Chủ nhật, 11/08/2024, 10:23[GMT+7]

Vũ Thư - Thái Bình Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông

Thứ 6, 01/10/2010 | 15:41:53
2,357 lượt xem
Vũ Thư là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về sản xuất vụ đông. Vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2010, các xã bước vào khởi động gặt mùa phấn đấu gieo trồng 7726,4 ha cây vụ đông (chủ lực là cây đậu tương 4078 ha, ngô 1487,7 ha).

Mọi nhà tập trung lao động ra đồng chạy đua với lịch thời vụ, thực hiện phương châm “gặt đến đâu, trồng đậu tương đến đó, trồng càng sớm, năng suất càng cao".

Mọi nhà tập trung lao động ra đồng chạy đua với lịch thời vụ, thực hiện phương châm “gặt đến đâu, trồng đậu tương đến đó, trồng càng sớm, năng suất càng cao”, hướng tới một vụ đông đạt tổng thu nhập toàn huyện trên 212 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị ngành trồng trọt.
   

Vũ Thư có những bài học kinh nghiệm quý để tự tin vụ đông năm nay đạt cả 3 mục tiêu diện tích, năng suất và hiệu quả. Kết quả sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp đưa Nghị quyết 02 ngày 20/7/2006 của Tỉnh ủy về Đẩy mạnh phát triển cây màu, cây vụ đông giai đoạn 2006-2010; Nghị quyết 03 của Huyện ủy về Đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính đi vào cuộc sống được thể hiện và khẳng định rõ nét: Diện tích gieo trồng toàn huyện tăng nhanh từ 4012 ha (năm 2006) lên 5392,5 ha (năm 2007), 6147 ha (năm 2009).

100% các xã thực hiện nghiêm túc việc quy vùng  sản xuất. Cây đậu tương- loại cây được lựa chọn làm hàng hóa chủ lực, dễ tiêu thụ chiếm từ  50-80% trên đất sau thu hoạch lúa mùa. Năm 2006, toàn huyện mới trồng 39 ha thì năm 2009 diện tích tăng vọt, đạt 3547 ha, cao nhất từ trước đến nay.

Một trong những bí quyết quan trọng, tạo động lực mạnh, sự hào hứng, phấn khởi của cán bộ, nhân dân bước vào thực hiện chỉ tiêu diện tích vụ đông huyện giao là: Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh,  huyện Vũ Thư và các xã, thị trấn ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kịp thời, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin.

Sự hỗ trợ không mang tính tràn lan mà được tập trung vào các khâu then chốt như giống, tưới tiêu, công chỉ đạo sản xuất, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổng kinh phí hỗ trợ 4 năm 2006-2009 đạt trên 5 tỷ đồng, riêng hỗ trợ giống đậu tương, khoai tây trên 3 tỷ đồng. 

Đồng chí Bùi Gia Khương, trưởng phòng nông nghiệp huyện cho biết: “Trong ba năm qua, để chủ động khâu sản xuất giống, huyện đã mua toàn bộ giống đậu tương gốc giao cho các xã có quỹ đất (2kg/sào) trồng vụ hè thu cung ứng cho các xã không tự túc được đăng ký mua”. Năm 2006 số tiền là trên 540 triệu đồng.

Chưa kể hỗ trợ tiền điện, tiền dầu tưới, tiêu nước 110 triệu đồng. Năm 2007, huyện trích ngân sách 709,5 triệu đồng, gồm hỗ trợ giống đậu tương gốc trồng vụ hè thu và trồng vụ đông 570 triệu đồng, còn lại chi tưới tiêu. Năm 2008, huyện tiếp tục hỗ trợ giống đậu tương 891 triệu đồng. Trận mưa lớn 368 mm từ 29/10 - 3/11/2008, toàn huyện ngập úng và mất trắng trên 1000 ha cây vụ đông các loại, toàn bộ kinh phí tưới, tiêu úng thực tế đã chi phí (795,8 triệu đồng) của các xã do huyện cấp.

Để mở rộng diện tích cây ưa lạnh, huyện hỗ trợ 50% tiền giống khoai tây (195 triệu đồng), đưa diện tích khoai tây toàn huyện đạt 521 ha, tăng 284 ha so với vụ đông 2006. Nhiều xã cũng khuyến khích, động viên nhân dân đưa cây ưa lạnh vào trồng như Việt Hùng và HTX dịch vụ nông nghiệp trợ giá thêm 30% khoai tây giống.

Vì thế, nhân dân mua thêm 24 tấn khoai giống, trồng thêm gần 30 ha. Năm 2009, huyện chi gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ giống đậu tương, khoai tây vụ xuân. Với cơ chế hỗ trợ trên, số hộ, đoàn thể mượn ruộng trồng vụ đông tăng so với vụ đông 2008. Các HTX có kho lạnh đã tổ chức trồng thêm 1 vụ khoai tây đông xuân tăng thêm thu nhập cho nông dân, đồng thời chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất vụ đông năm sau.

Từ năm 2008, huyện thực hiện khen thưởng những  tập thể đưa vụ đông vào 50% diện tích đất 2 lúa, những hộ gia đình trồng 1 ha trở lên, tổng kinh phí thưởng 2 năm (2008, 2009) gần 640 triệu đồng gồm 42 lượt xã, 203 thôn, 159 đoàn thể, 803 hộ. Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với nông dân mua máy nông cụ, huyện hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay ngân hàng 2 năm đối với các chủ hộ vay mua máy. 19 kho lạnh các xã xây dựng, tỉnh hỗ trợ 80%, huyện 20%.

Mặc dù kinh phí hạn hẹp, song hầu hết các xã đều thực hiện chính sách hỗ trợ vụ đông, tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể ở địa phương. Để tạo quỹ đất trồng vụ đông, Tự Tân hỗ trợ thóc giống gieo sạ trên diệc  mạ để chủ động mạ mùa cấy trước 30/6; xã Duy Nhất hỗ trợ nông dân gặt lúa xuân sớm.

Một số xã  thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong sản xuất vụ đông như năm 2008, Tự Tân chi thưởng trên 50 triệu đồng; Song An vụ đông 2006, UBND và HTX DVNN hỗ trợ nhân dân 37 triệu đồng; Vũ Vân, Song An hỗ trợ thêm 6-10 ngàn đồng/sào đậu tương. Hộ trồng 5 sào trở lên được UBND xã Vũ Vân thưởng 100 ngàn đồng. Năm 2008, 3 HTX của Việt Hùng hỗ trợ 20 triệu đồng đưa các cây trồng mới vào vụ đông. Năm 2009, HTX Phú Lộc mua 3,2 tấn ngô hạt cấp phát cho xã viên gieo trồng...Ngoài ra, các HTX DVNN trong huyện đều hỗ trợ khâu chuyển giao KHKT, bảo vệ sản xuất, tổ chức các chuyến đi thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.
     

Đối với các vùng chuyên màu và cây vụ đông, huyện ưu tiên đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Vụ đông 2010, với chủ trương mở rộng diện tích khoai tây hàng hóa đạt 667 ha, huyện hỗ trợ 5000 đồng/kg giống khoai tây nguyên chủng trồng vụ đông xuân, mỗi kho lạnh dự kiến hỗ trợ trồng 5 ha. Duy trì hỗ trợ giống đậu tương và nâng định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu cho sản xuất vụ đông.

P.V

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày