Thứ 3, 05/08/2025, 20:45[GMT+7]

Nông dân Nam Bình Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ 3, 08/04/2014 | 21:29:23
1,715 lượt xem
Thời gian qua, cùng với các cấp hội nông dân trong tỉnh nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, Hội Nông dân xã Nam Bình (Kiến Xương) đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) bằng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nông dân, đồng thời tăng nhanh số hội viên đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

Trang trại trồng cây cảnh kết hợp nuôi cá của gia đình anh Bùi Minh Ngọc và chị Đỗ Thị Mỳ (thôn Đức Chính, xã Nam Bình) cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Nam Bình có 1.474 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 6 chi hội. Để tạo động lực cho nông dân thi đua lao động SXKD, hàng năm Hội Nông dân xã và các chi hội tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Kết quả có 1.400 hộ nông dân đăng ký danh hiệu SXKD giỏi 3 cấp (đạt 95% so với tổng số hội viên); qua tổng kết và bình xét cuối năm có khoảng 85% hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi 3 cấp. Cùng với việc tổ chức đăng ký danh hiệu SXKD giỏi, Hội Nông dân xã còn khuyến khích các chi hội đăng ký mô hình điểm như: Chi hội thôn Sơn Thọ đăng ký làm kinh tế giỏi; Chi hội thôn Đức Chính đăng ký xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Chi hội thôn Thái Cao đăng ký thôn không có ma túy…

Thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 510 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hiện nay đạt gần 7 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn và HTX DVNN mỗi năm mở 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên về phương pháp chọn giống, gieo mạ, kỹ thuật cấy, cách bón phân; tổ chức 3 cuộc hội thảo về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho gần 400 lượt hội viên; tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương)… Ngoài ra, Hội còn phối hợp với HTX DVNN cung ứng 45 tấn phân bón trả chậm cho nông dân, phối hợp với đơn vị khuyến nông mở 7 lớp dạy nghề chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, cắt may cho 245 lượt hội viên.

Là một trong những hộ nông dân được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, năm 2006 gia đình anh Bùi Minh Ngọc và chị Đỗ Thị Mỳ (thôn Đức Chính) mạnh dạn đấu thầu khu đất rộng hơn 1 mẫu xây dựng mô hình kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi và trồng cây cảnh. Anh chị đầu tư xây dựng chuồng trại, cải tạo ao, vườn, nuôi hàng trăm con lợn, vịt đẻ, thả những giống cá truyền thống và trồng trên 1.000 cây quất, đào cảnh.

Chị Mỳ cho biết: “Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả trang trại chưa cao. Những năm gần đây, nhờ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân xã tổ chức nên chúng tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức. Bây giờ gia đình chỉ tập trung trồng cây cảnh kết hợp với nuôi cá, mỗi năm thu hoạch khoảng 2 tấn cá và bán cây cảnh, trừ chi phí cho thu lãi trên 100 triệu đồng”. Trang trại ngày càng phát triển, đời sống gia đình ổn định, năm 2013 gia đình anh chị được công nhận là hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh.

Được vay vốn như nhiều hộ nông dân khác, gia đình anh Phan Minh Cường và chị Đào Thị Len (thôn Trung Kiên) phát triển kinh tế gia đình bằng cách mở cơ sở kinh doanh. Năm 2004, anh chị đầu tư xây dựng kho lương thực rộng 450m2 và mua hệ thống máy xay xát gạo liên hoàn, mở cơ sở chuyên thu mua thóc của bà con địa phương về xay xát, chế biến rồi xuất đi các nơi. Nguồn vỏ trấu từ quá trình xay xát được anh chị tận dụng đem nghiền vụn cung cấp cho các nhà máy ép gỗ, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Sản phẩm của gia đình anh chị bảo đảm chất lượng, không chỉ được người dân địa phương tin dùng mà nhiều người ở địa phương khác tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều.

Làm ăn đúng hướng, công việc kinh doanh thành công, trừ tất cả các chi phí, mỗi năm gia đình anh chị thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Cuộc sống ổn định, anh chị đầu tư mua sắm thêm các phương tiện, máy móc hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh và sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm cho từ 10 - 15 nhân công với mức thu nhập trung bình từ 4,5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Về định hướng thời gian tới, anh Cường cho biết: “Gia đình sẽ thành lập doanh nghiệp chuyên xay xát và cung cấp lương thực, mở rộng thị trường, nâng công suất từ hơn 200 tấn/tháng lên 300 tấn/tháng”. Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong lao động sản xuất, gia đình anh chị nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi cấp huyện.

Nhận xét về phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của Nam Bình, bà Bùi Thị Hồng cho biết thêm: Gia đình anh Bùi Minh Ngọc và anh Phan Minh Cường chỉ là hai trong số rất nhiều hộ nông dân trong xã SXKD giỏi. Hiện toàn xã có 17 hộ gia đình phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại; trên 20 hộ kinh doanh các mặt hàng như phân bón, máy xay xát; 6 hộ phát triển nghề phụ… Dù mỗi hộ có hướng đi, cách làm khác nhau nhưng đều nỗ lực hết mình và chung một ý chí làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày