đó đến nay ông duy trì nuôi hàng trăm con gà, gần 100 con lợn và trồng các loại cây cảnh (chủ lực là cây sanh, cây lộc vừng) và cây bóng mát.
Mỗi năm gia đình ông xoay vòng bán 3 lứa gà, 1 lứa cá, 3 lứa lợn và hàng trăm cây cảnh. Hai năm trở lại đây thị trường cây cảnh trầm lắng ông tập trung ương cây bóng mát. Theo ông Trì, muốn làm vườn hiệu quả phải nắm bắt xu hướng của thị trường, nhanh nhạy và đổi mới cách làm.Với cách nghĩ đó nên mô hình của ông luôn đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng.
Tới thăm mô hình làm vườn của hội viên Hoàng Văn Khắc, thôn Ðồng Tâm, chúng tôi được biết, năm 2002 ông bắt đầu chăn nuôi gà, lợn, trồng cây cảnh, trung bình mỗi năm ông duy trì nuôi 6 con lợn nái, trên 100 lợn thịt, lợn giống và 1.500 con gà thịt. Nhờ phát triển kinh tế VAC, đời sống gia đình ông Khắc ngày càng khấm khá, bình quân thu lãi từ 60 - 70 triệu đồng/năm. Ông Khắc cho biết: “Trước đây, gia đình thu nhập chủ yếu từ mấy sào ruộng, từ khi phong trào VAC phát triển mạnh tôi đã mạnh dạn đầu tư vào làm vườn, trong đó cây cảnh, cây thế là trọng tâm đồng thời mở rộng chăn nuôi gà, lợn theo phương thức bán công nghiệp. Kinh nghiệm để chăn nuôi đạt hiệu quả nhiều năm qua cho thấy ngoài kỹ thuật chăn nuôi thì cần bảo đảm yếu tố “3 sạch’’ đó là ở sạch, ăn sạch và uống sạch”.
Ðể phong trào làm vườn phát triển được như trên, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Ðông Hà cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức được 2 buổi hội thảo về kỹ thuật và quy trình phòng và chữa bệnh cho gia súc thu hút 115 lượt hội viên tham gia. Tạo điều kiện cho 28 lượt hội viên đi tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, 32 lượt hội viên học tập phòng dịch bệnh tai xanh, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, 4 chủ trang trại học lớp chăn nuôi an toàn sinh học. Tổ chức 4 lần thu hút trên 40 hội viên đi tham quan mô hình làm cây cảnh tại Nam Ðịnh và nuôi cá rô phi đơn tính ở Hải Dương, nuôi lợn ba máu ở Hưng Yên. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Hội Nông dân chuyển giao kỹ thuật cho hội viên gieo cấy lúa, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời phối hợp với Ban chăn nuôi thú y vận động hội viên tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm góp phần đưa tỷ lệ tiêm phòng của xã đạt 97,7%.
Phong trào phát triển kinh tế VAC ở Hội Làm vườn xã Ðông Hà đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Ông Nguyễn Trọng Thức, Chủ tịch UBND xã cho rằng, những hoạt động thiết thực của Hội, nhất là phong trào phát triển kinh tế VAC, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng đã không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã mà còn đóng góp không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các hội viên đã tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng đường giao thông thôn, xóm, các công trình phúc lợi và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong thời gian tới, Ðông Hà sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Làm vườn kết nạp thêm hội viên, thành lập hiệp hội để điều tiết, thông tin về giống, giá cả thị trường và đầu ra cho sản phẩm.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân